Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 09 năm 2025,
Ninh Bình thúc đẩy nghiên cứu khoa học gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Tràng An
Phương Liên - 27/09/2025 21:06
 
Ngày 27/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế chùa Bái Đính, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị quốc tế về công tác nghiên cứu khoa học gắn với quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới.

Hội nghị được tổ chức đúng Ngày Du lịch thế giới 27/9 và trong không khí hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là dịp để Ninh Bình khẳng định nỗ lực nghiên cứu, bảo tồn di sản, đồng thời giới thiệu những thành quả khoa học mới nhất liên quan đến Quần thể danh thắng Tràng An - một trong những báu vật hiếm có của nhân loại.

Các đại biểu dự hội nghị Quốc tế "Công tác nghiên cứu khoa học gắn với quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An".

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng cho biết, thực hiện các khuyến nghị của Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, sau khi Tràng An được công nhận là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, Ninh Bình đã chú trọng triển khai nhiều chương trình nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, các cuộc thăm dò khảo cổ học tại hang Thung Bình 1 đã đem lại kết quả quan trọng: phát hiện di cốt người tiền sử có niên đại trên 12.000 năm, cùng những tư liệu về địa tầng, hệ động - thực vật cổ, hình thức chôn cất và sự thích ứng của con người trước biến đổi môi trường.

Những kết quả này khẳng định Tràng An là một “bảo tàng sống” về tiến hóa tự nhiên và văn hóa nhân loại, đồng thời bổ sung những dữ liệu quý cho nhân học, di truyền học và khảo cổ học. Đáng chú ý, công trình nghiên cứu đã được công bố trên kỷ yếu của Hội Hoàng gia Anh và nhanh chóng lan tỏa, được hơn 500 hãng tin, tạp chí khoa học, blog chuyên ngành trong và ngoài nước trích dẫn, đưa tin. Điều này đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của Tràng An và góp phần nâng cao vị thế của Ninh Bình cũng như Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị là dịp quan trọng để giới thiệu kết quả của Chương trình nghiên cứu khảo cổ học Sundasia, trong đó có nhiều phát hiện nổi bật về người tiền sử thời hậu kỳ Pleistocene.

Các nhà khoa học quốc tế đã trình bày những nghiên cứu chuyên sâu về Tràng An.

TS. Nguyễn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, đưa ra định hướng phát triển loại hình du lịch trải nghiệm mới “Sống cùng người tiền sử Tràng An”. Những nội dung này cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với phát triển sản phẩm du lịch xanh, bền vững và giàu bản sắc.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: “Trong nhiều năm qua, công tác nghiên cứu khoa học tại Tràng An được quan tâm toàn diện, từ khảo cổ học, địa chất đến sinh học và văn hóa. Các phát hiện tại hang Thung Bình 1, được công bố trên tạp chí Royal Society B của Anh, là minh chứng rõ nét về tiềm năng khảo cổ học đặc biệt của Tràng An. Đây là cơ sở để làm sáng tỏ mối liên hệ giữa thiên nhiên và con người qua hàng chục nghìn năm, đồng thời mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản gắn với phát triển du lịch bền vững”.

Ông Trần Song Tùng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những giá trị khoa học độc đáo này không chỉ là nền tảng để xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa - sinh thái có chiều sâu, mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn Di sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đến nay, các phát hiện khảo cổ học tại Tràng An đã được 73 hãng tin quốc tế uy tín và 86 bài báo đăng tải, ghi nhận, khẳng định tầm quan trọng và vị thế khoa học của Tràng An trên bản đồ thế giới.

 Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị diễn ra đúng Ngày Du lịch thế giới 27/9, càng làm nổi bật ý nghĩa của sự kiện trong việc kết nối khoa học với phát triển du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc bày tỏ tin tưởng rằng, trong thời gian tới, công tác nghiên cứu khoa học tại Tràng An sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Ninh Bình và du lịch Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của Tràng An trong thành tựu nghiên cứu và bảo tồn di sản nhân loại.

Ninh Bình xây dựng nông thôn mới: Kiến tạo những vùng quê đáng sống, đáng trở về
Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm, tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, hơn một thập kỷ qua,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư