-
TP.HCM: Hàng nghìn doanh nghiệp nợ thuế với số tiền hơn 9.715 tỷ đồng -
Gia Lai: Nắm bắt, ngăn chặn tình trạng gom đất trái quy định khu vực quy hoạch dự án năng lượng
-
Loạt cựu lãnh đạo VICEM bị xét xử trong vụ gây thất thoát hơn 381 tỷ đồng -
Lâm Đồng lập Tổ điều tra sự cố tại Dự án Hồ chứa nước Đông Thanh -
Công ty Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí ở Quảng Ngãi bị xử phạt -
Bổ sung "bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tiêu chuẩn Luật sư
Trong một cuộc họp với Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được câu hỏi liệu ông có nghĩ lại về quyết định leo thang căng thẳng với Trung Quốc hay không. Trump đã trả lời: "Có chứ, chắc chắn rồi, sao lại không nhỉ?". Khi được phóng viên hỏi lại lần nữa, Trump nói: "Thì nên làm thế thôi. Tôi luôn suy nghĩ lại về mọi chuyện".
Phát biểu này được giới phân tích cho rằng có thể là dấu hiệu cho thấy ông Trump bắt đầu hối tiếc về những quyết định với Trung Quốc. Đây là điều rất hiếm khi xảy ra.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh G7. Ảnh: EPA |
Dù vậy, ngay sau đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham khẳng định giới truyền thông đã hiểu nhầm ý của tổng thống Mỹ. Ông không hề hối tiếc vì việc khởi xướng chiến tranh thương mại, "mà tiếc vì đã không đánh thuế Trung Quốc cao hơn", Grisham cho biết trong thông báo.
Trong cuộc họp, Trump cũng tiếp tục chỉ trích chính sách thương mại của Trung Quốc là "quá quắt". "Các tổng thống và chính phủ trước đã để họ lấy đi hàng trăm tỷ USD mỗi năm và mang về Trung Quốc", ông nói. Mỹ từ lâu vẫn cáo buộc Trung Quốc bán phá giá, ép doanh nghiệp chuyển giao công nghệ và vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.
Hôm thứ sáu, Trump tuyên bố nâng thuế thêm 5% với khoảng 550 tỷ USD hàng Trung Quốc. Động thái này nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp thêm thuế nhập khẩu với 75 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ. Căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm chao đảo thị trường tài chính phiên cuối tuần, khiến nhà đầu tư thêm lo ngại nguy cơ suy thoái toàn cầu..
Tỷ lệ hài lòng với chính sách của ông Trump trong các cuộc khảo sát trước kỳ bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang đi xuống, khi người tiêu dùng bất mãn với lập trường thương mại cứng rắn của ông với Trung Quốc. Kinh tế Mỹ vững mạnh mới giúp ông tăng khả năng tái đắc cử.
Tại cuộc họp hôm nay, Trump cũng được hỏi liệu các nước G7 có gây sức ép buộc ông từ bỏ chiến tranh thương mại hay không? Ông trả lời: "Không hề. Tôi chưa nghe thấy điều nào như vậy".
Dù vậy, Johnson sau đó cũng thuyết phục ông làm điều này. "Quan điểm của chúng tôi là ủng hộ hòa bình thương mại nói chung, và giảm căng thẳng đi một chút", ông nói.
-
TP.HCM: Hàng nghìn doanh nghiệp nợ thuế với số tiền hơn 9.715 tỷ đồng -
Gia Lai: Nắm bắt, ngăn chặn tình trạng gom đất trái quy định khu vực quy hoạch dự án năng lượng
-
Loạt cựu lãnh đạo VICEM bị xét xử trong vụ gây thất thoát hơn 381 tỷ đồng -
Lâm Đồng lập Tổ điều tra sự cố tại Dự án Hồ chứa nước Đông Thanh
-
Công ty Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí ở Quảng Ngãi bị xử phạt -
Bổ sung "bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tiêu chuẩn Luật sư -
Hải quan Việt Nam tăng cường phối hợp quốc tế để chống buôn bán động vật hoang dã -
Cú lừa sâm Ngọc Linh ngàn tỷ của nữ Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh -
Triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự -
Gian lận thương mại trên không gian mạng là thách thức lớn của kinh tế số -
Phạt TikTok 880 triệu đồng
-
Moody’s công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm đối với Agribank -
Hạ tầng khí - mắt xích then chốt trong lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh -
Khí tự nhiên trong lộ trình chuyển dịch năng lượng cho công nghiệp của Việt Nam -
Áp lực nguồn cung khí trong nước và bài toán bảo đảm năng lượng cho công nghiệp Việt Nam -
Chi tiêu cân nhắc nhưng giữ trọn Tết đoàn viên đủ đầy
-
SeABank đạt 6.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động

