
-
Hạ thành công rotor Tổ máy số 1 Thủy điện Hoà Bình mở rộng
-
Khai mạc Giải Marathon quốc tế chào mừng thành lập TP. Cần Thơ (mới)
-
Hà Nội điều chỉnh giá vé 2 tuyến đường sắt đô thị từ ngày 1/8
-
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10 tại Đà Nẵng
-
Ninh Bình xây dựng Khu nhà ở công vụ, đảm bảo ổn định cho cán bộ sau hợp nhất tỉnh -
Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm học 2025 - 2026: 15 trường có điểm chuẩn từ 23 điểm trở lên
![]() |
Tờ SMM Sport cho rằng đội tuyển Thái Lan đã thi đấu tệ trong tháng qua |
Sau thất bại trước Malaysia và hòa Việt Nam trong tháng qua, đội tuyển Thái Lan bị đẩy vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Không những vậy, nó còn khiến Thái Lan tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA.
Cụ thể, với hai kết quả trên, đội tuyển Thái Lan đã bị trừ 15 điểm, tụt từ vị trí thứ 109 xuống 113 thế giới (xếp thứ 19 châu Á). Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã tăng 3 bậc từ thứ 97 lên thứ 94 thế giới.
Chứng kiến thực trạng ấy, tờ SMM Sport đã giật tít: “Khủng khiếp! Thái Lan tụt 4 bậc, còn Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA”.
Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Đội bóng của HLV Akira Nishino đã chịu những kết quả tồi tệ khi để thua Malaysia với tỷ số 1-2 và hòa Việt Nam với tỷ số 0-0 ở vòng loại World Cup 2022.
Kết quả này khiến cho chúng ta bị trừ 15 điểm và tụt 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA từ thứ 109 xuống 113 thế giới. Hiện tại, đội tuyển Thái Lan đã bị đẩy xuống vị trí thứ 19 ở châu Á.
Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lại tăng hạng chóng mặt. Sau chiến thắng trước UAE và hòa Thái Lan, họ đã tăng 3 bậc lên xếp thứ 94 thế giới và đứng thứ 13 ở châu Á. Malaysia cũng tăng 4 bậc lên xếp thứ 154 thế giới”.
Thực tế, vị trí thứ 94 thế giới chưa phải là cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chúng ta từng tăng lên hạng 84 thế giới vào năm 1998. Tuy nhiên, sau cột mốc ấy, đội tuyển Việt Nam đã trượt dài. Mãi tới thời HLV Park Hang Seo, chúng ta mới tiệm cận trở lại top 90 thế giới.
Loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ quay trở lại vào tháng 3 năm sau. Từ giờ tới thời điểm ấy, bảng xếp hạng FIFA sẽ không có xáo trộn nhiều.

-
Ninh Bình xây dựng Khu nhà ở công vụ, đảm bảo ổn định cho cán bộ sau hợp nhất tỉnh -
Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm học 2025 - 2026: 15 trường có điểm chuẩn từ 23 điểm trở lên -
Vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025 -
Rủi ro khi chia sẻ thông tin từ VNeID lên mạng xã hội -
Trường học Song ngữ tại Hà Nội được công nhận kiểm định Quốc tế toàn diện WASC -
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp -
Ngành văn hóa - thể thao TP.HCM định hướng chiến lược sau sáp nhập
-
Vietcombank dẫn đầu ngành ngân hàng về đổi mới sáng tạo và ESG
-
Vietcombank giới thiệu Apple Pay đến chủ thẻ quốc tế Vietcombank JCB
-
Ngân hàng ngoại khuấy động thị trường bất động sản bằng chiến lược "cam kết dài hạn"
-
Acecook Việt Nam công bố chiến lược phát triển mới
-
Tập đoàn AEON chính thức ra mắt Chương trình Điểm thành viên “WAON POINT”
-
OBC Holdings ra mắt thị trường với dự án A&K Tower