-
Hải Phòng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật -
Công an Hà Nội hoàn thành lắp đặt thêm gần 2.500 camera AI -
Rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản phải bán thông qua đấu giá -
Vụ bán đất sân bay Nha Trang: Nguyễn Văn Hậu cam kết bồi thường trong 90 ngày -
Nhà sản xuất bột giặt Ariel, dầu gội Pantene bị phạt 390 triệu đồng -
TP.HCM: Bắt 51 nhân sự chủ chốt Công ty Metaland liên quan lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
![]() |
|
Chiếc xe tải đã lao vào chợ Giáng sinh ở Quảng trường Breitscheidplatz, phía tây của trung tâm thủ đô Berlin. Ảnh: Reuters |
Emma Rushton đang ở Quảng trường Breitscheidplatz, phía tây của trung tâm thủ đô Berlin, thì nhìn thấy chiếc xe tải trên lao vào các sạp hàng trong chợ Giáng sinh vào khoảng 20h30. Nó đâm vào đám đông và chỉ dừng lại khi đến bên ngoài nhà thờ Kaiser Wilhelm.
"Chúng tôi cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 8 feet (2,4 m) và chúng tôi chứng kiến hết mọi thứ. Tôi thực sự thấy may mắn vì chúng tôi đã không rời khỏi chợ Giáng sinh sớm hai phút. Tôi rất hoảng sợ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh", cô kể với Sky News.
Rushton cho hay đây là lần đầu tiên mình đi nghỉ lễ ở Berlin. Cô cùng bạn bè đến chợ Giáng sinh từ buổi trưa, đi tham quan, thưởng thức rượu và một số món khác.
Do bị đau chân nên khi một người bạn bảo họ rời khỏi đó, Rushton gặp khó khăn để đứng lên và nói rằng "chờ tôi hai phút nhé". Đó cũng là lúc họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy các đèn Giáng sinh bên trái mình sập xuống.
Trong suốt thời gian xe tải lao vào đám đông, Rushton nghe thấy tiếng các nạn nhân và mọi người xung quanh liên tục "la hét". Tất cả chìm trong bóng tối đáng sợ.
"Chúng tôi rất may mắn khi đã đi vào một cái bốt có chỗ ngồi gần quầy rượu. Nếu chúng tôi không ghé vào đó, chúng tôi có thể đã trở thành nạn nhân", cô nói. "Quầy rượu mà chúng tôi mua hoàn toàn bị sập. Mọi người phải tách các mảnh gỗ để thoát ra ngoài".
![]() |
|
Hàng chục người bị thương trong vụ việc. Ảnh: Reuters |
Chiếc xe tải vẫn lao đi với tốc độ cao khi đi qua chỗ họ và việc đầu tiên mà Rushton làm là điện thoại cho mẹ. Nhóm của cô muốn giúp các nạn nhân nhưng sau đó đã nhanh chóng trở lại khách sạn để đảm bảo an toàn.
Cảnh sát cho biết ít nhất 9 người chết và 50 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng. Bộ trưởng Nội vụ Đức chưa muốn gọi đây là cuộc tấn công, tuy nhiên, một quan chức tình báo Đức cho rằng giới chức đang điều tra theo hướng đây là hành động khủng bố.
-
Nhà sản xuất bột giặt Ariel, dầu gội Pantene bị phạt 390 triệu đồng -
TP.HCM: Bắt 51 nhân sự chủ chốt Công ty Metaland liên quan lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ -
Thí điểm 1 năm về đánh giá, chấm điểm xây dựng pháp luật của các Bộ, ngành -
Phát hiện hơn 2.000 vụ có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau 1 tháng cao điểm -
Khởi tố 3 đối tượng “rửa tiền” thuê cho đường dây lừa đảo -
Hơn 10.000 tấn chân gà “bẩn” tuồn ra thị trường -
Lan tỏa thông điệp "địa bàn không ma túy" tại vùng biên
-
VietCredit cập nhật địa chỉ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh -
Gỡ hai điểm nghẽn lớn để khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng -
VNDIRECT công bố Bản thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm -
DXMD Vietnam chính thức ghi danh vào Top 10 Thương hiệu Quốc gia ngành bất động sản Việt Nam 2026 -
VREBD 2026: AHS Property góp mặt trong Top 10 Sàn giao dịch Bất động sản xuất sắc Việt Nam -
PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk ký biên bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao


