Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Nguyên Tổng giám đốc Agribank "đã mạnh dạn báo cáo về thực trạng ngân hàng"
Bùi Trang – Đỗ Mến - 22/12/2015 22:25
 
Nguyên Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân khẳng định đã báo cáo về thực trạng nâng quyền phán quyết tại Agribank và đề xuất thay đổi nhưng không được chấp nhận.

Sau khi nhận chức Tổng giám đốc Agribank, 3 tháng sau, ông Phạm Thanh Tân đã cho tổng kiểm tra tại TP. Hà Nội và TP.HCM. Riêng các chi nhánh ở Hà Nội, theo Nghị quyết 70 thì không kiểm tra. Ông Tân cho hay, đến ngày 1/11/2009 đã cho đánh giá lại toàn bộ về việc nâng quyền phán quyết cho vay, lúc đó ký báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước và đề nghị thay đổi mô hình cho vay. Nhưng sau đó, thì nhận được thông báo đã bị cách chức.

“Tôi đã mạnh dạn báo cáo về thực trạng của Ngân hàng nhưng không có ai bảo vệ tôi. Hậu quả cho vay là tất yếu từ năm 2009 cho đến nay” – Ông Phạm Thanh Tân nói.

Ông Phạm Thanh Tân (SN 1955), được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Agribank từ thời gian 6/2009 -7/2011. Trong vụ án xảy ra tại Agribank, ông Phạm Thanh Tân bị quy kết có hành vi Lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc ký duyệt cho chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD trái với yêu cầu của Nghị quyết HĐQT (chi nhánh tự thu xếp từ nguồn vốn tài trợ thương mại hoặc nguồn vốn huy động khác).

Ông Phạm Thanh Tân cũng bị cáo buộc đã hưởng lợi 310.000 USD qua việc cho doanh nghiệp vay vốn. Trước Hội đồng xét xử, ông Phạm Thanh Tân phủ nhận việc này, chỉ thừa nhận đã nhận 60.000 USD.

Trình bày trước tòa, vợ ông Phạm Thanh Tân cho biết đã nộp 2,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Phạm Thị Bích Lương, nguyên giám đốc chi nhánh Nam Hà Nội, người đã đưa tiền cho ông Tân khẳng định đã đưa nhiều lần và tổng số tiền là 310.000 USD.

Về trách nhiệm đối với khoản thiệt hại, ông Phạm Thanh Tân khẳng định đã làm đúng quyền hạn, chức trách của Tổng giám đốc. Theo bị cáo, Tổng giám đốc có quyền điều hành ngân hàng, được phép điều động vốn toàn bộ hệ thống khi có nhu cầu vốn ở chi nhánh. Vốn mà bị cáo ký duyệt cho chi nhánh Nam Hà Nội là vốn tạm thời, không phải vốn cân đối trong kế hoạch.

Thời điểm đó, Agribank đang dư thừa 1 tỷ USD. Tổng giám đốc được quyền điều hành, cân đối giữa nơi thừa và nơi thiếu. Đây không phải là vốn kế hoạch, nếu là vốn trong kế hoạch thì chi nhánh sẽ không phải trả lại cho trụ sở. Ông Phạm Thanh Tân đã giải quyết trên 50 triệu USD trong số dư thừa này, số còn lại là vay tài trợ thương mại. Cũng theo bị cáo, không có dự án nào chỉ có 1 nguồn vốn, do đó việc Dự án được vay từ nhiều nguồn vốn là bình thường. Việc điều hành vốn của bị cáo là không sai.

Trả lời về phần giải ngân mua 6 thương hiệu, ông Phạm Thanh Tân thừa nhận, đây là tiền lệ Agribank chưa thực hiện trước đó. Cựu tổng giám đốc cho rằng, bản thân đã lưu tâm đến khoản cho vay này và bị cáo tin tưởng vào cấp dưới. Tương tự, đối với nâng quyền phán quyết cho vay 400 tỷ đồng với Công ty cổ phần Lifepro Việt nam, ông Tân khẳng định cấp dưới làm phải chịu trách nhiệm.

Theo lời bị cáo, hàng tháng, hàng quý đều có báo cáo kết quả thực hiện. Nghị quyết 62 nói trước khi giải ngân, chi nhánh phải báo cáo, thực tế chi nhánh không báo cáo. Tòa hỏi dồn: “Chi nhánh không báo cáo, bị cáo có yêu cầu không?”. Ông Phạm Thanh Tân giải thích: Nghị quyết của HĐQT giao cho tôi, sau đó giao cho chi nhánh, giao luôn cho ban tín dụng thì tôi điều hành ai?

Cựu tổng giám đốc bức xúc: “Tôi phải xử lý 17 triệu giao dịch trên 1 ngày. Không thể nào tôi nhớ tỉ mỉ 1 giao dịch nào. Thả gà ra đuổi, tôi không thể đuổi được vì chân tôi mỏi lắm”.

Xuyên suốt quá trình từ dự án Dệt-Nhuộm-May đến Luxfashion, với vai trò là tổng giám đốc, ký Nghị quyết nâng quyền phán quyết cho vay, ông Tân khai nhận đã thành lập tổ thẩm tra, kiểm soát nhưng trong văn bản không đề cập đến hậu quả.

Hội đồng xét xử tiếp tục “truy” trách nhiệm của ông Tân về việc trình các Nghị quyết phê duyệt mức cho vay tối đa 150 triệu USD cho Chi nhánh Nam Hà Nội. Trả lời câu hỏi “Bị cáo có nghĩ hạn mức này chi nhánh có đảm bảo được không?”, ông Tân nói: “Câu chuyện này không phải của tôi”.

Ngân hàng mạnh tay cho vay theo chuỗi
Triển khai cho vay theo mô hình Chuỗi liên kết, cả doanh nghiệp, người dân và ngân hàng đều hưởng lợi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư