-
Lo “khoảng trống pháp lý” về xuất bản trên không gian mạng -
Thống đốc Phạm Đức Ấn: Sẽ kiểm soát chặt chẽ rủi ro việc áp dụng “tỷ lệ an toàn khác” -
Mở rộng hoạt động của ngân hàng cần phòng ngừa tình trạng “bia kèm lạc” -
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế -
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan
![]() |
| Trên 99% cử tri cả nước đã đi bầu cử. Ảnh: Đức Thanh |
Lựa chọn những người uy tín nhất tiếp tục lãnh đạo đất nước
Trên 99% cử tri đi bỏ phiếu chọn người đại diện cho mình, là kết quả của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngày 15/3 vừa qua.
Cuộc bầu cử mà theo nhấn mạnh của Tổng Bí thư Tô Lâm, là “cuộc tổng tuyển cử lần thứ 16 của quốc gia”, nhằm lựa chọn ra những người uy tín nhất, được nhân dân tín nhiệm nhất để tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển.
Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và 5 Ủy viên Bộ Chính trị khác cùng hàng nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP. Hà Nội.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chia sẻ ngắn với báo chí về ý nghĩa của “ngày hội non sông”. Tổng Bí thư chia sẻ sự phấn khởi khi thực hiện quyền cử tri tại nơi cư trú và chứng kiến không khí cử tri tập trung đông đủ tham gia Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử lần này đã được chuẩn bị rất chu đáo, từ rất sớm, trên tất cả lĩnh vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cử tri ở bất kỳ hoàn cảnh nào đều được bỏ phiếu, thực hiện quyền dân chủ trực tiếp.
Cuộc bầu cử diễn ra sau khi đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, mọi chủ trương, chính sách, định hướng, phương hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ đều được nhân dân hết sức ủng hộ. Đây sẽ là tiền đề đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân.
“Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp là ngày hội lớn của đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh và nêu rõ nguyện vọng của nhân dân là lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói của mình trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.
Theo Tổng Bí thư, việc cử tri đi bỏ phiếu là trực tiếp thực hiện quyền làm chủ để lựa chọn những người đủ uy tín, tín nhiệm gánh vác công việc chung của đất nước và địa phương, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Cũng trong sáng 15/3, sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri tại TP.HCM , Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã tới thăm Trung tâm Báo chí bầu cử (đặt tại Nhà Quốc hội).
Chia sẻ với các nhà báo, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, ngày 15/3, nhân dân rất phấn khởi khi thực hiện quyền làm chủ và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, nhằm lựa chọn những người xứng đáng nhất, có đức, có tài, có tâm, có tầm để phục vụ việc xây dựng và phát triển đất nước.
Theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngày 22/3 sẽ là ngày công bố kết quả cuộc bầu cử, sau đó Hội đồng sẽ tiến hành họp báo để công khai với nhân dân và các cơ quan báo chí về kết quả lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Với tinh thần tích cực này, chúng ta sẽ chuẩn bị để tổ chức kỳ họp Quốc hội đầu tiên vào tháng 4 sắp tới.
- Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh
“Trong những ngày này, chúng ta cũng liên tưởng cách đây 80 năm, ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam. Kỳ bầu cử lần này để chọn những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm, để góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.
Cũng trao đổi tại Trung tâm Báo chí bầu cử, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ kỳ vọng rất lớn vào kết quả thành công của cuộc bầu cử lần này. “Cử tri sẽ lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”, bà Thanh nói.
Mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin
Chia sẻ ngay sau khi hoàn thành trách nhiệm cử tri, Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nói, mỗi kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND luôn là một dấu mốc đặc biệt trong đời sống chính trị của đất nước.
“Nhưng cuộc bầu cử lần này, trong cảm nhận của tôi với tư cách là một đại biểu Quốc hội, dường như mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, không chỉ đơn thuần là một thủ tục dân chủ theo định kỳ của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là sự kiện hội tụ của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển của cả dân tộc”, ông An nhìn nhận.
“Nhìn những hàng dài cử tri đi bỏ phiếu từ sáng sớm, từ các đô thị sôi động đến những vùng nông thôn, miền núi, hải đảo xa xôi, tôi luôn cảm nhận rất rõ một điều: mỗi lá phiếu không chỉ là quyền dân chủ, mà còn là một sự gửi gắm. Đó là sự gửi gắm niềm tin của người dân vào những người mà họ lựa chọn để đại diện cho tiếng nói của mình trong bộ máy quyền lực nhà nước”, ông An bày tỏ.
Ở góc nhìn của một đại biểu Quốc hội, ông An chia sẻ, ông hiểu rằng, phía sau mỗi lá phiếu ấy là những kỳ vọng rất cụ thể: kỳ vọng về một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, người dân được tận hưởng sự ấm no, hạnh phúc, doanh nghiệp được tôn vinh, phụng sự, về một hệ thống pháp luật minh bạch và hiệu quả hơn, về một đất nước phát triển và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Những kỳ vọng ấy chính là động lực, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với mỗi người được cử tri tín nhiệm.
Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt của đất nước - một giai đoạn có nhiều thay đổi mang tính lịch sử trong tổ chức bộ máy và mô hình quản trị quốc gia. Việc tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị hành chính, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đổi mới phương thức quản trị đang mở ra một không gian phát triển mới, nhưng đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.
Trong bối cảnh ấy, ông An nhấn mạnh, niềm tin của cử tri và nhân dân đối với Quốc hội và các cơ quan dân cử là rất lớn. Nhưng đi cùng với niềm tin đó cũng là những kỳ vọng ngày càng cao và sức ép ngày càng lớn đối với bộ máy nhà nước nói chung và đối với mỗi đại biểu dân cử nói riêng. Người dân mong muốn các quyết sách phải nhanh hơn, chính xác hơn, sát thực tiễn hơn và đặc biệt là phải tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong đời sống kinh tế - xã hội.
Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu lớn được đặt ra từ Đại hội XIV của Đảng - từ khát vọng tăng trưởng cao, chuyển đổi số, đổi mới mô hình phát triển cho đến xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Điều đó khiến mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ lựa chọn những người đại diện cho hiện tại, mà còn góp phần định hình những quyết sách quan trọng cho tương lai của đất nước, theo lời ông An.
Cuộc bầu cử này vì thế không chỉ dành cho một nhiệm kỳ 5 năm, mà còn mang ý nghĩa như một điểm khởi đầu của chặng đường phát triển mới, hướng tới hai dấu mốc lịch sử của đất nước - 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Những quyết định của Quốc hội trong giai đoạn tới sẽ góp phần đặt nền tảng thể chế, định hình bộ khung phát triển cho nhiều năm tiếp theo.
“Đối với cá nhân tôi, cuộc bầu cử hôm nay không chỉ là một dấu mốc chính trị, mà còn là một lời nhắc nhở rất rõ ràng về sứ mệnh của người đại biểu dân cử. Đó là phải luôn giữ cho mình sự liêm chính trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, phải lắng nghe nhiều hơn tiếng nói từ thực tiễn cuộc sống và phải hành động với tinh thần phụng sự - bởi quyền lực mà đại biểu có được, suy cho cùng, cũng bắt nguồn từ chính sự ủy quyền của nhân dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân và cử tri”, ông An chia sẻ.
Theo ông, với mỗi đại biểu được cử tri tin tưởng, điều quan trọng nhất không chỉ là trúng cử, mà là xứng đáng với lá phiếu ấy trong từng quyết định, từng đạo luật và từng hành động vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân.
-
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan -
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường”
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam

