
-
Sai lầm khi nhà sáng lập quá yêu sản phẩm
-
“Cuộc chơi” tín dụng không tài sản bảo đảm với start-up
-
Nhiều ứng viên Giải thưởng Sao Đỏ 2025 có tuổi đời rất trẻ
-
Doanh nhân Hà Việt Phương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhật - Việt Alkari: Doanh nghiệp có sản phẩm tốt là chưa đủ
-
Bài toán cân não của start-up: Tự xây xưởng hay làm OEM -
Cộng đồng nữ doanh nhân đóng góp tích cực cho sự phát triển của Đà Nẵng
![]() |
Ảnh minh họa. |
Sau 2 năm thành lập, Trần Minh Hiếu vẫn là nhà sáng lập duy nhất (solo founder) của Digiart Academy, nền tảng học đồ họa online đầu tiên tại Việt Nam.
“Là solo founder, nghe hay đấy, nhưng trong quan điểm của nhà đầu tư, đây là một điểm trừ, thậm chí là điểm trừ lớn”, Hiếu nói.
Theo lý giải của Trần Minh Hiếu, khối lượng công việc của start-up vô cùng nhiều, “một người, một ngựa” không xử lý hết được; nếu làm được cũng chưa chắc hiệu quả. Năm đầu tiên, nhà sáng lập có thể không nhìn rõ vấn đề, nhưng sang đến năm thứ 2, năm thứ 3, mọi chuyện sẽ hiển hiện ngay trước mắt.
Trên thế giới, những start-up thành công vang dội đa phần là start-up có nhiều hơn một nhà sáng lập, ví dụ như Uber (2 người) , Spotify (2 người), Blackberry (3 người), Notion (3 người)... Sự tổng hợp nguồn lực từ nhiều nhà đồng sáng lập và cách phân chia công việc rõ ràng sẽ đảm bảo mỗi người dồn 100% sức lực vào nhiệm vụ, từ đó tạo nên sức mạnh chung cho start-up.
Vì thế, khi xem xét cấu trúc của một start-up đến gọi vốn, các nhà đầu tư thường tỏ ra không mặn mà với những start-up chỉ có một nhà sáng lập duy nhất. Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường luôn thay đổi, sự linh hoạt và khả năng thích ứng là điều rất quan trọng. Nhưng với một nhà sáng lập duy nhất, start-up dễ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh chiến lược hoặc thay đổi hướng đi của mô hình khi cần thiết. Lúc này, đội ngũ sáng lập đa dạng có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và phù hợp hơn với tình hình thực tế, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của start-up.
Đặc biệt, start-up với một nhà sáng lập thường mang theo rủi ro cao hơn. Nếu nhà sáng lập gặp vấn đề về sức khỏe, sa sút tinh thần, hoặc thậm chí quyết định rời bỏ công ty, toàn bộ dự án chắc chắn gặp nguy hiểm. Các nhà đầu tư không chỉ muốn đầu tư vào ý tưởng, mà còn vào khả năng lãnh đạo và độ bền bỉ của đội ngũ sáng lập.
Do đó, để tăng khả năng gọi vốn trong lúc dòng tiền không còn dễ dãi và tăng cơ hội thành công trong tương lai, các start-up chỉ có “solo founder” cần nghiêm túc cân nhắc về việc xây dựng một đội ngũ lãnh đạo đa dạng, có khả năng bổ trợ lẫn nhau. “Tôi vẫn đang tích cực tìm những người đồng sáng lập phù hợp, may mà trước mắt đã có vài chiến tướng bên cạnh”, đại diện Digiart Academy chia sẻ.

-
Doanh nhân Hà Việt Phương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhật - Việt Alkari: Doanh nghiệp có sản phẩm tốt là chưa đủ -
Bài toán cân não của start-up: Tự xây xưởng hay làm OEM -
Cộng đồng nữ doanh nhân đóng góp tích cực cho sự phát triển của Đà Nẵng -
Hiệp hội Nữ doanh nhân Đà Nẵng chuyển mình cùng kỷ nguyên mới của đất nước -
Nguyễn Tất Hùng, nhà sáng lập nước mắm Phú Điền: Từ bỏ vùng an toàn để làm mắm truyền thống -
Doanh nhân Nguyễn Lê Quốc Tuấn, CEO Hương Quê Foods: “Kinh doanh đồ chay là tùy duyên, chứ không tùy tiện” -
Luật sư - Doanh nhân Phạm Hồng Điệp được phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự tại Mỹ
-
Cathay Life Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025
-
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân kiểm tra sản xuất, thăm, tặng quà công nhân lao động
-
Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025: Triển lãm quốc tế chuyên ngành F&B lớn nhất tại Việt Nam
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Legacy Hill: Vận hành chuyên nghiệp bởi Atania Hospitality, sống an nhiên và đầu tư bền vững
-
Japfa Việt Nam hỗ trợ 8.000 gà giống cho nông dân Đồng Nai