Thứ Năm, Ngày 04 tháng 09 năm 2025,
Nữ tỷ phú tự thân Nguyễn Thị Phương Thảo: Khát vọng phụng sự cộng đồng và nhà đầu tư
Vân Linh - 03/09/2025 15:56
 
Nhắc đến TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, nhiều người liên tưởng đến các kỳ tích về hàng không gắn với thương hiệu Vietjet, song thực chất, nghề chính của nữ tỷ phú này là điều hành trong lĩnh vực ngân hàng, với nhiều thương vụ sáp nhập đình đám.
TS. Nguyễn Thị Phương Thảo tại Lễ khánh thành Tòa tháp Saigon Marina IFC ngày 19/8
TS. Nguyễn Thị Phương Thảo tại Lễ khánh thành Tòa tháp Saigon Marina IFC ngày 19/8

Kỳ tích từ hàng không

Khởi nghiệp kinh doanh khi còn là một du học sinh tại nước ngoài, năm 21 tuổi, bà Thảo có được 1 triệu USD đầu tiên nhờ sự chăm chỉ vừa học, vừa làm với những giao dịch thương mại quốc tế của mình. Trong giới doanh nhân thành đạt trở về từ Đông Âu, bà là nữ doanh nhân bước vào thương trường và thành công sớm, nhưng vẫn đam mê sự nghiệp học hành, nghiên cứu khoa học.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đã cất cánh với giấy phép số 01, hiện thực hóa “giấc mơ bay” cho hàng chục triệu người ở trong và ngoài nước, thực hiện cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam. Mục tiêu của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, với vai trò là Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet, là tiếp tục ghi dấu ấn bằng việc đưa Vietjet trở thành hãng hàng không toàn cầu đầu tiên đến từ Việt Nam.

Vietjet, với sứ mệnh mở cánh cửa bầu trời, kết nối thế giới, sở hữu hơn 120 tàu bay hiện đại, vận chuyển 220 triệu lượt hành khách, đã mở ra cơ hội bay cho hàng triệu người dân, từ vé giấy đến vé điện tử, từ các đường bay nội địa đến những tuyến xuyên lục địa.

Ngoài việc nỗ lực lấp đầy các chuyến bay, lợi nhuận của Vietjet còn có thể tăng nhờ đặt hàng được những chiếc máy bay thế hệ mới với giá tốt. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Hãng ghi nhận lãi hợp nhất trước thuế gần 1.600 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024, vượt kế hoạch đặt ra hồi đầu năm.

Đến cuối quý II/2025, Vietjet khai thác 154 đường bay, gồm 109 đường bay quốc tế và 45 nội địa. Tổng tài sản của đơn vị đạt hơn 112.330 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,76 lần, hệ số thanh khoản đạt 1,44 lần. Số dư tiền mặt, tiền gửi và các khoản tương đương tiền đạt hơn 7.148 tỷ đồng, cùng hạn mức vốn lưu động bảo đảm khả năng thanh toán nhanh...

Vừa qua, Vietjet đã công bố đặt hàng tàu bay mới, triển khai tự phục vụ mặt đất và trúng thầu dự án tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hãng đặt thêm 20 tàu bay thân rộng A330neo, nâng tổng đơn hàng dòng máy bay này lên 40. Tại Triển lãm Hàng không Paris 2025, Vietjet ký kết mua 100 tàu bay A321neo và 50 quyền chọn mua, trở thành hãng có đơn hàng lớn nhất tại sự kiện, đồng thời lọt nhóm 10 hãng hàng không sở hữu đơn đặt hàng nhiều nhất toàn cầu.

Là nữ tỷ phú tự thân duy nhất ở Đông Nam Á, nổi tiếng với các kỳ tích của Vietjet, nhưng ít ai biết rằng, nghề chính của bà Thảo là lãnh đạo ngân hàng. Từ năm 26 tuổi, bà đã là một “bóng hồng” quyền lực trong ngành kinh doanh tiền tệ khi là thành viên HĐQT Techcombank và là thành viên HĐQT trẻ nhất toàn ngành thời điểm đó.

Ước mơ về một tập đoàn tài chính vươn tầm toàn cầu

Thành tựu đáng kể của bà Thảo trong lĩnh vực ngân hàng là đưa HDBank từ một ngân hàng quy mô vừa lọt tốp ngân hàng cổ phần lớn nhất tại Việt Nam. Bà tham gia đầu tư vào HDBank và trở thành Phó chủ tịch thường trực HĐQT từ năm 2008.

Dấu ấn của bà Thảo tại HDBank không dừng lại ở khả năng quản trị điều hành ngân hàng hoàn hảo, mà là những “bước đi” gần như không tưởng, trong đó có 3 thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) đình đám.

Đầu tiên là thương vụ sáp nhập DaiABank vào HDBank được công bố vào tháng 11/2013, đưa HDBank lọt nhóm ngân hàng quy mô lớn thời điểm đó, với vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng, tổng tài sản 85.000 tỷ đồng và mạng lưới 210 điểm giao dịch trên toàn quốc. Thương vụ trên diễn ra vào thời điểm ngành ngân hàng đang tái cấu trúc, nhiều ngân hàng gặp vấn đề như nợ xấu tăng vọt, âm vốn chủ sở hữu…, ít ai muốn đầu tư vào ngân hàng.

Trước đó, tháng 8/2013, HDBank đã mua Công ty Tài chính SGVF từ Ngân hàng Société Générale (Pháp), sau đổi tên thành Công ty Tài chính HDBank. Thương vụ tạo ra bước đi chiến lược, bởi sau đó Công ty Tài chính HDBank tiếp tục liên doanh với đối tác Nhật Bản để trở thành Công ty Tài chính HD SAISON - một trong 3 công ty dẫn dắt thị trường tài chính tiêu dùng hiện nay.

Không chỉ với 2 thương vụ “tham lam khi mọi người sợ hãi” nêu trên, HDBank chính thức nhận chuyển giao DongABank cuối năm 2024 và từ đầu năm 2025 đổi tên thành Ngân hàng TNHH một thành viên Số Vikki. Sau thương vụ này, HDBank được nới room ngoại lên 49% kể từ ngày 19/5 và được cấp thêm hạn mức tín dụng…

Có thể thấy, không chỉ “tránh xa” khủng hoảng, HDBank còn trở thành ngân hàng tận dụng khủng hoảng một cách tốt nhất.

Từ một ngân hàng quy mô nhỏ, dưới sự “chèo lái” của bà Thảo, HDBank không ngừng tăng trưởng về mọi mặt, cả về quy mô hoạt động lẫn nội tại… Từ 5 tỷ đồng ban đầu, đến nay, vốn điều lệ của HDBank đạt trên 35.000 tỷ đồng. HDBank là ngân hàng niêm yết luôn giữ vững chỉ số ROE (tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) trên 25% suốt nhiều năm qua.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, HDBank tiếp tục đạt lợi nhuận trước thuế 10.068 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ - mức bán niên cao nhất từ trước tới nay. ROE đạt 26,5% và ROA là 2,2%, đưa HDBank nằm trong nhóm hiệu quả đầu ngành. Tổng tài sản đạt hơn 784.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 18,2% - gần gấp đôi mức chung toàn hệ thống.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, HDBank đã ra mắt tập đoàn tài chính mang tên HD Financial Group (HDFG), với hạt nhân là HDBank, các đơn vị thành viên là HD SAISON, Ngân hàng TNHH một thành viên Số Vikki.

Mới đây, Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) được đưa vào hoạt động. Công trình đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, là hiện thân của khát vọng về một Trung tâm Tài chính quốc tế, chào đón thế giới đến với thị trường vốn của Việt Nam: từ quản lý tài sản và đổi mới công nghệ tài chính đến giao dịch hàng hóa và tài trợ logistics.

Khát vọng phụng sự

Nhìn thấy tiềm năng của công nghệ, bà Thảo đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Các dự án công nghệ lớn như ứng dụng AI, học máy vào quản trị, đào tạo, tự động hóa vận hành… tiếp tục tăng tốc. HDBank tiên phong triển khai công nghệ ngân hàng lõi tiên tiến và các siêu ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới.

Những bước chuyển đổi này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, mà còn tạo ra nền tảng để HDBank phát triển các mô hình tài chính số toàn diện, cá nhân hóa và mở rộng kết nối hệ sinh thái số.

Bà Thảo tin tưởng ở khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao và liên tục của HDBank. Theo bà Thảo, HDBank luôn hành động cho sự minh bạch, cho nền tảng của niềm tin. Và chính niềm tin ấy là tài sản vô giá để HDBank không ngừng thu hút nhà đầu tư, nâng cao vị thế trên thị trường và tạo ra giá trị bền vững cho tất cả cổ đông.

Nếu bỏ 1 đồng vốn vào HDBank lúc IPO, thì đến cuối năm 2024, số tiền này của cổ đông tăng tới 4,4 lần. Đó chính là phần thưởng, niềm hạnh phúc cho HĐQT khi có thể mang đến những giá trị tốt nhất, bền vững nhất cho cổ đông, bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận.

“HDBank cam kết tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, duy trì chính sách cổ tức cao và ổn định, đồng thời đầu tư cho tương lai bằng các nền tảng số hóa, tài chính xanh và chiến lược hội nhập sâu chuỗi giá trị kinh tế quốc gia”, bà Thảo nói.

Khi chia sẻ về “bộ tứ trụ cột” Nghị quyết của Bộ Chính trị, bao gồm Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, bà Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định, đây sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, việc Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân đã tạo tiền đề phát triển rất tốt cho giới doanh nhân. “Khát vọng của chúng tôi không chỉ là tăng trưởng, mà là phụng sự, không chỉ cho doanh nghiệp, mà cho cả cộng đồng và nhà đầu tư. Việt Nam hôm nay là một Việt Nam mới, năng động, đổi mới, tăng trưởng nhanh nhất khu vực, hội nhập sâu rộng và đang cải cách mạnh mẽ”, bà chia sẻ.

Khi được hỏi về triết lý kinh doanh và những kỳ tích trên thương trường, bà Thảo thường nói về chữ “Tín” và sự chăm chỉ. Chính từ vốn liếng ban đầu chỉ là chữ “Tín”, sự trung thực và giữ niềm tin cho đối tác mà bà đã trở thành triệu phú khi mới 21 tuổi. Triết lý kinh doanh này được duy trì bền bỉ trong tất cả các lĩnh vực bà Thảo đầu tư, từ hàng không, ngân hàng, bất động sản.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Vietjet cam kết tiếp tục là cầu nối tăng trưởng giữa Việt Nam và thế giới
Ngày 30/5, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, đặt mục tiêu tiếp tục phát triển...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư