
-
Mỹ, Canada sẽ nối lại đàm phán thương mại
-
Canada rút lại thuế dịch vụ kỹ thuật số sau khi Mỹ ngừng đàm phán thương mại
-
Tổng thống Trump đột ngột chấm đứt đàm phán thương mại với Canada
-
ECB có khả năng tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất khi lạm phát đã ổn định ở mức dưới 2%
-
Mỹ, Trung Quốc đã xác nhận nội dung chi tiết của thỏa thuận thương mại -
Kinh tế Mỹ suy giảm 0,5% trong quý I/2025
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định với báo giới rằng ông sẽ sớm công bố thuế quan nhắm vào ngành dược phẩm. Ảnh: AFP |
Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm 28/3, Tổng thống Trump cho biết thêm, ông sẽ sớm công bố thuế quan nhắm vào ngành dược phẩm, nhưng từ chối cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về thời điểm hoặc mức thuế.
Ông chủ Nhà Trắng cho biết, nhiều quốc gia, trong đó có Vương quốc Anh, đã tiếp cận Mỹ để cố gắng cắt giảm các thỏa thuận và tránh thuế quan có đi có lại.
"Họ muốn thực hiện các thỏa thuận. Điều đó có thể xảy ra nếu chúng tôi có thể đạt được điều gì đó cho thỏa thuận", ông Trump nói. "Nhưng đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Nếu chúng ta có thể làm điều gì đó để đạt được nó".
Khi được hỏi liệu các thỏa thuận như vậy có thể xảy ra trước ngày 2/4 hay không, Tổng thống Trump khẳng định: "Không, có lẽ là sau đó. Đó là một quy trình".
Hai ngày trước, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục (Nhà Trắng) rằng ông có kế hoạch áp dụng thuế quan có đi có lại đối với mọi quốc gia như một phần trong nỗ lực áp thuế toàn diện của mình vào tuần tới, nhưng ông cho biết các mức thuế sẽ thấp hơn dự kiến.
"Chúng tôi sẽ áp dụng cho tất cả các quốc gia và chúng tôi sẽ áp dụng rất nhẹ nhàng", ông Trump nói thêm.
Tổng thống Mỹ cũng cho rằng: "Tôi nghĩ mọi người sẽ rất ngạc nhiên. Trong nhiều trường hợp, mức thuế sẽ thấp hơn mức thuế mà họ đã áp dụng đối với chúng tôi trong nhiều thập kỷ". "Chúng tôi chưa được các quốc gia khác đối xử tử tế, nhưng chúng tôi sẽ tử tế. Vì vậy, tôi nghĩ mọi người sẽ rất ngạc nhiên", ông chủ Nhà Trắng khẳng định.
Trong một diễn biến làm rúng động ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ chính thức áp thuế 25% đối với tất cả ô tô nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 2/4. Động thái này được cho là một mục tiêu khác trong tầm nhìn của Tổng thống Trump nhằm cải tổ mối quan hệ của Mỹ với các đối tác thương mại.
Khi được hỏi liệu ông có công bố thuế quan vào ngày 2/4 đối với các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như chip bán dẫn hoặc dược phẩm, Tổng thống Trump trả lời "không phải lúc đó, nhưng chúng tôi sẽ áp thuế đối với gỗ xẻ".
Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ công bố thuế quan có đi có lại toàn diện ngày 2/4 và coi đó là "ngày giải phóng" trước các đối tác thương mại mà ông từ lâu đã cáo buộc là "lừa đảo" Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông không muốn "quá nhiều ngoại lệ" trong kế hoạch thuế quan có đi có lại, đồng thời nhấn mạnh rằng doanh nghiệp và các quốc gia có thể có ít không gian để đàm phán về việc hoãn thuế cho hàng hóa của họ.

-
Tổng thống Trump đột ngột chấm đứt đàm phán thương mại với Canada -
ECB có khả năng tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất khi lạm phát đã ổn định ở mức dưới 2% -
Mỹ, Trung Quốc đã xác nhận nội dung chi tiết của thỏa thuận thương mại -
Kinh tế Mỹ suy giảm 0,5% trong quý I/2025 -
Thị trường M&A Nhật Bản lập kỷ lục giao dịch 232 tỷ USD -
Tổng thống Trump: Chiến sự Trung Đông đã chấm dứt, Mỹ - Iran sẽ đàm phán tuần tới -
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi không biến thương mại thành vấn đề chính trị hoặc an ninh
-
Bệnh viện FV: Bệnh nhân được BHYT chi trả 100% quyền lợi khi khám, chữa bệnh
-
Sun Casa Square đẩy mạnh thi công, dự kiến bàn giao vào cuối năm 2025
-
DXMD Việt Nam tiếp tục ghi danh vào Top 10 sàn giao dịch bất động sản xuất sắc Việt Nam
-
Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn chính thức đổi tên thành Hội doanh nhân Sài Gòn
-
Từ quầy hàng nhỏ đến doanh nghiệp bài bản: VPBank tiếp sức đúng lúc, đồng hành dài lâu
-
Giải pháp phát triển bền vững toàn diện cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới