-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Tổng thống Donald Trump (Ảnh: EPA) |
“Trung Quốc đang phải “ăn hết” thuế quan. Hàng tỷ USD đang đổ vào Mỹ. Những người nông dân (Mỹ) yêu nước vốn đang bị (Trung Quốc) nhắm mục tiêu sẽ nhận được lượng đô la lớn từ các gói thuế sắp tới. Những con số tuyệt vời về việc làm. Không có lạm phát”, Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 6/9.
“Trung Quốc đang trải qua những năm tháng tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua. Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, tốt cho tất cả!”, ông Trump viết thêm.
Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ chính thức triển khai đợt áp thuế mới với Trung Quốc từ ngày 1/9. Trong những tuần gần đây, ông Trump nhiều lần khẳng định rằng, nền kinh tế đang phát triển chậm lại của Trung Quốc sẽ buộc nước này phải ký thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc chiến thương mại bắt đầu tác động xấu tới nền kinh tế Mỹ. Các báo cáo về doanh thu cho thấy các công ty Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi mức thuế gia tăng và sự bất ổn của thương mại toàn cầu. Một báo cáo khác được công bố tuần này cũng nói rằng, hơn 10.000 việc làm đã bị cắt giảm hồi tháng trước do “những khó khăn về thương mại”.
Mặc dù vậy, trong bình luận trên Twitter hôm qua, Tổng thống Trump vẫn khẳng định: “Nền kinh tế vẫn rất tốt. Điều duy nhất góp phần vào “sự bất ổn” là tin tức giả”.
Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố Trung Quốc mới là bên mất lượng tiền lớn trong cuộc chiến thương mại, còn người Mỹ không mất mát gì. Ông chủ Nhà Trắng hôm 1/9 đã khẳng định với các phóng viên rằng Trung Quốc “thực sự đang phải trả tiền cho thuế quan mà Mỹ đã triển khai” và Mỹ đang nhận về “hàng tỷ USD”.
Hồi tháng 8, ông Trump cũng tuyên bố rằng Trung Quốc đang phải trả cho Mỹ hàng chục tỷ USD, trong khi người tiêu dùng Mỹ không phải trả gì cả và cũng không có lạm phát.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

