Thứ Ba, Ngày 17 tháng 02 năm 2026,
Nâng tầm cao mới quan điểm “Dân là gốc”
Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã nâng lên tầm cao mới quan điểm “Dân là gốc”. Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV xác định: “Tăng cường củng cố, phát huy hiệu quả sức mạnh của Nhân dân và khối đoàn kết toàn dân tộc”. Đây là bài học kinh nghiệm quý mang tầm lý luận và có giá trị định hướng thực tiễn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Dân là gốc, đấy là thước đo cao nhất của mọi quyết sách

Phát huy sức mạnh Nhân dân

Lý luận Mác-Lênin khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, xưa và nay đều cho thấy rõ điều đó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Người nhấn mạnh: Nhân dân là chủ thể của cách mạng, là sức mạnh to lớn, có khả năng sáng tạo vô tận. “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”, “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân… Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra… Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. “Có lực lượng dân chúng thì việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân. “Dân là gốc” - cần được hiểu là Nhân dân mới thực sự là gốc của Nước, “Nước lấy dân làm gốc”. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, coi trọng vun gốc, xây nền Nhân dân là hai mặt khăng khít với nhau của cùng một vấn đề xây dựng Đảng. Muốn đắp gốc, xây nền Nhân dân, phải có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; muốn giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, phải củng cố nền Nhân dân thật sự vững chắc.

Người luôn nhấn mạnh về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo và vai trò của quần chúng nhân dân. Người chỉ rõ: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng là ở nơi Đảng đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của Nhân dân, đã lãnh đạo Nhân dân phấn đấu dưới lá cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác - Lênin”. Đảng phải đi đúng đường lối quần chúng, đặt quyền lợi của Tổ quốc và dân tộc lên trên hết và lấy lòng chí công vô tư mà làm việc. Đảng phải có tấm lòng thương yêu Nhân dân, gần gũi Nhân dân, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của Nhân dân, thiết thực quan tâm đến đời sống của Nhân dân. Đảng phải biết khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Bởi vì, đó là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc. Lòng yêu nước đã cố kết dân tộc thành một khối không kẻ thù nào chia rẽ được. Hơn thế nữa, “nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Tư tưởng “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!” của Người đang toả sáng trên khắp mọi miền đất nước, vẫy gọi chúng ta tiến quân vào sự nghiệp mới, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV xác định lấy hạnh phúc, sự hài lòng của người dân làm thước đo thành công của sự phát triển

Nâng tầm cao mới quan điểm “Dân là gốc”

Đại hội XIV của Đảng đã nâng lên tầm cao mới quan điểm “Dân là gốc”. Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV xác định: “Tăng cường củng cố, phát huy hiệu quả sức mạnh của Nhân dân và khối đoàn kết toàn dân tộc”. Đây là bài học kinh nghiệm quý mang tầm lý luận và có giá trị định hướng thực tiễn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng kết 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, Đảng ta rút ra 5 bài học kinh nghiệm, trong đó bài học thứ ba là “quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm ‘Dân là gốc’, phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân. Tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thực hành ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng’. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ”.

Qua 40 năm Đổi mới càng thấy rõ hơn rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Củng cố và phát huy sức mạnh này là chìa khoá để Việt Nam vững bước trên con đường xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Qua 40 năm Đổi mới càng thấy rõ hơn rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Củng cố và phát huy sức mạnh này là chìa khoá để Việt Nam vững bước trên con đường xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Hơn nữa, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, coi trọng Nhân dân của dân tộc ta là sự kế thừa tư tưởng “Dân là gốc”. Nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử.

Trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Dân là gốc”. Đấy là thước đo cao nhất của mọi quyết sách. Tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam chính là “Dân là gốc”.

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào Nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, tận tâm phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về mọi quyết định của mình.

Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn mới, càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hoá giải, đúng như Bác Hồ đã dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Mỗi đại biểu dự Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên trên cả nước, khi nghiên cứu Văn kiện, hãy tự hỏi: “Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của Nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không? Nếu câu trả lời chưa rõ, phải tiếp tục hoàn thiện, bởi mọi quyết sách chỉ có ý nghĩa khi được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân”.

Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, sự hài lòng của người dân làm thước đo thành công của sự phát triển. Cần bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu tối thượng. Khát vọng “giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” phải được hiện thực hóa bằng việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, nhà ở, phúc lợi xã hội; quan tâm hơn nữa đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đối tượng yếu thế. Phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nhân văn, kỷ cương…

Chính sách xã hội phải hướng tới bao trùm, công bằng, hiệu quả, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; phát triển y tế, chú trọng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng đời sống. Tăng trưởng kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, để đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, để xã hội thực sự hài hoà, dân chủ, để người dân tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mọi chủ trương, đường lối, quyết sách chiến lược của Đảng phải trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo các quy luật khách quan; phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và định hướng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng quan trọng hơn là sự đồng tình, ủng hộ và thực hiện của Nhân dân. Muốn vậy, thì ngay từ khi hoạch định chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng, cần có sự tham gia thực chất của Nhân dân. Bởi vì, nếu Nhân dân tham gia thực chất từ khi Đảng xây dựng, hoạch định chủ trương, đường lối, quyết sách, thì Nhân dân sẽ thấu hiểu ngay từ đầu, từ khi xây dựng, thì việc thực hiện sẽ hiệu quả hơn, chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng sẽ nhanh đi vào cuộc sống hơn… 

Văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân. Đồng thời, cần thực hiện có hiệu quả, thực chất hơn nữa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, trong đó cần chú trọng tất cả 6 khâu vì 6 khâu này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và chú ý tới 2 khâu mới được bổ sung là “dân giám sát, dân thụ hưởng”. Phương châm này cho thấy, Đảng ta không chỉ chú trọng, đặt Nhân dân vào trung tâm các quyết sách của mình, mà còn luôn tạo điều kiện để Nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân.

Mọi thắng lợi đều bắt nguồn từ sức dân, lòng dân và trí tuệ của Nhân dân

Để các tầng lớp Nhân dân đều thấy mình có trách nhiệm và quyền lợi gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đảng ta cần phát huy thực sự quyền làm chủ của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và có cơ chế để Nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự tin, tự lực, tự cường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc, đóng góp hết sức mình vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, mọi thắng lợi đều bắt nguồn từ sức dân, lòng dân và trí tuệ của Nhân dân. Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là điều kiện tiên quyết để các quyết sách của Đại hội XIV đi vào cuộc sống. Tất cả mọi người dân đều được hưởng thành quả cách mạng, không ai bị bỏ lại phía sau.

“Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta hãy chung sức đồng lòng, giữ vững niềm tin, nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, khơi dậy khát vọng; làm cho mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau Đại hội đều có kết quả cụ thể, có chuyển biến thực chất; để Nhân dân thấy, Nhân dân tin, Nhân dân ủng hộ, Nhân dân đồng hành và Nhân dân thụ hưởng.” , “...quán triệt sâu sắc quan điểm ‘Dân là gốc’, giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị”.

Đảng ta luôn thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và nhất quán quan điểm, chủ trương, chính sách về phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, giành nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ Đổi mới, đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Sức mạnh của Nhân dân, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Phát triển kinh tế nhà nước qua gần 40 năm Đổi mới và đề xuất, kiến nghị - Bài 2: Nên gọi doanh nghiệp nhà nước là thành phần kinh tế công
Để không nhầm lẫn với kinh tế nhà nước, có thể gọi doanh nghiệp nhà nước là thành phần kinh tế công. Đây là thành phần kinh tế giữ vị trí,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư