Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Mỹ không kích IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk
- 23/09/2014 10:57
 
 Người phát ngôn Lầu Năm Góc, chuẩn đô đốc John Kirby khẳng định các máy bay ném bom, chiến đấu cơ và tên lửa Tomahawk đã được sử dụng trong đợt tấn công này.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Email phiến quân gửi gia đình nhà báo Mỹ bị cắt đầu nói gì?
Vụ chặt đầu nhà báo: Ông Obama sẽ "đáp trả không khoan nhượng"
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng dọa "tắm máu" nước Mỹ

Trước đó, Lầu Năm Góc ngày 22/9 xác nhận, các chiến đấu cơ của Mỹ và đồng minh đã bắt đầu thực hiện các cuộc không kích nhắm vào lực lượng nhà nước Hồi giáo tại Syria.

  Mỹ không kích IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk  
  Một tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu chiến Mỹ  
Các cuộc tấn công là một phần trong cam kết của Tổng thống Barack Obama sẽ “làm suy yếu và hủy diệt” IS, sau khi lực lượng này chiếm được những phần lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq.

Kể từ tháng 8 đến nay, Mỹ đã thực hiện 190 vụ không kích nhắm vào IS tại Iraq.

Tuy nhiên đến ngày hôm qua (22/9), chiến dịch đã được mở rộng sang Syria.

IS đang làm chủ một vùng lãnh thổ rộng lớn nằm giữa Syria và Iraq, sát hại nhiều binh sỹ, nhân viên cứu trợ, phóng viên bị bắt làm con tin, đồng thời dọa sẽ thảm sát hàng loạt những người thuộc tôn giáo thiểu số tại Iraq.

Quyết định tấn công tại Syria được người đứng đầu Bộ chỉ huy trung ương của Mỹ, tướng Lloyd Austin đưa ra, “thừa ủy quyền của tổng tư lệnh” các lực lượng vũ trang.

Theo đài BBC, một số quốc gia A rập cũng tham gia vào các cuộc không kích tại Syria.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư