-
Ngân hàng Việt đã biết giúp khách hàng “tiền đẻ ra tiền”? -
Chứng khoán phiên 12/6: Kéo giá bất thành -
EVN có lãi trở lại, nhưng chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư -
Áp lực huy động vốn của doanh nghiệp tăng mạnh trong nửa cuối năm 2026 -
Vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, nhưng đường hồi phục còn gian nan -
Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số
| Giao dịch vàng những ngày đầu năm 2016 tiếp tục trầm lắng |
Mở cửa lúc 8h15, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở 32,77-32,87 triệu đồng một lượng. Như vậy, so với giá đóng cửa cuối ngày 3/1, chiều mua vào tăng hơn 110.000 đồng trong khi chiều bán ra lại giảm 10.000 đồng mỗi lượng. Vì vậy mà biên độ mua bán được thu hẹp từ 200.000 đồng trong những ngày nghỉ lễ xuống 100.000 đồng.
Tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng SJC niêm yết lúc 8h25 ở TP HCM và Đà Nẵng là 32,6-32,9 triệu đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, giá mua bán được niêm yết ở 32,84-32,88 triệu đồng.
Mở cửa phiên giao dịch châu Á sáng nay - phiên đầu tiên của năm 2016, giá vàng quốc tế tăng mạnh gần 6 USD. Sau đó, giá quay đầu giảm, đến 8h45 (giờ Hà Nội), mỗi ounce có giá 1.063,2 USD. Quy đổi tiền Việt, mỗi lượng vàng nếu chưa kể thuế phí gia công có giá khoảng 28,8 triệu đồng.
Trong các phiên gần đây, giao dịch vàng trầm lắng với diễn biến giá đi ngang trong phạm vi hẹp, tính thanh khoản thị trường khá thấp khi số đông các nhà đầu tư đã tất toán các trạng thái trước đó và yên tâm trong kỳ nghỉ lễ đón mừng năm mới. Ở thời điểm này các doanh nghiệp kinh doanh vàng dường như cũng thận trọng hơn khi giá niêm yết được nới rộng hơn.
Trong 3 ngày nghỉ Tết, các giao dịch phát sinh không đáng kể, thị trường giao dịch trầm lắng chủ yếu là những giao dịch nhỏ lẻ, lượng khách mua vào chiếm 60% trên tổng lượng giao dịch tại DOJI.
Theo ghi nhận của PNJ, giá vàng trong nước những ngày đầu năm dương lịch 2016 tiếp tục giảm nhẹ và dao động quanh mốc 32,9 triệu đồng mỗi lượng. Lượng giao dịch vàng miếng bình quân các ngày nghỉ lễ không quá cao, thị trường có phần nhộn nhịp nhưng hầu như khách hàng mua sắm sản phẩm trang sức trong những ngày đầu năm thay vì vàng miếng.
Trên thị trường ngoại hối, hôm nay là ngày đầu áp dụng cơ chế tỷ giá mới với tỷ giá trung tâm được ấn định hằng ngày thay vì tỷ giá bình quân liên ngân hàng cố định một thời gian dài như trước. Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm ngày 4/1 là 21.896 đồng một đôla. Tỷ giá trung tâm là cơ sở để các ngân hàng được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối xác định tỷ giá mua - bán. Như vậy, mới mức tỷ giá trung tâm ngày 4/1 cao hơn 6 đồng so với trước đây, các nhà băng được mua bán đôla ở mức giá sàn là 21.239 đồng, giá trần là 22.553 đồng.
Với tỷ giá trung tâm mới, các ngân hàng sáng nay vẫn giữ giá mua bán đôla như trước. Lúc 8h50, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng mua bán ở 22.470-22.540 đồng. Trên thị trường tự do, giá mua bán được các điểm thu đổi ngoại tệ báo là 22.650-22.670 đồng.
-
Vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, nhưng đường hồi phục còn gian nan -
Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số -
Bớt phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng để giảm rủi ro -
Nếu muốn tỷ giá êm đềm, bắt buộc phải chấp nhận lãi suất cao -
BIDV ra mắt chi nhánh dành riêng cho khách hàng FDI -
Chứng khoán phiên 11/06: Thanh khoản sàn HoSE chỉ đạt 10.000 tỷ đồng -
Nắm 85% thị phần cầm đồ thế hệ mới, F88 khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường tài chính thay thế
-
FUTA Land tổ chức chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng -
SeABank thông báo mời thầu -
Bất động sản khoáng nóng hút dòng vốn kiều bào về phía Đông Hà Nội -
LG Clinic dẫn đầu xu hướng trẻ hóa công nghệ cao cùng Ultherapy PRIME thế hệ mới -
Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận giải vàng tại Giải thưởng Vmark 2026 -
Chi cục Hải quan khu vực VIII ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
