-
TP.HCM: Không kêu gọi đầu tư các dự án công nghệ lạc hậu, thâm hụt năng lượng -
Xây dựng tài chính xanh và thị trường carbon trở thành trụ cột cốt lõi -
Mở cánh cửa đón thị trường du lịch Halal nghìn tỷ USD -
Cần Thơ đón sóng đầu tư năng lượng tái tạo, tạo động lực tăng trưởng xanh -
Quảng Trị tổ chức điều tra, đánh giá đất đai giai đoạn 2026 - 2030 -
Thuỷ điện nhỏ tại miền Bắc đồng hành với EVNNPC trong cấp điện cao điểm
| Ảnh minh họa. (Nguồn: voanews) |
Theo nghiên cứu mới của Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) vừa công bố, bất chấp áp lực từ các nhà nhà đầu tư và chính phủ, phần lớn trong số 50 ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới đã không thực hiện các cam kết tài chính bền vững để đối phó với những rủi ro của biến đổi khí hậu và tiếp tục tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch.
Theo WRI, có trụ sở tại Washington, tính đến tháng Bảy, chỉ có 23 trong số 50 ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới cam kết tài trợ cho các dự án năng lượng bền vững.
Trong số 23 ngân hàng này, mức tài chính trung bình hàng năm chi cho nhiên liệu hóa thạch trong giai đoạn 2016 - 2018 gần gấp đôi số lượng cam kết tài chính bền vững hàng năm và chỉ có bảy ngân hàng có các mục tiêu tài chính bền vững hàng năm lớn hơn nguồn tài chính mà họ cung cấp cho các giao dịch liên quan đến nhiên liệu hóa thạch.
Giulia Christianson, người phụ trách đầu tư bền vững tại WRI, cho rằng nếu các ngân hàng nghiêm túc về tính bền vững và đẩy mạnh giải quyết những thách thức về biến đổi khí hậu, sẽ có sự thay đổi trong các cam kết tài chính bền vững so với tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch.
Hiện hầu hết các cam kết tài chính bền vững hàng năm của các ngân hàng ít hơn đáng kể so với những gì họ cung cấp cho nhiên liệu hóa thạch.
Dưới áp lực từ các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu, một số ngân hàng lớn đã thừa nhận những người cho vay cần phải đóng vai trò thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang nền kinh tế carbon thấp.
Để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh về hành động chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc diễn ra hồi tuần trước, một số ngân hàng bao gồm ABN Amro và Amalgamated Bank tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp để cải thiện tính minh bạch của các khoản đầu tư, nhằm đo lường mức độ phản ứng của họ đối với biến đổi khí hậu.
Một nhóm khác gồm hơn 130 ngân hàng bao gồm Deutsche Bank, Citigroup và Barclays tuyên bố họ sẽ áp dụng các nguyên tắc có trách nhiệm mới nhằm thúc đẩy các công ty và chính phủ hành động nhanh chóng ngăn chặn sự ấm lên trên toàn cầu.
-
Quảng Trị tổ chức điều tra, đánh giá đất đai giai đoạn 2026 - 2030 -
Thuỷ điện nhỏ tại miền Bắc đồng hành với EVNNPC trong cấp điện cao điểm -
Nghị quyết 10-NQ/TW: Hải Phòng bứt phá với chiến lược FDI xanh và phát triển bền vững -
CUBHCM kết hợp học bổng và giáo dục tài chính trong chiến lược phát triển cộng đồng bền vững -
Đà Nẵng xây dựng kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường tại cảng cá Thọ Quang -
Quảng Trị triển khai thực hiện các dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ carbon rừng -
TP.HCM sẽ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại xã Châu Pha
-
1
Phải giải ngân 100% vốn Trung ương giao cho Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2026 -
2
Siêu đô thị trong cuộc tái định vị năng lực cạnh tranh Việt Nam -
3
Đề xuất kéo dài tuyến metro số 3 từ Phú Mỹ (TP.HCM) đến Sân bay Long Thành -
4
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 8/7/2026 -
QP Holdings củng cố năng lực tài chính, hướng tới mô hình phát triển bất động sản định hướng đầu tư -
Sắp lộ diện The Parc One: Biểu tượng sống Well-being giải "cơn khát" của giới tinh anh tại Bắc Ninh -
ITL tăng hợp tác quốc tế tại Transport Logistic & Air Cargo China 2026 -
Công bố Chương trình Vietnamese Culture Day 2026 - Sắc màu quê hương tại Perth, Tây Úc -
Coca-Cola Việt Nam tiếp tục chương trình định hướng nghề cho sinh viên
