-
HDBank dự kiến tăng vốn từ 38.594 tỷ đồng lên 50.053 tỷ đồng -
Vốn điều lệ nhiều ngân hàng sẽ tăng “khủng” -
Cảnh báo sớm - Tuyến phòng thủ quan trọng trước nguy cơ mạo danh và chiếm đoạt tín dụng cá nhân -
Ngân hàng Nhà nước cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình -
Dòng vốn chính sách tạo sức bật mới cho Cao Bằng -
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này
![]() |
Ngân hàng Nhà nước mạnh tay bơm ròng
Trong phiên giao dịch cuối cùng trước Tết nguyên đán, hôm qua (24/1), Ngân hàng Nhà nước đã bơm gần 40.000 tỷ đồng. Trong đó, 12 thành viên trúng thầu khối lượng 24.756,87 tỷ đồng tại kỳ hạn 14 ngày và 9 thành viên trúng thầu 14.966,7 tỷ đồng tại kỳ hạn 21 ngày, lãi suất ở mức 4,0%. Có 10.000 tỷ đồng đáo hạn.
Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Nhà nước hút về 8.100 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày. Có 4.100 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.
Như vậy, trong phiên giao dịch hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 25.723 tỷ đồng tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở.
Lũy kế từ đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 130.000 tỷ đồng vào hệ thống. Đây là tuần bơm ròng mạnh nhất của Ngân hàng Nhà nước kể từ đầu năm đến nay.
Trong tuần qua, riêng trong phiên 22/1, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 50.000 tỷ đồng và có 3 phiên bơm ròng mỗi phiên hơn 20.000 tỷ đồng.
Tuần này, kỳ hạn bơm hút tiền của Ngân hàng Nhà nước tăng lên 14 ngày và 21 ngày thay vì 7 ngày như trước đó.
USD bán ra đã giảm 1% so với đầu năm
Việc Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm ròng cộng với chỉ số USD Index trên thế giới liên tục giảm đã khiến giá USD bán ra trong nước sụt giảm nhanh tuần qua. Hôm nay, giá USD bán ra tại Vietcombank là 25.300 VND/USD, giảm 0,78% so với đầu tuần và giảm 1% so với phiên đầu năm (ngày 2/1/2025).
Sáng nay (25/1/2025), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.325 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,57%, xuống mức 107,25 điểm.
Đồng bạc xanh trên thế giới có tuần giảm mạnh nhất hơn một năm qua do nhà đầu tư tin rằng mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sẽ thấp hơn mức dự đoán trước đây.
Chia sẻ với Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, mức thuế quan của chính quyền Trump sẽ không cao như nhiệm kỳ trước đó của Trump, do quan điểm của Trump lần này là “hài hòa lợi ích”.
Trước đó, USD tăng cao do nhà đầu tư lo ngại chính quyền Trump sẽ mạnh tay tăng thuế với hàng nhập khẩu, nhất là Trung Quốc, Canada, Mexico… Ngày 13/1/2025, USD Index đã lên tới 110,17 điểm.
Tuần qua, Tổng thống Mỹ Donal Trump cho biết đã có cuộc trò chuyện tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nghĩ rằng có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
“Tôi vừa nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là cuộc gọi rất tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc. Tôi kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ có thể cùng nhau giải quyết rất nhiều vấn đề và đang bắt đầu điều đó ngay lập tức”, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social.
-
Vốn cho tăng trưởng 2 con số: Huy động và phân bổ nguồn lực phải thật hiệu quả -
Ngân hàng Nhà nước cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình -
Dòng vốn chính sách tạo sức bật mới cho Cao Bằng -
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
Ngân hàng "khát" dữ liệu về dự án xanh -
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
Để tài sản số thành kênh huy động vốn mới cho nền kinh tế
-
Biwase: Hồi sinh dự án, mang nước sạch đến với người dân -
Gamuda Land: Nhà phát triển cộng đồng mang dấu ấn toàn cầu -
Coca-Cola ra mắt chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới” -
BIDV và giải pháp tiền gửi tối ưu cho doanh nghiệp -
Từ nội địa đến ASEAN - Bước đi chiến lược của PPL -
Ra mắt thương hiệu H2X STUDIO, bước tiến mới trong lĩnh vực thiết kế hospitality



