-
Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc lan sang ngân hàng -
Nhật Bản họp khẩn sau khi đồng yên rớt giá xuống mức thấp nhất 34 năm -
Quy định chống phá rừng của châu Âu có thể làm rung chuyển thị trường cà phê toàn cầu -
Giới tài chính Hong Kong lao đao vì cạn kiệt các thương vụ IPO -
Tham vọng sử dụng AI trong lĩnh vực y tế của Nvida -
Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp
Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,71% trong phiên giao dịch sáng 12/5. Ảnh tư liệu: AFP |
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 sáng nay giảm 0,71% trong khi chỉ số Topix để mất 1,08%. Nhóm cổ phiếu ô tô Nhật Bản sáng nay "nhuốm đỏ". Đặc biệt, cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô Nissan lao dốc 11,86% sau khi doanh nghiệp này công bố khoản lỗ hoạt động hàng năm kết thúc vào ngày 31/3/2021 tăng dựng đứng lên 150,65 tỷ yên (tương đương 1,38 tỷ USD), từ mức thâm hụt 40 tỷ yên của năm trước, theo Reuters.
Sắc đỏ lấn át thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục ngay đầu phiên, với chỉ số Shanghai Composite đi ngang còn chỉ số Shenzhen Component rớt 0,45%. Trên thị trường Hong Hong, chỉ số Hang Seng giao dịch đi ngang.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi ghi nhận mức giảm 0,79% còn chứng khoán Australia cũng chìm trong sắc đỏ, với chỉ số ASX 200 bị giảm 1,11% bởi cổ phiếu của các ngân hàng lớn. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,59%.
Cổ phiếu công nghệ hứng làn sóng bán tháo mạnh nhất bắt đầu từ phiên giao dịch trên thị trường Mỹ đêm 10/5 và lan rộng sang thị trường châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu.
Ông Rodrigo Catril, chuyên gia ngoại hối cấp cao tại Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) cho rằng: "Những lo ngại về lạm phát trong bối cảnh giá hàng hóa tăng cao được cho là nguyên nhân khiến cổ phiếu công nghệ Mỹ bị bán tháo vào đêm 10/5. Điều đó được phản ánh qua dữ liệu được công bố trong 24 giờ qua, người ta có thể lập luận rằng chúng ta đã có thêm ít nhất một bằng chứng mới cho thấy lạm phát đang gia tăng".
Theo đó, Trung Quốc hôm 11/5 công bố chỉ số giá sản xuất trong tháng 4 tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 3 năm qua, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng với tốc độ khiêm tốn hơn. Điều này càng làm dấy lên một số lo ngại lạm phát tăng nhanh có thể buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất và thực hiện các biện pháp thắt chặt khác.
Chứng khoán Mỹ đêm qua tiếp tục "đỏ lửa". Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đêm qua trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 2 sau khi "bốc hơi" 473 điểm (tương đương 1,4%) do loạt cổ phiếu Home Depot, Chevron,và Goldman Sachs trượt sâu.
Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tiếp tục giảm thêm 0,9% sau mức giảm 1% trước đó. Đà lao dốc của chỉ số Nasdaq Composite đã bị kéo hãm về mức giảm 0,1%, so với mức giảm hơn 2% trước đó trong cùng phiên.
Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh sáng nay nhích giá với chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng lên mức 90,291. Đồng yên Nhật cũng mạnh lên và trao tay 108,82 JPY đổi 1 USD, so với mức trên 109,00 JPY/USD thiết lập tuần trước, trong khi đồng đô la Australia giao dịch đi ngang ở mức 1 AUD đổi 0,7819 USD.
Giá dầu mỏ giao dịch theo giờ châu Á sáng nay nhích nhẹ. Dầu thô giao sau của Mỹ tăng giá 0,1% lên 65,35 USD/thùng còn dầu Brent giao kỳ hạn giao dịch đi ngang ở mức 68,60 USD/thùng.
-
Trợ lực của đồng bạc xanh bắt đầu lộ diện -
Anh đầu tư 252 triệu USD thúc đẩy ngành công nghiệp hạt nhân dân sự -
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ các CEO Mỹ -
Quy định chống phá rừng của châu Âu có thể làm rung chuyển thị trường cà phê toàn cầu -
Trung Quốc khiếu nại việc Mỹ trợ cấp xe điện lên WTO -
Reuters: Bất động sản khát vốn mới 207 tỷ USD, Trung Quốc thúc ngân hàng nhanh duyệt vay -
Tập đoàn Boeing "thay máu", hàng loạt lãnh đạo mất chức
- Năm mới tiến bước cùng AseanWWindow và xưởng sản xuất
- Giá trị của truyền thông hiệu quả
- Giải pháp bảo hiểm kết hợp vận chuyển cho doanh nghiệp an tâm toàn diện
- Coca-Cola giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS tại Đà Nẵng
- Ông Andrew Loh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc AIA Việt Nam
- Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024, tổng giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng