![](https://media.baodautu.vn/thumb_x160x95/Images/hongquang/2024/08/08/my-vuot-trung-quoc-tro-thanh-doi-tac-thuong-mai-lon-nhat-cua-duc1723106908.jpg)
-
Mỹ vượt Trung Quốc, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức
-
ASEAN - Tổ chức khu vực quan trọng, uy tín và thành công trên trường quốc tế
-
Mỹ xem xét quy định mới nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận chip nhớ AI
-
Nhật Bản xác nhận chi 36,8 tỷ USD để can thiệp tiền tệ
-
Chủ tịch Fed: Sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt -
Panasonic: Lợi nhuận hoạt động bị kéo giảm bởi doanh số mảng năng lượng
![]() |
Đồng 1.000 yen của Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Số liệu của Chính phủ Nhật Bản vừa công bố cho thấy nợ công của nước này đã tăng lên mức kỷ lục hơn 1,311 triệu tỷ yen (9.000 tỷ USD) tính đến cuối tháng 6, vượt mốc 1,3 triệu tỷ yen lần đầu tiên, cho thấy "sức khỏe tài chính" rất yếu của nước này.
Nợ công tăng 13,88 nghìn tỷ yen so với 3 tháng trước, trong bối cảnh Nhật Bản phải tăng cường chi tiêu để hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng của lạm phát phi mã. Như vậy, tổng nợ công cao gấp hơn 2 lần quy mô nền kinh tế của Nhật Bản (600 nghìn tỷ yen).
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã bước vào chu kỳ tăng lãi suất và có kế hoạch cắt giảm lãi suất bằng cách mua trái phiếu chính phủ, trong bối cảnh giảm dần các gói kích thích tiền tệ lớn được đưa ra trong khoảng một thập niên qua để đạt mục tiêu lạm phát 2%.
Chi phí vay dự kiến tăng đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp và chi phí trả nợ sẽ tăng đối với chính phủ.
BoJ chiếm khoảng một nửa nợ tồn đọng của chính phủ trong tháng 6 trong khuôn khổ triển khai một loạt biện pháp nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ.
Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trái phiếu chính phủ lên đến hơn 1,160 triệu tỷ yen, tăng 3,03 nghìn tỷ yen so với cuối tháng 3, chiếm phần lớn nợ công. Trong tổng nợ công, trái phiếu nghĩa vụ chung lên đến hơn 1,059 triệu tỷ yen, tăng 5,91 nghìn tỷ yen.
Nhật Bản đã tăng chi tiêu tài chính để vượt qua đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay một phần do giá năng lượng tăng cao. Dù đang có nỗ lực cắt giảm chi tiêu, Chính phủ Nhật Bản vẫn phải dựa vào phát hành trái phiếu để tài trợ cho khoảng 1/3 chi tiêu hằng năm của mình.
![](https://media.baodautu.vn/thumb_x235x140/Images/hongquang/2024/03/19/boj-khong-tang-lai-suat-manh-me-ap-dung-co-che-phan-ung-nhanh1710839354.jpg)
-
Nợ công của Nhật Bản lần đầu vượt mốc 9.000 tỷ USD -
Năng lượng tái tạo suy yếu, các "ông lớn" dầu mỏ đặt cược vào LNG -
ASEAN - Tổ chức khu vực quan trọng, uy tín và thành công trên trường quốc tế -
Lào tạm dừng nhập khẩu ô tô để kiểm soát lạm phát -
Bitcoin mất mốc 50.000 USD/BTC, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024 -
Warren Buffett bán tháo gần một nửa cổ phiếu Apple -
Ông Nicolas Maduro tái đắc cử Tổng thống Venezuela
-
1 Doanh nghiệp mua 2.000 xe ô tô điện đưa đón khách "nhậu" miễn phí chính thức vận hành
-
2 Doanh nghiệp Hồng Kông chuyển hướng đầu tư tại Việt Nam
-
3 Vùng ven Hà Nội tấp nập đấu giá đất, giá khởi điểm chỉ 7,3 triệu đồng/m2
-
4 Hết thời “tay không” làm dự án bất động sản
-
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 10/8
-
CPV đồng hành cùng những tài năng bóng đá học đường tỉnh Đồng Nai
-
VinClub thăng hạng đặc quyền cho hàng triệu khách hàng của Vingroup
-
Huawei Việt Nam nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 2024
-
Gia đình bác tài Lalamove cùng nhau vẽ ước mơ qua cuộc thi “Chuyến xe chắp cánh ước mơ con”
-
Các cơ sở giáo dục New South Wales tham gia triển lãm du học lớn tại Việt Nam
-
AEON Việt Nam nhận liên tiếp hai giải thưởng tại HR Asia Award 2024