Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Đinh La Thăng làm Phó ban Kinh tế Trung ương
P.V - 10/05/2017 08:28
 
Sáng nay, 10/5, Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Bí thư Thành ủy TP.HCM diễn ra tại Thành ủy. Ông Đinh La Thăng được công bố giữ nhiệm vụ mới.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao Quyết định và tặng hoa tân Bí thư Thành ủy TP.HCM cho ông Nguyễn Thiện Nhân
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao Quyết định và tặng hoa cho tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (Ảnh: Vietnamnet)

Phát biểu mở đầu hội nghị, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM công bố thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thành ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. 

Ông Phạm Minh Chính công bố các quyết định về nhân sự, cụ thể phân công Ủy viên Trung ương Đảng Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 thôi giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quyết định cho ông Đinh La Thăng và chúc ông hoàn thành nhiệm vụ phân công công tác mới.

Tiếp theo, ông Đinh La Thăng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy lên phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh La Thăng chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân nhận trọng trách mới, là người trưởng thành từ TP.HCM nên am hiểu sâu sắc về Thành phố, từng giữ cương vị Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Đồng chí ra Trung ương, là cán bộ mẫu mực, gương mẫu, luôn hoàn thành trọng trách được giao, đưa Thành phố phát triển nhanh, xứng đáng là đầu tầu thành phố. Ông Thăng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã ủng hộ hỗ trợ cá nhân ông và thường trực thành ủy, nhân dân TP.HCM nỗ lực thực hiện nghị quyết Đảng bộ Thành phố.

Ông Thăng chia sẻ "đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nhận hình thức kỷ luật của Trung ương. Quyết định của Trung ương là có lý có tình, thể hiện sự thống nhất cao, đoàn kết" và "xin nghiêm túc chấp hành, xin lỗi Đảng, nhân dân, chính quyền", "mong đảng bộ, chính quyền, nhân dân cảm thông chia sẻ, cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực;...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư