Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Nhận diện các kênh đầu tư trong thời kỳ ảnh hưởng dịch Covid-19
Hữu Tuấn - 12/11/2020 07:53
 
Trong trạng thái “bình thường mới”, ngoài các kênh đầu tư truyền thống như vàng, chứng khoán, bất động sản, ngoại hối..., đã xuất hiện nhiều kênh đầu tư mới nổi như forex, tiền điện tử, hàng hóa phái sinh…
Trong 1 năm qua, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 26%. Ảnh: Đức Thanh
Trong 1 năm qua, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 26%. Ảnh: Đức Thanh

Vàng và chứng khoán: Nóng bỏng trong Covid-19

Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới khiến xu hướng tìm kiếm đầu tư vào tài sản an toàn vẫn là ưu tiên số 1 của phần lớn nhà đầu tư.

Kênh đầu tư được nhắc đến đầu tiên là vàng. Trong 1 năm qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 26%. Những ngày gần đây, giá vàng trên thị trường quốc tế càng tăng mạnh hơn sau cuộc bầu cử tại Mỹ.

Theo số liệu từ Hiệp hội Vàng thế giới, tổng nhu cầu đầu tư vàng toàn cầu (vàng thỏi, tiền vàng và các quỹ hoán đổi danh mục - ETFs chuyên đầu tư vàng) trong 9 tháng đầu năm 2020 lên tới 1.630 tấn, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn cấp cao của Hội đồng Vàng thế giới tại Singapore, Indonesia và Việt Nam nhận định, vàng sẽ có cơ hội bứt phá sau bầu cử Tổng thống Mỹ. Khi ông Biden trúng cử thì chắc chắn gói cứu trợ 2.200 tỷ USD sẽ được thông qua. Lúc này, vàng sẽ tăng giá mạnh, bởi nếu Mỹ đưa ra gói cứu trợ lớn như vậy, lạm phát sẽ tăng và vàng sẽ có cơ hội đi lên.

Chia sẻ vấn đề này, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Phú Thọ cho rằng, giá vàng còn nhiều cơ hội tăng giá. “Theo các dự báo đưa ra từ giới phân tích tài chính trên thế giới, cũng như đánh giá của tôi, mặt hàng vàng không khó để lấy lại ngưỡng 2.000 USD/ounce vào cuối năm nay. Thậm chí, một số dự báo còn cho rằng, giá vàng sẽ tăng lên mức 2.100 - 2.200 USD/ounce trong quý đầu năm 2021, khi chính sách tài khóa và tiền tệ ở các nước phát triển tiếp tục đẩy lãi suất xuống thấp và thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa lạm phát. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn mãi lực vàng vật chất trên thế giới gia tăng trong các dịp lễ hội cuối năm”, ông Hải nhận định.

Kênh đầu tư nóng bỏng thứ 2 được giới đầu tư đặc biệt quan tâm là chứng khoán. Kể từ tháng 3/2020, thời điểm Covid-19 căng thẳng, thị trường chứng khoán đã có sự phục hồi rất ấn tượng với VN-Index tăng 42% kể từ đáy ngày 24/3. Điều này cho thấy, dù cú sốc dịch bệnh làm nhà đầu tư lo sợ và choáng váng, nhưng cũng đã xuất hiện cơ hội lớn cho các nhà đầu tư dài hạn và ngắn hạn. Họ có thể mua cổ phiếu của những công ty tốt với mức định giá hấp dẫn hơn nhiều so với thời điểm trước dịch.

“Chúng tôi tin rằng, sự tăng trưởng tích cực về thanh khoản một phần nhờ sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm có xu hướng giảm, kênh đầu tư chứng khoán, với yêu cầu vốn đầu tư thấp và có tính thanh khoản cao, đang trở nên hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư khác như tiền gửi, vàng và bất động sản”, ông Andy Ho, Giám đốc điều hành, kiêm Trưởng bộ phận đầu tư Tập đoàn VinaCapital nhận định.

Còn bà Nguyễn Bỉnh Thanh Giao, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) thì nhận định, ông Biden thắng cử Tổng thống Mỹ sẽ giúp Việt Nam có thể hưởng lợi khi kỳ vọng Mỹ tái đàm phán và tham gia Hiệp định Đối tác chiến lược và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là có khả năng. Việc có thể áp dụng chính sách tăng thuế của ông Biden sẽ làm giảm lợi nhuận các doanh nghiệp và trong ngắn hạn, có thể tác động đến thị trường chứng khoán. Việc ông Biden tập trung vào các vấn đề môi trường, năng lượng tái tạo cũng có thể ảnh hưởng đến một số ngành nghề về năng lượng truyền thống trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, đó cũng sẽ là cơ hội cho những ngành nghề và lĩnh vực mới.

Giới phân tích nhìn nhận, dù ông Trump hay ông Biden thắng cử, Việt Nam vẫn được hưởng lợi từ quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng, vốn khó bị đảo lộn trong trung hạn. Rủi ro của kết quả bầu cử Mỹ không quá lớn với VN-Index nhờ được hỗ trợ vững chắc bởi nền tảng nội tại. Theo đó, Mirae Asset dự báo, VN-Index sẽ giữ được xu thế tăng với mục tiêu trong kịch bản khả quan là 980 điểm. Trong đó, thị trường nhiều khả năng rung lắc quanh mốc kháng cự 960 điểm.

TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cũng đánh giá lạc quan về thị trường chứng khoán. “Với khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế khá nhanh được dự báo ở mức 6,5-7% trong giai đoạn 2021 - 2025 và khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng giai đoạn 2022 - 2023 là khá cao, nên kênh đầu tư này được dự báo sẽ có nhiều khả quan”, ông Lực dự báo.

Bất động sản: Kênh đầu tư dài hạn sáng giá

Xét tổng thể, 2 kênh đầu tư vàng và chứng khoán được dự báo ẩn chứa nhiều rủi ro hơn kênh gửi tiết kiệm ngân hàng. Hiện lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,5 - 6,8%/năm. Nhưng ưu thế của hình thức này là khá an toàn, nên nhiều chuyên gia dự báo, trong những tháng cuối năm, vàng và tiết kiệm sẽ mất dần ưu thế.

Thay vào đó, dòng vốn cuối năm sẽ vẫn tập trung vào các kênh đầu tư chính là chứng khoán và bất động sản. Với nhà đầu tư ngắn hạn, ưu tiên nguồn vốn thời điểm này sẽ là kênh đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, với giới đầu tư trung và dài hạn, bất động sản mới là sân chơi được ưu ái nhiều nhất.

Ông Michael Piro, Giám đốc Điều hành Indochina Capital cho rằng, bất động sản là kênh sinh lời tốt nhất trong bối cảnh Covid-19. Theo ông, bất động sản có thể tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng, đều đặn hơn cả vàng và cổ phiếu, với mức lợi nhuận có thể đạt hơn 10%. Giá bất động sản và lợi suất cho thuê đang có xu hướng cải thiện đối với chủ sở hữu bất động sản khi chi phí sinh hoạt đang không ngừng tăng.

Bất động sản sẽ có nguồn vốn lớn đổ vào khi lãi suất giảm. Cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và dòng kiều hối đổ về Việt Nam là minh chứng cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đường phục hồi, đặc biệt khi thu hút vốn ngoại.

Chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng nhận định rằng, mặc dù Covid-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới và thị trường bất động sản trong nước không có nhiều khởi sắc, song đây vẫn là kênh đầu tư trụ cột trong nền kinh tế.

"Theo tôi, bất động sản là kênh có thể hồi phục nhanh nhất khi Covid-19 được khống chế", ông Hiếu dự báo.

Các kênh đầu tư mới nổi

Một trong những xu hướng nổi lên kể từ khi Covid-19 xuất hiện là xu thế kinh doanh số. Đã xuất hiện nhiều hình thức hoạt động, sản xuất kinh doanh mới ứng dụng công nghệ như làm việc tại nhà, khám chữa bệnh từ xa, đào tạo trực tuyến, thương mại điện tử… Quá trình này sẽ định hình và điều chỉnh toàn bộ công nghệ, cách làm việc và học tập của thế giới và nếu doanh nghiệp nắm bắt, chủ động trong xu thế này thì sẽ có nhiều lợi thế hơn so với đối thủ.

Một kênh đầu tư mới nổi lên ở Việt Nam với đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư là thị trường hàng hóa phái sinh. Giao dịch hàng hóa phái sinh là giao dịch mua bán giữa bên mua và bên bán với số lượng hàng hóa lớn và mức giá định sẵn tại đúng thời điểm xác định trong tương lai. Sản phẩm được giao dịch chủ yếu là nông sản, kim loại, nguyên liệu công nghiệp, năng lượng…

“Thị trường hàng hóa phái sinh là một thị trường ít rủi ro và an toàn hơn cho các nhà đầu tư khi hoạt động này có tính pháp lý và có tính minh bạch cao và đây cũng là một thì trường tiềm năng cho nhà đầu tư”, luật sư Phạm Duy Khương, Giám đốc điều hành Công ty Luật ASL đánh giá.

Cùng với xu hướng này, trong thời gian Covid-19 bùng phát, kênh đầu tư ngoại hối (forex) đã trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn với nhà đầu tư. Forex rất nóng bỏng, nhưng cũng kéo theo rất nhiều rủi ro khi xuất hiện các sàn forex “bẩn”, lừa đảo nhà đầu tư.

Theo quy định hiện hành, chỉ tổ chức tín dụng và tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mới được kinh doanh ngoại hối, cá nhân đầu tư forex là trái pháp luật và có nguy cơ bị phạt 50 - 100 triệu đồng.

Kênh đầu tư mới nổi đáng chú ý nữa tiền điện tử ,“tiền ảo” - một loại tiền kỹ thuật số, được thiết kế với mục đích làm phương tiện trao đổi thay thế cho tiền pháp định. “Rủi ro rất lớn với kênh đầu tư này là tính pháp lý. Loại tiền này không được phát hành bởi bất kỳ chính phủ hay quốc gia nào và cũng không có các tổ chức tài chính trung gian bảo lãnh. Ở Việt Nam, tiền ảo không được công nhận là tài sản hay phương tiện thanh toán. Vì vậy, khi có xung đột hay tranh chấp xảy ra thì quyền lợi và lợi ích của nhà đầu tư sẽ rất khó được bảo vệ”, luật sư Phạm Duy Khương nhận xét.

Luật sư Khương cũng khuyến cáo nhà đầu tư nên chọn mua các loại tiền điện tử an toàn, có tính minh bạch cao và có lịch sử lâu đời như Bitcoin, Ethereum hay Ripple và tránh mạo hiểm đầu tư vào những đồng tiền ảo mà mình chưa biết rõ thông tin và nguồn gốc của nó.

“Cuộc chiến” với Covid-19 sẽ còn lâu dài, nền kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn. Hệ quả là sẽ xuất hiện nhiều kênh tiềm ẩn nhiều rủi ro như tín dụng đen, đầu tư đa cấp, cho vay qua ứng dụng... Vì vậy, nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ, trang bị cho mình kiến thức đầy đủ để đầu tư hiệu quả trong bối cảnh Covid-19 chưa biết lúc nào mới kết thúc.

“Giá bất động sản Việt Nam tăng đều trong 40 năm qua, dù trải qua nhiều cuộc khủng hoảng lớn. Với việc thắt chặt các quy định và thủ tục phê duyệt như hiện nay, giá bất động sản được kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Các phân khúc như logistics, bất động sản công nghiệp, văn phòng cho thuê là các phân khúc đầu tư sáng giá do các hiệp định thương mại mới khuyến khích tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất và việc chuyển nhà máy của các tập đoàn lớn sang Việt Nam”.

Ông Michael Piro, Giám đốc Điều hành Indochina Capital
Một loạt sàn forex “bẩn” xuất hiện: Nghi chung chủ, lập ra chỉ để lừa nhà đầu tư Việt
Sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ, các nhà đầu tư phát hiện, nhiều sàn forex “bẩn” tuy tên gọi khác nhau, nhưng thực ra là chung chủ và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư