-
Nâng tầm tiếng nói Việt Nam tại BRICS -
Mở chương mới trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan -
Thủ tướng kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 -
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế tại BRICS 18 -
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Ethiopia -
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Làm mới động lực tăng trưởng, thúc đẩy hợp tác BRICS
![]() |
Theo báo cáo của hãng thông tấn Jiji, chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida dự kiến sẽ ký vào đề xuất do chính quyền địa phương đệ trình về một khu nghỉ dưỡng tích hợp bao gồm các khách sạn và hội trường, dự kiến khai trương vào cuối năm 2029.
Các vị bộ trưởng nội các Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định sau cùng về đệ trình này sớm nhất là vào thứ Sáu tới.
Sau thông báo, cổ phiếu của các công ty liên quan đã được đà tăng lên. Orix Corp., công ty đang triển khai kế hoạch Osaka với MGM Resorts International chứng kiến cổ phiếu tăng tới 2,1%, trong khi nhà sản xuất máy chơi game Universal Entertainment Corp tăng 6,9%.
Xây dựng sòng bạc được xem là chìa khóa hy vọng của Nhật Bản trong việc nắm bắt nhu cầu du lịch đang hồi sinh, giúp lượng du khách nước ngoài đến quốc gia này tăng gấp đôi so với mức trước đại dịch, lên mức 60 triệu vào năm 2030. Nhật Bản kỳ vọng có thể nối tiếp thành công từ các mô hình sòng bạc của Singapore và Macau.
Chính phủ dự kiến sẽ phê duyệt tối đa ba địa điểm nghỉ dưỡng tích hợp, trong khi hồ sơ dự thầu của tỉnh Nagasaki đệ trình vẫn đang được xem xét.
Theo kế hoạch Osaka, khu nghỉ dưỡng sẽ được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo Yumeshima với chi phí ban đầu là 1,08 nghìn tỷ Yên (8,1 tỷ USD), thu hút khoảng 20 triệu du khách mỗi năm.
Trong những năm gần đây, ngành kinh doanh sòng bạc đang dịch chuyển dần trọng tâm sang châu Á, trong đó thị trường Nhật Bản trở thành tầm ngắm của các tập đoàn lớn về xây dựng sòng bài. Bên cạnh dân số giàu có và tỉ lệ người chơi các trò cá độ như đua ngựa thuộc hàng cao trên thế giới, Nhật Bản còn có vị trí thuận lợi khi gần với thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng.
Trước đó, vào cuối năm 2016, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành một dự luật cho phép kinh doanh sòng bạc tại các khu nghỉ dưỡng. Hai năm sau ( tháng 6/2018), bất chấp nhiều ý kiến phản đối, chính phủ của cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã chính thức hợp thức hóa sòng bạc, ngay lập tức "bật đèn xanh" cho việc xây dựng ba khu tích hợp sòng bạc, trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí.
Các nhà phân tích ước tính ngành công nghiệp sòng bạc có thể mang về cho nền kinh tế Nhật Bản từ 18 đến 34 tỷ USD mỗi năm. Tổng mức thuế các sòng bạc phải đóng cho chính quyền trung ương lẫn địa phương chiếm tới 30% doanh thu hàng năm.
-
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Làm mới động lực tăng trưởng, thúc đẩy hợp tác BRICS -
Thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng cảng Mỹ Thủy -
Bộ Công Thương thực hiện 42 nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý công nghiệp và thương mại -
Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 28 đơn vị trực thuộc -
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Xây dựng -
Chủ tịch AIIB cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam phát triển hạ tầng bền vững -
Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh doanh nghiệp Ấn Độ tăng đầu tư vào Việt Nam
-
Base.vn tổ chức Enterprise AI Summit 2026, chính thức ra mắt Base 2.0 - Nền tảng AI-first cho quản trị doanh nghiệp -
Tiệc kỷ niệm 9 năm BlockBase - Khi niềm tin vững vàng trở thành điểm tựa giữa nhiều biến động -
THB Việt Nam tưng bừng khai trương cửa hàng mới: Giảm đến 5% sản phẩm Bosch, quà tặng ngập tràn -
Đạt Phước khởi công xây dựng dự án Serena Riverside -
Hành trình từ một triệu cây xanh đến triệu tác động lành cùng Panasonic sống khỏe góp xanh -
Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

