Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Những nữ tướng quyền lực trong giới ngân hàng
Linh Lan - 20/10/2014 11:21
 
Có đến 10/35 (gần 30%) ngân hàng thương mại đang hoạt động trên thị trường tiền tệ - ngân hàng có vị trí quản lý, điều hành cao nhất là nữ. Họ thuộc thế hệ 7x, 8x - xinh đẹp và tài năng.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Nữ tướng REE: Những lần vấp ngã và đứng dậy
Nữ tướng Dược Hậu Giang hé lộ người kế nghiệp
Trương Ngọc Ánh: Cốt cách người Hà Nội không thể trộn lẫn
Nữ doanh nhân Ngọc Hà: Kinh doanh làm tôi yêu cuộc sống
11 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới công nghệ

Trong quá trình tái cấu trúc, hệ thống ngân hàng xuất hiện thêm nhiều nữ lãnh đạo cấp cao mới tuổi đời còn khá trẻ, có lãnh đạo thuộc thế hệ 8X năng động.

Bà Nguyễn Minh Thu, Tổng giám đốc ngân hàng Đại Dương (Oceanbank)

   
 

Bà Nguyễn Minh Thu

 

Bà Nguyễn Minh Thu, sinh năm 1973.

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân.

Từ năm 1994 - 2003, bà Thu công tác qua nhiều vị trí tại Viện Công nghệ sau thu hoạch; Văn Phòng đại diện Singer & Fredlander Holding Ltd; Đến năm 2004, bà Thu làm ở vị trí Trưởng phòng Ủy thác đầu tư, phòng Quản lý dòng tiền, Công ty Tài chính Dầu khí.

Bắt đầu từ năm 2008, bà Thu chuyển sang làm Phó Tổng giám đốc OceanBank, 03 năm sau vào năm 2011 bà Thu chính thức giữ cương vị điều hành cao nhất tại OceanBank, Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT.

Bà Trần Hải Anh, Tổng giám đốc ngân hàng Quốc Dân (NCB)

   
  Bà Trần Hải Anh  

Bà Trần Hải Anh, sinh năm 1967.

Thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp của trường Đại học Nantes

Bà Trần Hải Anh tham gia NCB từ tháng 05/2013  với vị trí Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trưởng Văn phòng Hội sở Miền Bắc.

Đến tháng 2/2014 bà Trần Hải Anh chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc NCB.

Xuất thân từ dàn lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Phương Nam (Southernbank)  với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, sau 10 năm gắn bó, đến giữa năm 2013, bà Trần Hải Anh bất ngờ chuyển sang NCB tại vị trí Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trưởng Văn phòng Hội sở Miền Bắc.

Hiện NCB vẫn đang trong quá trình tự tái cơ cấu ngân hàng và đã “thay máu” toàn bộ thành viên HĐQT và đang trong quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức.

Bà Trần Hải Anh được biết đến là vợ của ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Gami Group hiện đang là cổ đông lớn của NCB, “tiếp quản” ngân hàng từ ông Đặng Thành Tâm.

Bà Nguyễn Thanh Phượng – Thành viên thường trực HĐQT ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank)

   
  Bà Nguyễn Thanh Phượng  

Bà Nguyễn Thanh Phượng, sinh năm 1980.

Tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính Đại học Quốc tế tại Geneva (International University in Genava), Thụy Sĩ.

 Với việc thay đổi nhận diện thương hiệu của Ngân hàng Bản Việt – Viet Capital Bank (tiền thân là Ngân hàng Gia Định), bà Phượng được bầu chọn vào Hội đồng Quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng này từ tháng 2/2012 đến tháng 5/2013.  Trong vai trò Chủ tịch, Bà Phượng chịu trách nhiệm về định hướng tầm nhìn, quản trị chiến lược, hỗ trợ Ban Điều hành với mục tiêu đưa Viet Capital Bank trở thành những đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu  trên thị trường.

Bà Phượng là cổ đông cá nhân nắm tỷ lệ cổ phần lớn nhất tại VietCapitalBank với tỷ lệ 4,9%.

Ngoài ra, bà Phượng còn là Chủ tịch HĐQT của 3 công ty khác là công ty quản lý quỹ Bản Việt, công ty chứng khoán Bản Việt và công ty bất động sản Bản Việt.

Trước khi về VietCapitalBank, bà Phượng từng là Phó giám đốc tài chính của Holcim Vietnam, tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Thụy Sỹ; Giám đốc đầu tư của Quỹ đầu tư Thụy Sỹ VietnamHolding, niêm yết tại thị trường chứng khoán Luân Đôn, AIM.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank)

   
  Bà Nguyễn Thị Phương Thảo  

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970.

Tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Phêklanôp, Liên bang Nga; Cử nhân Tài chính - Tín dụng Ngân hàng Đạ học Thương mại, Liên bang Nga; Tiến sỹ điều khiển học tự động tại Học viện Mendeleev (Moscow - Liên bang Nga).

 Trước khi tham gia HĐQT HDBank từ năm 2008, bà Thảo đã từng là sáng lập viên và quản trị tại ngân hàng VIB và Techcombank.

Hiện bà Thảo đang nắm giữ khoảng 6% vốn điều lệ của HDBank, và đang tham gia quản trị nhiều công ty lớn khác tại Việt Nam và nước ngoài như Chủ tịch Công ty Địa Ốc Phú Long, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Sovico Group, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Sovico Ltd., (Liên bang Nga)…

Bà Thảo là vợ ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico Group.

Bà Phương Thanh Nhung, quyền Tổng giám đốc ngân hàng Việt Á (VietABank).

Bà Phương Thanh Nhung

Bà Phương Thanh Nhung, sinh năm 1981.

Tham gia VietABank từ tháng 4/2013 với vị trí là thành viên HĐQT, sau đó bà Nhung được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc VietABank.

Bà Phương Thanh Nhung là con gái của ông Phương Hữu Việt, hiện đang là Chủ tịch HĐQT của VietABank từ năm 2011.

Ra mắt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam Ra mắt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

Đại hội đại biểu Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 43 thành viên. Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân nhiệm kỳ 1

Vì sao sếp nữ không được chào đón? Vì sao sếp nữ không được chào đón?

() Ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động và giữ những cương vị quan trọng. Tuy vậy, có vẻ, sếp nữ vẫn không được chào đón bằng sếp nam và đó là lý do khiến không ít CEO đau đầu khi muốn đề bạt nhân viên nữ vào vị trí quản lý.

Top 10 nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới 2014 Top 10 nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới 2014

Ngày 18/9, tạp chí Fortune công bố danh sách những nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới năm 2014. 10 vị trí đứng đầu thuộc về những nữ doanh nhân đang điều hành các công ty, tập đoàn lớn của thế giới như IBM, General Motor, Facebook, Pepsi...

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư