-
Lo “khoảng trống pháp lý” về xuất bản trên không gian mạng -
Thống đốc Phạm Đức Ấn: Sẽ kiểm soát chặt chẽ rủi ro việc áp dụng “tỷ lệ an toàn khác” -
Mở rộng hoạt động của ngân hàng cần phòng ngừa tình trạng “bia kèm lạc” -
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế -
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan
Ông Trump: Mỹ đồng ý cắt giảm sản lượng dầu, Mexico sẽ hoàn trả chi phí
Tại cuộc họp báo chiều thứ Sáu (10/4) ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ giúp Mexico cắt giảm sản lượng dầu còn thiếu mà OPEC+ yêu cầu và Mexico sau đó sẽ phải hoàn trả cho Washington các chi phí.
TIN LIÊN QUAN
| Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo chiều thứ Sáu (10/4) ở Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images. |
Ông Trump cho biết, Mỹ sẽ bù đắp bằng cách cắt giảm sản lượng dầu của mình và nói thêm: "Sản xuất dầu của Mỹ đã giảm rồi, bởi vì chúng tôi là một nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi tình hình trên thị trường, các công ty Mỹ giảm sản xuất ở khắp mọi nơi".
Khi được phóng viên yêu cầu xác nhận, liệu tuyên bố trên có đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ giảm sản xuất 250.000 thùng dầu mỗi ngày hay không, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: "Đúng vậy. Trên thực tế, chúng tôi đã cắt giảm rồi, chúng tôi đã đồng ý giảm sản xuất, Mexico cũng đồng ý làm gì đó để bù đắp cho chúng tôi trong tương lai".
"Đối với Mexico, điều này có thể chấp nhận được. Tôi không biết là các nước sản xuất dầu khác có đồng ý hay không. Nhưng đây là điều mà không nghi ngờ gì, sẽ được tôi chấp nhận", người đứng đầu chính quyền Washington nói thêm.
Nói về các thỏa thuận cắt giảm mà các nước OPEC+ đạt được, ông Trump lưu ý, Mỹ đã buộc phải giảm sản lượng dầu do thực tế là ngành năng lượng nước này hoạt động dựa trên các nguyên tắc thị trường tự do và điều tiết sản xuất tùy thuộc vào sự biến động của giá dầu.
"OPEC+ đang cắt giảm sản xuất, chúng tôi cũng đang cắt giảm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có đủ dầu trên đất của mình để sử dụng", ông Trump nói và tuyên bố, Mỹ đứng đầu trên thế giới về khối lượng dự trữ nguyên liệu thô này.
Trước đó vài giờ đồng hồ, phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố, nước này đã phải chịu sức ép phải cắt giảm 400.000 thùng/ngày, trước khi OPEC+ giảm đề xuất xuống còn 350.000 thùng/ngày.
Ông Lopez Obrador cho biết, mình và ông Trump đã có cuộc thảo luận vào hôm 9/4 và nhà lãnh đạo Mỹ đề nghị giúp đỡ trước khi Mexico tuyên bố sẽ chỉ cắt giảm sản lượng 100.000 thùng/ngày. Theo Tổng thống Mexico, ông Trump cam kết giảm 250.000 thùng để bù vào hạn ngạch cắt giảm của Mexico.
Các nước OPEC+ vào cuộc họp ngày 9/4 đã đồng ý thỏa thuận giảm sản lượng dầu tổng cộng 10 triệu thùng/ngày trong tháng 5-6, đồng thời, cũng đã đồng thuận hạn chế sản xuất sẽ tiếp tục duy trì cho đến tháng 5/2022, nhưng ở mức giảm thấp hơn.
Theo kế hoạch của OPEC+, 23 quốc gia trong liên minh cần cắt giảm sản lượng 23% so với mức sản xuất tại thời điểm tháng 10/2018. Chỉ có 2 trường hợp ngoại lệ là Nga và Ả Rập Xê-út, sẽ giảm sản lượng 23% từ mức cơ bản 11 triệu thùng.
Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng chưa thể hoàn tất do Mexico từ chối giảm sản lượng theo đề xuất 400.000 thùng/ngày và chỉ đồng ý giảm 100.000 thùng.
Mexico "phá bĩnh" OPEC+
Cuộc họp trực tuyến của các quốc gia OPEC+ kéo dài 10 giờ từ tối thứ Năm (9/4) đến sáng thứ Sáu (10/4) đã kết thúc với một thỏa thuận nhận...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư
-
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan -
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường”
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam
