-
Thị phần môi giới HoSE quý I/2026: SSI, TCBS sụt giảm, Mirae Asset mất ghế trong TOP 10 -
Đẩy nhanh dòng vốn vào thị trường chứng khoán trước thềm nâng hạng -
Danh mục cổ phiếu thành phần mới của chỉ số VN-Diamond sẽ biến động ra sao -
Chặn “đua” lãi suất huy động: Cần thêm các công cụ thị trường? -
Hodeco muốn huy động tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu -
Góc nhìn TTCK tuần 6/4-10/4: Giai đoạn tích lũy chờ sàng lọc xu hướng
Gần đây, ngoài lượng khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại Việt Nam, các nhà băng 100% vốn nước ngoài cũng từng bước đẩy mạnh việc mở rộng thị phần đối với khách hàng trong nước. Với dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại sẵn có từ tập đoàn, các nhà băng nước ngoài có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước.
Việc chưa có mạng lưới phủ khắp đất nước Việt Nam như ngân hàng nội không phải là rào cản để các nhà băng ngoại mở rộng thị phần ở thị trường nội địa. Trong số hơn 100 chi nhánh, văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam hiện nay, có nhiều đại diện đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan… - những quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn FDI lớn vào Việt Nam.
![]() |
| . |
Đối với khách hàng cá nhân, các nhà băng ngoại cũng có chiêu riêng. Bằng dịch vụ thẻ, tín dụng tiêu dùng, mua nhà..., các ngân hàng này tiếp cận ngày càng gần hơn người tiêu dùng Việt Nam thông qua Mobile Banking, Internet Banking.
Để tăng độ phủ tại Việt Nam, không ít ngân hàng ngoại đang muốn thành lập ngân hàng con 100% vốn ngoại tại thị trường nhiều tiềm năng này. Ngân hàng Citibank cho biết, sẽ thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới, sau khi nhận được thư chấp thuận về nguyên tắc của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Nếu Citibank được cấp phép, đây sẽ là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thứ 6 tại thị trường Việt Nam.
Trả lời phóng viên Báo Đầu tư, ông Huang Nan Chou, Tổng giám đốc Ngân hàng E.SUN (Đài Loan) cho biết, sau chi nhánh đầu tiên được mở tại tỉnh Đồng Nai hồi tháng 9 năm ngoái, trong tương lai, nếu có đủ điều kiện, E.SUN sẽ phát triển thành ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại thị trường Việt Nam, vì đây là thị trường khá tiềm năng cho hoạt động dịch vụ tài chính - ngân hàng.
“Kinh tế Việt Nam những năm gần đây tăng trưởng mạnh mẽ, GDP 5 năm nay phát triển trung bình khoảng 6%. Việt Nam cũng đã tham gia đàm phán nhiều hiệp định thương mại lớn của khu vực, là quốc gia có mức độ phát triển kinh tế ổn định, bền vững, được cả thế giới coi trọng và cũng là lựa chọn quan trọng của E.SUN tại khu vực châu Á”, ông Huang nói và cho biết, khách hàng tiềm năng của E.SUN chính là nhóm doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam, cũng như các nhóm doanh nghiệp khác của Việt Nam và các quốc gia khác.
E.SUN tin tưởng có thể đạt lợi nhuận trong năm đầu mở chi nhánh tại Việt Nam. Không chỉ với doanh nghiệp, E.SUN sẽ mở rộng sang phân khúc khách hàng cá nhân tại Việt Nam. Bởi E.SUN cho rằng, với mức độ phát triển của Việt Nam rất cao, thu nhập bình quân đầu người dần cải thiện, thì nhu cầu về tín dụng mua nhà, mua xe… tại Việt Nam sẽ gia tăng.
Theo một chuyên gia trong lĩnh vực tiền tệ, nếu không có sự chuẩn bị bài bản và đầu tư công nghệ, các ngân hàng trong nước sẽ chịu áp lực cạnh tranh rất lớn. Thực tế cho thấy, các ngân hàng trong nước cũng đặt kế hoạch mở rộng khách hàng sang khối ngoại, song điều này không hề dễ, bởi các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam hầu như đã nắm trọn khối doanh nghiệp FDI và còn muốn vươn ra cả các khách hàng trong nước.
Hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tuy chưa thực sự đáng lo ngại đối với ngân hàng trong nước ngay lúc này, nhưng các chuyên gia đều khuyến cáo, không vì thế mà các ngân hàng nội có thể chủ quan. Muốn cạnh tranh, trước hết các ngân hàng nội phải đứng vững ở thị trường nội địa và một điều không kém phần quan trọng, theo ông Lê Thành Trung, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, các ngân hàng trong nước cần học hỏi kinh nghiệm quản trị của ngân hàng nước ngoài.
-
Chặn “đua” lãi suất huy động: Cần thêm các công cụ thị trường? -
Hodeco muốn huy động tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu -
Góc nhìn TTCK tuần 6/4-10/4: Giai đoạn tích lũy chờ sàng lọc xu hướng -
Nhà Đà Nẵng lên kế hoạch lao dốc trong năm 2026 và tập trung đầu tư nhóm VN30 -
Viconship tìm kiếm cơ hội đầu tư 1.000 tỷ đồng vào một cảng nước sâu -
Chứng khoán phiên 3/4: Đảo giá phiên chiều, VN-Index quay đầu về 1.684 điểm -
Nam A Bank đạt hơn 1.620 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I/2026, tăng trưởng 32,5%
-
1
Tổng Bí thư: Quốc hội quyết định cho hiện tại, nhưng phải chịu trách nhiệm trước tương lai -
2
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI -
3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử, tuyên thệ nhậm chức -
4
Đề xuất đưa 2 dự án đường sắt vào gói 500.000 tỷ; khởi công loạt dự án “khủng” dịp 30/4
-
APEA 2026: Kiến tạo di sản và vinh danh tinh hoa kinh doanh châu Á -
Japfa Việt Nam tổ chức giải chạy “30 Years: One Run - One Team” lan tỏa tinh thần gắn kết -
ViGen: Biểu tượng của sự đổi mới sáng tạo trong ngành giống cây trồng Việt Nam -
Tập đoàn Dai-ichi Life ra mắt nhận diện thương hiệu mới, tái định nghĩa “Life” và tăng tốc hành trình phát triển toàn cầu -
Maestro mở chi nhánh thứ 3 tại Hanoi Centre, mở rộng hiện diện ở phân khúc thời trang nam cao cấp -
Đại hội cổ đông EVF thông qua kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ

