Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Nhiều sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô
Thu Lê - 07/04/2021 14:20
 
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (9/5/1961 – 9/5/2021), tỉnh Quảng Ninh và huyện Cô Tô sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện để tưởng nhớ và tri ân Người.

Sáng ngày  09/5/1961, từ Trà Cổ, Bác Hồ đã đi máy bay trực thăng ra đảo Cô Tô (trước thuộc Hải Ninh) thân mật thăm hỏi quân dân, các dân tộc trên đảo và thăm một số cơ sở sản xuất.

Bác Hồ đến thăm người dân huyện đảo Cô tô lần đầu tiên ngày 09/5/1961.
Bác Hồ đến thăm người dân huyện đảo Cô Tô lần đầu tiên ngày 09/5/1961.

Để thể hiện lòng kính trọng biết ơn Người, tháng 01/1962 - khi Bác trở lại thăm vùng Đông Bắc Tổ quốc, Ủy ban hành chính tỉnh Hải Ninh đã xin phép Bác cho dựng tượng Bác trên đảo Cô Tô, xây dựng nhà lưu niệm, dựng bia ở những nơi Bác đến thăm. Cô Tô cũng là nơi duy nhất Bác đồng ý cho dựng tượng Người khi còn sống.

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô gồm công trình tượng đài Bác với dáng đứng vẫy vay. Tượng cao 4m, đứng trên bệ 3m được xây bằng đá granit.

Năm 1962, Cô tô đã được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng Bác khi bác còn sống
Năm 1962, Cô Tô đã được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng Người.

Để kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô, từ ngày 1/4 đến hết ngày 9/5/2021, huyện Cô Tô sẽ tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong toàn Đảng bộ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm quân, nhân dân đảo Cô Tô, với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”. Các hoạt động chủ đạo gồm: hội thi “Tìm hiểu biển đảo quê hương”, giải chạy marathon “Cô Tô bứt phát - vươn tầm”, hội thảo khoa học, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về Bác Hồ.

Cũng trong dịp này, huyện Cô Tô lập hồ sơ đề nghị nâng cấp xếp hạng khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo thành Khu di tích cấp quốc gia đặc biệt. UBND huyện đã tiến hành trùng tu, thếp vàng trong khuôn viên đền thờ Bác Hồ. Đồng thời, huyện đã tiến hành lập lý lịch trích ngang và tập ảnh khảo tả di tích gửi về Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh.

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô tô
Huyện Cô Tô đã lập hồ sơ đề nghị nâng cấp xếp hạng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo thành Khu di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra chuỗi sự kiện, huyện Cô Tô sẽ phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác Hồ, tổ chức triển lãm trưng bày các tư liệu ảnh, hiện vật với chủ đề “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ với quân và nhân dân đảo Cô Tô” .

Ông Lê Hùng Sơn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khẳng định: Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa với mọi người dân của huyện đảo Cô Tô. Những sự kiện trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô sẽ rất ý nghĩa và ghi đậm dấu ấn của Cô Tô trong năm 2021.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư