-
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số -
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai *
![]() |
| Theo dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua, ByteDance - chủ sở hữu TikTok - có 6 tháng để thoái vốn tài sản của TikTok tại Mỹ hoặc đối mặt với lệnh cấm tại thị trường này. Ảnh: AFP |
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng vì Hạ viện đã thông qua nó (dự luật - BTV). Và chúng tôi kêu gọi Thượng viện nhanh chóng hành động về vấn đề này", ông Kirby phát biểu trên chương trình "This Week" của đài ABC.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết họ muốn ByteDance thoái vốn TikTok vì lo ngại bảo mật dữ liệu liên quan đến người Mỹ sử dụng nền tảng video này.
Lời kêu gọi hành động của Nhà Trắng được đưa ra khi Thượng viện chậm trễ xem xét thông qua dự luật. Theo đó, dự luật cho ByteDance - chủ sở hữu TikTok - khoảng thời gian 6 tháng để thoái vốn tài sản của TikTok tại Mỹ hoặc đối mặt với lệnh cấm tại thị trường này.
Trước đó, dự luật "nắn gân" TikTok được Hạ viện Mỹ thông qua với số phiếu ủng hộ áp đảo 352 - 65 trong một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng vào ngày 13/3.
Động thái của Hạ viện là mối đe dọa lớn nhất đối với nền tảng video ngắn TikTok kể từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời là biện pháp mới nhất trong một loạt động thái của Washington nhằm ứng phó với những lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ đối với Trung Quốc.
Số phận của TikTok - nền tảng video ngắn mà khoảng 170 triệu người Mỹ đang dùng, đã trở thành một vấn đề lớn ở Washington khi các nhà lập pháp nước này phàn nàn rằng, văn phòng của họ tràn ngập các cuộc gọi của những người dùng TikTok phản đối dự luật trên.
Tổng thống Joe Biden, hiện dùng TikTok cho chiến dịch tái tranh cử của mình, cho biết ông sẽ ký ban hành dự luật nếu nó được Quốc hội thông qua.
Phát biểu trên chương trình "Face the Nation" của đài CBS, ông Raja Krishnamoorthi, đồng Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Cạnh tranh Chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, cho biết: "Ông Mike (Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung thuộc Hạ viện - BTV) và tôi đã có những cuộc trò chuyện, những cuộc trò chuyện rất tích cực, với các thành viên khác của Thượng viện, những người rất quan tâm đến dự luật này và những người rất ngạc nhiên về quy mô hoặc tỷ lệ ủng hộ áp đảo của lưỡng đảng trong Hạ viện".
Thượng viện sẽ có một tuần bận rộn phía trước khi Đồi Capitol nỗ lực đàm phán giải pháp ngân sách cho 6 dự luật phân bổ ngân sách còn lại sắp hết hạn vào ngày 22/3, điều này có thể khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần.
Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, cho biết ông không vội vàng về dự luật TikTok và ông "sẽ xem xét" bản thảo luật mà không cam kết về mốc thời gian bỏ phiếu. Ông Schumer trước đó đã bày tỏ ủng hộ phương án bán TikTok cho một công ty Mỹ.
Thêm vào đó, một số nhà lập pháp Thượng viện đã trì hoãn dự luật thay vì hoàn toàn chấp nhận nó. Hai thượng nghị sĩ Bill Cassidy và Ben Cardin đã đưa ra sự ủng hộ tạm thời cho phương án trên, nhưng lại do dự bỏ phiếu đồng ý.
"Tôi chắc chắn thông cảm với nó. Hãy xem nó diễn ra như thế nào khi qua cửa Thượng viện. Nhưng, tôi nghĩ chúng ta cần đặt các biện pháp bảo vệ liên quan đến quyền sở hữu TikTok", thượng nghị sĩ Ben Cardin trả lời đài NBC.
Dự luật TikTok cũng đã làm dấy lên cuộc tranh luận bên ngoài Quốc hội Mỹ. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã lên tiếng phản đối lệnh cấm TikTok, một sự đảo ngược hoàn toàn so với lập trường của ông nhiều năm trước còn giữ chức tổng thống.
Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã khẳng định hôm 17/3 rằng việc ông Trump phản đối dự luật TikTok là lý do chính khiến ông quyết định không ủng hộ "ông chủ cũ" của Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
-
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số -
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai *
-
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đưa các nhiệm vụ đối ngoại vào triển khai thực chất -
Công tác Đảng phải đi trước một bước trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại -
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Củng cố tin cậy chính trị, tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan -
Hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 trước 31/8/2026 -
Chính phủ ban hành Chương trình hành động về đổi mới mô hình phát triển đất nước -
Cần Thơ điều động, bổ nhiệm, chỉ định hàng loạt cán bộ chủ chốt
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1) -
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế Top 3 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín 2026 -
Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa kinh tế số thành động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên phát triển mới

