
-
Hơn 17.000 cuốn sách giáo khoa tặng học sinh vùng lũ Nghệ An nhân dịp khai giảng năm học mới
-
10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2025 - 2026
-
Giáo dục Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành top 20 thế giới vào năm 2045
-
Quảng Ninh: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân -
Chính phủ quy định các trường hợp được miễn, giảm, hỗ trợ học phí
Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn |
Không ngại khó, ngại khổ
Là người con quê lúa Thái Bình, công nhân Phạm Đình Duẩn đến với nghề mỏ như một cái duyên. “Câu chuyện của các bác, các chú thợ mỏ mỗi khi nghỉ phép, nghỉ lễ về thăm quê đã dần dần thấm vào tôi từ lúc nào không rõ. Chỉ với một câu nói ‘thằng này cao to làm mỏ tốt’, tôi đã hăm hở xách ba lô rời quê ra Quảng Ninh lập nghiệp”, anh Duẩn nhớ lại.
Năm 2005, anh Duẩn chính thức trở thành công nhân của Công ty cổ phần Than Vàng Danh, bắt đầu hành trình gắn bó với nghề khai thác hầm lò cho đến bây giờ. Nếu chưa từng bước vào lò, sẽ khó có thể hình dung hết những gì người thợ mỏ phải đối mặt mỗi ngày - nhiệt độ cao, không khí ngột ngạt, địa chất phức tạp và vô vàn nguy cơ rình rập.
“Cái nghề này, nếu không yêu, thì không thể trụ nổi. Lúc đầu tôi cũng thấy sợ, muốn chùn bước. Nhưng rồi, sau mỗi ca chui lò, mỗi lần cùng anh em đối mặt gian khó, tôi lại thêm thấu hiểu vì sao bao lớp người vẫn chọn ở lại với nghề”, anh Duẩn tâm sự và nói thêm: “Xuống lò là tôi như trở về ngôi nhà thứ hai vậy”.
Năm 2025, anh vinh dự được kết nạp là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và được bổ nhiệm làm Lò trưởng, rồi Tổ trưởng sản xuất số 1, Phân xưởng KT14 của Công ty Than Vàng Danh. Từ công nhân lò đến những vị trí cao hơn, anh Duẩn luôn là tấm gương trong mọi hoạt động, có tinh thần dám nghĩ, dàm làm, dám chịu trách nhiệm tới cùng, luôn có năng suất chất lượng cao nhất.
Trong hơn 15 năm làm việc dưới hầm sâu, nơi ánh sáng mặt trời chưa từng chạm đến, Phạm Đình Duẩn đã quen với tiếng máy khoan rền vang, với những giọt mồ hôi tan trong bụi than, với thứ bóng tối không bao giờ ngủ. Nỗ lực của anh Duẩn và các đồng nghiệp đã được ghi nhận xứng đáng. Lương bình quân của Tổ sản xuất số 1 luôn đạt mức cao trong toàn Công ty từ 15 - 25 triệu đồng/người/tháng, trong đó số công nhân có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm chiếm hơn một nửa tổng số công nhân kỹ thuật của Tổ.
Không chỉ là người thợ cứng tay nghề, trong hành trình gắn bó với dòng vàng đen, thợ mỏ Phạm Đình Duẩn đã có 20-25 giải pháp hợp lý hóa sản xuất cấp đơn vị và 12 sáng kiến cấp Công ty nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và đặc biệt nâng cao công tác an toàn lao động.
Lặng thầm như than trong lòng đất, những người thợ như Duẩn không chỉ sống vì hôm nay. Họ giữ an toàn cho cả hệ thống sản xuất, góp phần cho tăng trưởng kinh tế đất nước.
Chiến sĩ nơi tuyến đầu cứu hộ
Ngày 15/4/2023, sự cố sụt lò xảy ra tại Phân xưởng KT4 và là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất của Công ty Than Vàng Danh. Hai công nhân bị vùi lấp dưới hàng chục tấn đất đá. Lúc này, thời gian là vàng, mỗi phút trôi qua là hy vọng sống của họ dần khép lại.
“Ngay khi nhận được lệnh triệu tập cứu hộ từ phía Quản đốc phân xưởng, tổ tác chiến của đơn vị đã được thành lập cùng với rất nhiều tổ cứu hộ của các đơn vị khác. Bản thân tôi được giao trọng trách phụ trách một tổ cứu hộ, mục tiêu là khẩn trương nhất, nhanh nhất, vì chậm phút nào là nguy hiểm đến tính mạng của đồng đội phút ấy”, anh Duẩn nhớ lại.
Dựa vào kinh nghiệm bám lò hàng chục năm, Phạm Đình Duẩn đã đề xuất phương án “hộ chiếu đào lò men”, sử dụng cột thủy lực DZ16 kết hợp xà hộp để tiếp cận vị trí công nhân mắc kẹt. Phương án này nghe tưởng như đơn giản, nhưng lại mang tính quyết định.
Sau gần 15 tiếng, với nỗ lực của các lực lượng cứu hộ, đặc biệt là đội ngũ thợ lò lành nghề, tinh nhuệ, nhiều kinh nghiệm của Than Vàng Danh, hai công nhân mắc kẹt đã được giải cứu thành công và trở về an toàn trong những giọt mồ hôi và nước mắt của hạnh phúc. “Không có điều gì lớn lao hơn là cứu sống được anh em. Dưới lòng đất ấy, chúng tôi sống như một gia đình thực sự”, anh Duẩn nói.
“Than chưa lấy thì còn đó, nhưng mạng người là vô giá”, tâm niệm đó khiến anh càng khắt khe hơn với từng khâu an toàn, tập huấn kỹ lưỡng cho anh em công nhân, tự xuống kiểm tra, dừng lại ở từng điểm neo. Không chỉ là người thợ giỏi, anh còn là người thầy mẫu mực dưới hầm lò. Chỉ trong 10 năm qua, anh kèm cặp 38 công nhân mới, 32 học sinh thực tập nghề, kèm cặp nâng bậc thợ cho 25 người, kèm cặp truyền nghề vho 11 người.
Nhờ sự tận tuỵ của anh, đã có 12 người đạt danh hiệu thợ giỏi cấp công ty, 7 anh em trong tổ đạt thợ giỏi, thợ giỏi xuất sắc cấp tập đoàn, 4 anh em đạt danh hiệu an toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), 3 công nhân bậc cao của Tổ được điều đi các tổ khác giữ vai trò trọng trách là Tổ trưởng, Gương trưởng, Lò trưởng.
“Nhiều người trẻ chưa hình dung được giá trị của nghề mỏ. Tôi muốn các em hiểu rằng, đây là nghề rất đáng trân trọng, bởi nó tạo ra của cải, năng lượng cho đất nước. Nếu làm bằng cái tâm và sự chuyên nghiệp, nghề này cũng mang lại cuộc sống ổn định, có cơ hội thăng tiến như bao ngành khác”, anh chia sẻ.
Hơn 20 năm miệt mài lao động và cống hiến, Phạm Đình Duẩn đã trở thành người thợ mỏ đầu tiên của Công ty cổ phần Than Vàng Danh vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Trước đó, anh vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Bộ Công thương, Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Không lùi bước trước gian nan, càng khó khăn càng phải đứng thẳng, đóng góp được nhiều hơn nữa cho công cuộc dựng xây Tổ quốc đẹp giàu, chính những người công nhân như anh Duẩn đã trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ viết tiếp truyền thống hào hùng của người thợ mỏ, của ngành than Việt Nam.
-
Người thợ mỏ Có trái tim vàng đen lấp lánh -
Quảng Ninh: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân -
Chính phủ quy định các trường hợp được miễn, giảm, hỗ trợ học phí -
Hà Nội Metro phục vụ gần 1,8 triệu lượt khách dịp Quốc khánh -
Gần 4 triệu lượt khách tham quan triển lãm thành tựu đất nước -
Rút ngắn thời gian cấp đổi giấy phép lái xe, giảm 30% phí đăng ký xe -
[Ảnh] Độc đáo hai không gian thưởng trà Shan tuyết cổ thụ tại Triển lãm thành tựu đất nước
-
Casio ra mắt bộ sưu tập G-SHOCK G-STEEL GBM-2100 trong chiến dịch “Tough Like You”
-
VPBank hợp tác với Tập đoàn Ping An xây dựng hệ thống ngân hàng lõi
-
Japfa đồng hành cùng 500 học sinh đến trường
-
VPBank CommCredit kiến tạo nền tảng vững chắc cho cộng đồng kinh doanh tư nhân
-
LITEON Việt Nam là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm thứ 2 liên tiếp
-
VPBankS: Kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, chuyên nghiệp và gắn kết