-
Lo “khoảng trống pháp lý” về xuất bản trên không gian mạng -
Thống đốc Phạm Đức Ấn: Sẽ kiểm soát chặt chẽ rủi ro việc áp dụng “tỷ lệ an toàn khác” -
Mở rộng hoạt động của ngân hàng cần phòng ngừa tình trạng “bia kèm lạc” -
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế -
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan
Mỹ ghi nhận tổng sản phẩm quốc nội (GDP), gồm tổng số tất cả hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trong quý I/2025, sụt giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu điều chỉnh theo mùa và lạm phát được Bộ Thương mại công bố ngày 30/4.
Kết quả trên đánh dấu quý đầu tiên tăng trưởng âm của nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ quý I/2022.
![]() |
| Với GDP suy giảm 0,3% trong quý I/2025, nền kinh tế Mỹ ghi nhận quý đầu tiên tăng trưởng âm kể từ quý I/2022. Ảnh: AFP |
Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát trước đó đã kỳ vọng kinh tế Mỹ đạt tăng trưởng 0,4% trong quý I sau khi GDP tăng 2,4% trong quý IV/2024. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế Phố Wall sau đó đã thay đổi triển vọng của họ thành tăng trưởng âm, chủ yếu là do lượng nhập khẩu của Mỹ tăng bất ngờ khi doanh nghiệp và người tiêu dùng nước này tìm cách nhập khẩu ồ ạt trước khi các mức thuế quan cao của Tổng thống Trump có hiệu lực vào đầu tháng 4.
Thật vậy, nhập khẩu của Mỹ tăng vọt 41,3% trong quý I/2025, do nhập khẩu hàng hóa tăng 50,9%, đánh dấu mức tăng trưởng lớn nhất kể từ năm 1974 (ngoài trừ thời gian đại dịch Covid-19). Nhập khẩu trừ vào GDP, do đó, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể không được coi là tiêu cực khi xét đến khả năng xu hướng đảo ngược trong các quý tiếp theo.
Ngoài ra, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ chậm lại và chi tiêu của liên bang giảm mạnh cũng góp phần vào làm suy giảm GDP trong bối cảnh Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu đang phát huy hiệu quả tinh gọn bộ máy hành chính và tiết kiệm ngân sách.
"Có thể một số tiêu cực này là do vội vã đưa hàng nhập khẩu vào trước khi thuế quan tăng, nhưng các cố vấn chính sách đơn giản là không có cách nào để tô hồng điều này. Tăng trưởng chỉ đơn giản là biến mất", ông Chris Rupkey, nhà kinh tế trưởng tại Fwdbonds, cho biết.
Mặc dù chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ chậm lại trong quý I, nhưng vẫn có dấu hiệu tích cực. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân của người Mỹ đã tăng 1,8% trong quý I, mức tăng chậm nhất theo quý kể từ quý II/2023 và giảm so với mức tăng 4% trong quý trước. Tuy nhiên, trong một báo cáo riêng cho thấy mức chi tiêu này đã tăng 0,7% trong tháng 3, cao hơn ước tính 0,5%.
Hơn nữa, đầu tư tư nhân trong nước của Mỹ đã tăng vọt trong quý I, với mức tăng 21,9%, trong đó chi tiêu cho thiết bị tăng đột biến 22,5% có thể do né tránh thuế quan cao.
Trong khi đó, chi tiêu của chính phủ liên bang Mỹ đã giảm 5,1% trong quý I, kéo giảm khoảng 1/3 điểm phần trăm GDP.
Báo cáo tăng trưởng quý I/2025 được Bộ Thương mại Mỹ công bố trong bối cảnh thị trường vẫn mơ hồ về các bước đi tiếp theo trong chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump.
Vào đầu tháng 4, Tổng thống Trump đã công bố áp thuế quan 10% toàn diện đối với các đối tác thương mại của Mỹ cùng với một danh sách các mức thuế "có đi có lại" đối với hàng chục quốc gia có mức thâm hụt thương mại lớn với Mỹ.
Tuy nhiên, vào ngày 9/4, Tổng thống Trump đã tạm dừng các mức thuế đó trong thời gian đàm phán 90 ngày. Các quan chức chính quyền của ông đến nay đã hé lộ rằng một số thỏa thuận thương mại sắp được ký kết.
"Không có gì ngạc nhiên khi GDP bị ảnh hưởng trong quý đầu tiên, chủ yếu là do cán cân thương mại bị phá vỡ khi các công ty nhập khẩu hàng hóa một cách điên cuồng trước khi các mức thuế quan cao được áp dụng. Con số nói lên nhiều điều hơn về tương lai của tăng trưởng là chi tiêu của người tiêu dùng và nó đã tăng, nhưng với tốc độ tương đối yếu", ông Robert Frick, nhà kinh tế doanh nghiệp tại Navy Federal Credit Union cho biết.
"Điều đó đáng lo ngại, nhưng không đáng báo động vì nó có thể xảy ra do thời tiết xấu và chi tiêu tăng đột biến vào cuối năm ngoái", ông Frick nhận định.
Sau khi số liệu tăng trưởng quý I được công bố, Tổng thống Trump đã có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhưng không nhắc đến GDP.
"Thuế quan sẽ sớm bắt đầu có hiệu lực và các công ty đang bắt đầu chuyển đến Mỹ với số lượng kỷ lục", Tổng thống Trump viết. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng: "Quốc gia của chúng ta sẽ bùng nổ", nhưng lưu ý: "điều này sẽ mất một thời gian, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN THUẾ QUAN, chỉ là ông ấy (cựu Tổng thống Biden - BTV) để lại cho chúng ta những con số tồi tệ, nhưng khi sự bùng nổ bắt đầu, nó sẽ không giống bất kỳ điều gì khác. HÃY KIÊN NHẪN!!!"
-
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan -
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam

