Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Ninh Thuận: Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp trên 70% tổng thu nội địa
Hoàng Anh - 07/10/2019 15:44
 
Ông Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã gởi thư chúc mừng đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhân kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2019); đồng thời khẳng định sẽ cải thiện mãnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Trong thư gởi đến cộng đồng doanh nghiệpdoanh nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, ông Lưu Xuân Vĩnh thay mặt lãnh đạo tỉnh gởi lời chúc mừng tốt đẹp đến với cộng đồng doanh nhân nhân kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam.

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận khẳng định, cùng với sự lớn mạnh của các cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, với tinh thần sáng tạo, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh đã đứng vững, tự tin và có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, nhiều doanh nghiệp đã năng động năm bắt cơ hội chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực có nhiều tiềm năng lợi thế của tỉnh như năng lượng tái tạo, du lịch, kinh tế biển … tạo hướng phát triển ổn định, lâu dài.

Ông Lưu Xuân Vĩnh trong lần gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp trong tháng 9/2019.
Ông Lưu Xuân Vĩnh trong lần gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp trong tháng 9/2019.

Ông Lưu Xuân Vĩnh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận; tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho trên 25.600 lao động, chiếm 32% lực lượng lao động trong các cơ sở kinh tế, đóng góp trên 70% tổng thu nội địa tỉnh, chiếm 41% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và hơn 17%GRDP của tỉnh.

Ông Vĩnh khẳng định, trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đối mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Nhiều Dự án năng lượng tái tạo được đầu tư xây dựng ở Ninh Thuận, đã đưa địa phương này trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.
Nhiều dự án năng lượng tái tạo được đầu tư xây dựng ở Ninh Thuận, đã đưa địa phương này trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

“Xác định “Doanh nghiệp Việt Nam là động lực phát triển kinh tế của đất nước”, UBND tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tối đa tài năng, trí tuệ và năng lực sản xuất kinh doanh để làm giàu chính đáng, tham gia tích cực vào sự phát triển của tỉnh Ninh Thuận. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và mong các doanh nhân luôn khỏe mạnh để xây dựng một nền kinh tế vững vàng và thịnh vượng cho đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng”, ông Lưu Xuân Vĩnh bày tỏ.

Trung Nam huy động được hơn 3.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu cho dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận
Từ cuối tháng 4, Điện mặt trời Trung Nam đã đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời công suất 204 MW. Dự án điện mặt trời Trung Nam Ninh Thuận...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư