Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường học trực tiếp
D.Ngân - 09/01/2022 19:14
 
Liên quan tới việc cho học sinh trở lại trường, ngày mai, 10/1, nhiều địa phương cho phép học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Tại Hà Nội, từ ngày 10/1 Thủ đô còn 5 quận là Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Bắc Từ Liêm và Đống Đa được cho học sinh lớp 12 đến trường.

Ngày mai nhiều địa phương cho phép học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Hiện Hà Nội có 8 quận, huyện ở cấp độ dịch 3 gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên.

Như vậy, từ thứ Hai ngày 10/1, học sinh lớp 12 quận Cầu Giấy chuyển học trực tuyến hoàn toàn. Học sinh lớp 12 tại trường có mức độ dịch cấp độ 1, 2 thuộc quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ được đến trường theo kế hoạch. Riêng huyện Thanh Trì, học sinh lớp 9 và lớp 12 tại trường thuộc xã, phường vùng xanh, vùng vàng được phép trở lại lớp.

Cũng liên quan việc trở lại trường UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 sẽ trở lại học trực tiếp từ ngày mai (10/1) theo kế hoạch, phương án phòng chống dịch, bệnh Covid-19 đã chuẩn bị trước đó.

Từ ngày 10/1, học sinh THPT tại TP.Pleiku đến trường học trở lại. Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai quán triệt cán bộ, giáo viên, học sinh/học viên thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian gần đây, học sinh cuối cấp là khối 9, khối 12 đứng trước sự thay đổi liên tục về hình thức học tập. Điều này đặt ra yêu cầu và thách thức không nhỏ cho nhà trường, thầy cô, học sinh trong việc giữ ổn định chất lượng giáo dục.

Sự thay đổi hình thức học tập trong dịch bệnh đã tạo thách thức cho năng lực đào tạo và khả năng thích ứng của các nhà trường. Hiện nay là thời điểm các trường THPT hoàn thành việc tổ chức thi học kỳ 1, vừa tổ chức ôn thi tốt nghiệp và dạy kiến thức học tập để kết thúc năm học đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Với các trường đại học, sau một thời gian dài nghỉ học trực tiếp do dịch, hiện nhiều trường đã thông báo việc đi học trực tiếp trở lại. Theo đó, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM vừa thông báo lịch tổ chức giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tiếp tại trường.

Cụ thể, sinh viên năm 4 sẽ sinh hoạt cuối khóa từ ngày 14 - 19/2 và học chính thức từ 21/2. Sinh viên khóa năm thứ 3 học từ ngày 14/2 và năm thứ 2 học từ ngày 21/2.Còn sinh viên năm nhất học trực tiếp từ 28/2 sau khi thi học kỳ 1B bằng hình thức trực tuyến.

Ngày 14/2 cũng là mốc thời gian Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM yêu cầu sinh viên quay lại học tập trung. Theo đó, tất cả học phần được mở trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 đều được giảng dạy với hình thức trực tiếp.

Đại học Công nghệ TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết từ 26/1 đến hết ngày 13/2 và sau Tết Nguyên đán sẽ bắt đầu quay lại học kỳ 2 từ ngày 14/2.

Trường này cho phép sinh viên đăng ký hình thức đến trường học trực tiếp, hoặc học trực tuyến tại nhà tùy vào mong muốn cá nhân và việc đáp ứng các yêu cầu tiêm vắc-xin phòng, chống dịch theo quy định.

Theo thông báo của Đại học Công nghiệp TP.HCM, từ 14/2 trường sẽ tổ chức dạy học tập trung cho các lớp thực hành, thí nghiệm. Với các lớp lý thuyết, nhà trường có thể kết hợp giảng dạy trực tiếp và trực tuyến hoặc toàn bộ trực tuyến, tùy thuộc vào đặc điểm của từng môn học.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông báo, sinh viên năm thứ nhất bắt đầu học lại từ 7/2, còn sinh viên năm thứ 2, 3, 4 đi học lại từ 14/2.

Đại học Sư phạm TP.HCM cũng đang xây dựng phương án cho sinh viên học trực tiếp trở lại vào học kỳ 2 từ 14/2.

Đại học Sài Gòn cũng vừa có thông báo thực hiện khảo sát tình hình tiêm vaccine phòng Covid-19 với người học nhằm chuẩn bị đón sinh viên trở lại trường học tập trung sau Tết.

Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM dự kiến đón sinh viên trở lại trường học tập trung từ 14/2. Mỗi học phần lý thuyết, giảng viên có thể dạy kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Các học phần thực hành 100% sinh viên phải đến trường học trực tiếp tại phòng thí nghiệm.

Các trường Đại học Thương mại, Đại học FPT, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Kinh tế - Luật cũng thông báo sẽ tổ chức học trực tiếp kết hợp trực tuyến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, những khó khăn, thách thức đối với ngành giáo dục trong năm 2022 sẽ còn nhiều và thậm chí là lớn hơn. Câu chuyện tới lớp học trực tiếp hoặc học trực tuyến, hay tiến hành kết hợp các hình thức vẫn là những phương án được đặt ra.

Trước thềm Tết Nguyên đán, Bộ này yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung tuyên truyền trọng tâm, là đã uống rượu, bia - không lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; tuân thủ nguyên tắc “5K”, nhất là phải thực hiện yêu cầu về khoảng cách, đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt việc cam kết với cha mẹ học sinh về việc không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định.

Các đơn vị, tổ chức trực ban, lập đường dây nóng và xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, quán triệt đến cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm...

Nhiều trường đại học lớn công bố phương án tuyển sinh năm 2022
Ngày 27/12, Trường Đại học Ngoại thương đã công bố đề án tuyển sinh năm 2022.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư