-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình
"Theo tôi biết, thông báo về mức thuế quan sẽ được đưa ra vào ngày mai. Chúng sẽ có hiệu lực ngay lập tức", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm 1/4 (giờ Mỹ).
"Tổng thống đã hé lộ điều này trong một thời gian khá dài", bà Leavitt nói, đồng thời cho biết ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh ngày 2/4 là "ngày giải phóng" của nước Mỹ.
![]() |
| Tổng thống Donald Trump gọi ngày 2/4 là "ngày trọng đại" của nước Mỹ. Ảnh: AFP |
Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế quan có đi có lại vào ngày 2/4, ám chỉ rằng nhiều quốc gia có thuế quan riêng đối với hàng hóa của Mỹ có thể phải đối mặt với các rào cản thương mại mới. Ông chủ Nhà Trắng đã đánh tiếng rằng đó là "chính sách lớn" và khẳng định sẽ "bắt đầu áp dụng với tất cả các quốc gia".
Hiện vẫn còn nhiều điều mơ hồ về kế hoạch thuế quan có đi có lại của Tổng thống Trump, bao gồm phạm vi và mức độ nghiêm trọng của thuế quan và cách tính thuế.
Bà Leavitt cho biết tại cuộc họp báo rằng Tổng thống Trump "nói rằng đêm qua ông đã đưa ra quyết định" về mức thuế quan mà ông sẽ áp dụng vào ngày 2/4.
"Tôi không muốn thông báo trước Tổng thống. Rõ ràng đây là một ngày rất quan trọng. Ông ấy đang cùng đội ngũ thương mại và thuế quan của mình hoàn thiện nó để đảm bảo rằng đây là một thỏa thuận hoàn hảo cho người dân Mỹ và người lao động Mỹ, và tất cả các bạn sẽ biết trong khoảng 24 giờ nữa", Thư ký báo chí Nhà Trắng nói.
Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng thông báo rằng Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu tại "Sự kiện đưa nước Mỹ hưng thịnh trở lại" tại Vườn Hồng vào lúc 4 giờ chiều ngày 2/4, theo giờ miền Đông Bắc Mỹ.
Ông Trump từ lâu đã quan ngại vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ với lập luận rằng hầu như tất cả các đối tác thương mại đều đang "lợi dụng" Mỹ.
Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng việc Mỹ nhập khẩu nhiều hàng hóa dịch vụ hơn từ các nước so với lượng hàng xuất khẩu không phải là điều xấu, mà nó phản ánh nhu cầu trong nước mạnh mẽ đối với hàng hóa có giá rẻ hơn từ bên ngoài.
Trước khi kế hoạch thuế quan có đi có lại được công bố, Tổng thống Trump đã áp dụng một loạt các biện pháp thuế quan, bao gồm thuế quan 20% đối với hàng hóa từ Trung Quốc; mức thuế quan cao đối với hàng hóa của Canada và Mexico không tuân thủ quy định trong hiệp định thương mại USMCA giữa ba nước; thuế quan 25% đối với thép và nhôm và gần đây nhất là đối với ô tô nhập khẩu cùng phụ tùng ô tô nhập khẩu.
Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết ông dự kiến áp thêm nhiều mức thuế quan đối với một số ngành công nghiệp cụ thể, trong đó có dược phẩm.
Tổng thống Trump cho rằng thuế quan sẽ khiến Mỹ "giàu có", nhưng các nhà kinh tế ước tính số tiền thu được có thể sẽ ít hơn nhiều so với kỳ vọng của Nhà Trắng.
Tổng số tiền thu thuế có thể có tác động lớn đến nền kinh tế Mỹ, nợ quốc gia và các cuộc đàm phán lập pháp về gói cắt giảm thuế.
Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cuối tuần qua đưa ra ước tính rằng thuế quan sẽ giúp Mỹ tăng thu khoảng 600 tỷ USD/năm và 6.000 tỷ USD trong một thập kỷ. Riêng thuế nhập khẩu ô tô sẽ giúp tăng thu khoảng 100 tỷ USD/năm, ông Navarro bình luận trên Fox News.
Những ước tính trên của cố vấn Navarro đã tính cả các mức thuế quan mới mà Mỹ công bố ngày 2/4.
Thế nhưng, khoản thu 600 - 700 tỷ USD/năm "thậm chí là điều không khả thi", ông Mark Zandi, theo nhà kinh tế trưởng tại Moody's. Ông dự đoán "nếu may mắn thì có thể đạt 100 - 200 tỷ USD".
-
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
-
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

