
-
Kiến tạo động lực tăng trưởng từ nội lực Việt Nam
-
Chiếc nắp chai góp phần giúp Vinamilk tăng trưởng doanh số gần 80% tại New Zealand
-
EuroCham và đối tác đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa cam kết Net Zero
-
Cảng xanh - từ Marseille đến định hướng cho cảng biển Việt Nam
-
Động lực để Việt Nam bứt phá thành cường quốc nông nghiệp -
Thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững
Ngành thủy sản, chăn nuôi thiệt hại nặng nề
Bão số 3 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi và thú y. Theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thiệt hại lớn nhất tập trung vào hai ngành quan trọng là chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
Đối với chăn nuôi, tính đến ngày 18/9/2024, đã có hơn 22.800 con gia súc và hơn 3 triệu con gia cầm bị chết hoặc mất mát do bão. Bão và lũ đã gây ngập úng tại nhiều khu vực chăn nuôi, làm hư hỏng trang thiết bị và ảnh hưởng đến việc cung cấp thức ăn cho gia súc, gia cầm. Tổng thiệt hại ước tính cho ngành chăn nuôi lên đến 1.000 tỷ đồng.
![]() |
Thiệt hại tổng thể của ngành thủy sản được ước tính lên tới 2.503 tỷ đồng. |
Ngành nuôi trồng thủy sản cũng không thoát khỏi thiệt hại nghiêm trọng. Bão và mưa lũ sau đó đã khiến cho tổng diện tích nuôi trồng bị vỡ bờ bao, ngập lụt lên đến 23.595 ha. Không chỉ có diện tích nuôi trồng trên đất liền bị ảnh hưởng, mà hơn 4.592 lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển cũng bị hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại tổng thể của ngành thủy sản được ước tính lên tới 2.503 tỷ đồng.
Thiệt hại trong ngành thú y tuy không trực tiếp từ sản xuất, nhưng các cơ sở thú y, đặc biệt là các khu vực chăn nuôi bị ảnh hưởng nặng nề, đã gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động, xử lý môi trường và chăm sóc sức khỏe động vật.
Những thiệt hại này không chỉ làm giảm năng suất sản xuất trong ngắn hạn mà còn ảnh hưởng lâu dài đến tiềm năng xuất khẩu nông sản. Năm 2024, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu từ 54 - 55 tỷ USD, nhưng chỉ tính đến cuối tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đã đạt hơn 40 tỷ USD, với mức xuất siêu là 11,8 tỷ USD.
Tuy nhiên, bão số 3 đã đẩy ngành vào tình thế khó khăn, đe dọa đến khả năng đạt được mục tiêu đề ra.
Các biện pháp khắc phục và hỗ trợ từ Nhà nước, doanh nghiệp
Trước những thiệt hại nặng nề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lập kế hoạch khắc phục hậu quả bão lũ, tập trung vào việc khôi phục sản xuất ở các vùng bị ảnh hưởng. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh sự cần thiết của việc tập trung nguồn lực để nhanh chóng phục hồi sản xuất, đặc biệt là trong các ngành có thời gian phục hồi dài hơn như nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi. Trong khi đó, các loại cây trồng ngắn ngày như rau màu có thể phục hồi sau khoảng 20 - 25 ngày, do đó ít đáng lo ngại hơn.
Theo kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức các hội nghị để thảo luận và thúc đẩy các biện pháp khắc phục trong nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi. Các hội nghị này sẽ diễn ra tại những địa phương chịu thiệt hại lớn như Quảng Ninh, Hải Phòng và Lào Cai.
Đây là cơ hội để lắng nghe ý kiến từ các địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức có thể đưa ra các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho người dân và các đơn vị sản xuất.
Trong quá trình làm việc với các địa phương, nhiều ý kiến đã được đưa ra về nhu cầu hỗ trợ cấp thiết sau thiên tai. Các địa phương mong muốn được hỗ trợ không chỉ về vốn đầu tư để tái sản xuất mà còn về việc giãn nợ, khoanh nợ vay và cung cấp thuốc sát trùng để tổng vệ sinh môi trường. Ngoài ra, việc cung cấp con giống và thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản cũng là những yêu cầu cấp bách để người dân có thể nhanh chóng trở lại sản xuất.
Cùng với sự hỗ trợ từ Nhà nước, các doanh nghiệp cũng đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình khắc phục hậu quả bão lũ. Theo thông tin từ Cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi và Cục Thú y, ngành thủy sản đã nhận được gần 85 tỷ đồng, ngành chăn nuôi gần 79 tỷ đồng và ngành thú y gần 2,4 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ. Các khoản hỗ trợ này không chỉ dừng lại ở tiền mặt mà còn bao gồm thức ăn, con giống, và các chất xử lý môi trường, giúp các địa phương nhanh chóng ổn định lại sản xuất.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã phát động chiến dịch kêu gọi sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp lớn trong ngành. Nhiều doanh nghiệp đã cam kết sẽ cung cấp các hình thức hỗ trợ lâu dài hơn như đầu tư trang thiết bị, cung cấp thức ăn chăn nuôi, và hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đang tăng cường công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh sau bão lũ, đảm bảo rằng các vùng chăn nuôi và nuôi trồng không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường sau thiên tai.

-
Kiến tạo động lực tăng trưởng từ nội lực Việt Nam
-
Chiếc nắp chai góp phần giúp Vinamilk tăng trưởng doanh số gần 80% tại New Zealand
-
Việt Nam đứng thứ 44/139 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu
-
EuroCham phối hợp Merck Healthcare Việt Nam và KPMG tổ chức diễn đàn về phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp
-
EuroCham và đối tác đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa cam kết Net Zero -
Ngày Quốc tế bảo vệ tầng Ozone 16/9: Hệ quả khi tầng Ozone bị thủng -
Cảng xanh - từ Marseille đến định hướng cho cảng biển Việt Nam -
Động lực để Việt Nam bứt phá thành cường quốc nông nghiệp -
Đồng hành cùng VnExpress Marathon Cần Thơ 2025, Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động -
Thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững -
Nắm bắt cơ hội từ làn sóng vốn đầu tư vào khí hậu
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI
-
Bộ chăn ga gối Tencel Minamo - Nâng niu giấc ngủ an lành
-
Đi tìm “đô thị vùng lõi” bất động sản tại Thái Nguyên
-
Đường ven sông Sài Gòn - mạch sống mới của khu Đông Bắc TP.HCM
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng