Thứ Năm, Ngày 30 tháng 10 năm 2025,
Mưa lũ lịch sử, thành phố Đà Nẵng thiệt hại nặng
Hoàng Anh - 30/10/2025 10:20
 
Mưa lũ nghiêm trọng đã khiến cho hơn 76.400 hộ dân tại thành phố Đà Nẵng bị ngập, số người chết và mất tích là 7 người.

Sáng 30/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về tình hình ứng phó mưa, lũ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ chiều ngày 25/10, tại các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra đợt mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại nhiều địa phương trên 1.000 mm.

Cụ thể như tại xã Trà Giáp là 1.752,6 mm, xã Phước Chánh là 1.558,2 mm, xã Phước Thành là 1.517,8 mm, tại Khu tái định cư Tắk Pát, xã Trà Leng 1.503 mm, xã Phước Hiệp là 1.459,6 mm...

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, làm hư hỏng các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản.

Còn tại khu vực đồng bằng, nhiều xã, phường vùng hạ du sông Thu Bồn, Vu Gia bị ngập sâu, mực nước trên các sông vượt mức báo động III, gây ngập lụt diện rộng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, do mưa lớn nên nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố bị ngập nặng, số hộ dân ngập do mưa lớn là 76.427 hộ.

Nhiều điểm sạt lở xảy ra trên các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng.

Trong đó có 10 xã bị cô lập hoàn toàn như xã: Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận.

Có 29 xã, phường bị ngập nặng như: Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, xã Bà Nà; xã Thạnh Mỹ, Thăng Điền, Thăng Bình… Ngoài ra, nhiều tuyến giao thông tại Thành phố cũng bị nước lũ chia cắt.

Các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sơ tán hơn 4.835 hộ ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm; công tác di dời được triển khai an toàn, kịp thời; bố trí nơi ở tạm và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết.

Thành phố Đà Nẵng tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã có 7 người chết, mất tích do mưa lũ trên địa bàn thành phố. Trong đó có 4 người chết do thiên tai; 3 người chết gián tiếp do thiên tai cần xác minh.

Ngoài ra còn 4 người mất tích và 21 người bị thương. Có 50 nhà của người dân bị sập tại các xã Trà Leng, Trà Đốc, Trà Giáp, Nam Trà My và xã Trà Tân và 94 ngôi nhà hư hỏng…

Khu nghỉ dưỡng Hoiana Resort & Golf vận chuyển nước uống và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân tại xã Duy Nghĩa và Thăng An.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn gây lũ, ngập lụt, sạt lở, chia cắt tại một số địa phương trên địa bàn thành phố; lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai kịp thời công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra; hỗ trợ người dân.

Thành phố Đà Nẵng đã triển khai công tác ứng phó mưa lũ từ sớm và đồng bộ, nhờ đó đã giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Mưa lũ đã khiến nhiều địa phương tại thành phố Đà Nẵng thiệt hại nghiêm trọng.

Các địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống mưa lũ, trong đó chú trọng công tác di dời, sơ tán dân tại những khu vực nguy hiểm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình sơ tán.

Thành phố đã vận động nhân dân chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm trong những ngày mưa lũ kéo dài. Chính quyền và các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ, đặc biệt đối với các khu vực chia cắt, cô lập.

Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho 3 tỈnh miền Trung khắc phục thiệt hại mưa lũ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư