Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Phát hiện 1 tấn thịt lợn chết vì bệnh đang tuồn vào chợ đầu mối Phùng Khoang
Phương Sơn (vnexpress) - 05/12/2015 11:23
 
Gom lợn chết vì bệnh ở quê, hai tiểu thương đang "phù phép" để khử mùi hôi thối thì bị cảnh sát phát hiện.
mot-tan-thit-lon-bn-tuon-vao-cho-dau-moi-phung-khoang

Số thịt lợn bẩn bị tịch thu và tiêu huỷ.

Rạng sáng hôm nay, Đội 4 phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Nội) phối hợp Thanh tra Sở Nông nghiệp thu giữ hơn một tấn thịt có nguồn gốc từ lợn ốm bệnh chết tại chợ đầu mối Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm. Số thực phẩm trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối đang được tiểu thương "phù phép" để chuẩn bị tiêu thụ.

Làm việc với nhà chức trách, chủ hàng Hoàng Văn Chí (28 tuổi), Nguyễn Khắc Sáng (43 tuổi) đều trú tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã thừa nhận đã thu gom "thịt lợn bẩn" của người dân sống ở địa phương để mang về chợ Phùng Khoang.

Hiện, nhà chức trách đã tiêu huỷ số thịt lợn trên.

Theo một cảnh sát môi trường, chế tài xử lý hành vi buôn bán thực phẩm bẩn mới chỉ dừng lại ở việc xử phạt tiền nên nhiều chủ hàng vì lợi nhuận đã bất chấp.

 

Hà Nội: Cháy tại chợ đầu mối Phùng Khoang, 4 người bị thương
Vào khoảng 5h30 sáng 18/5, một vụ hoả hoạn bất ngờ bùng phát tại chợ đầu mối Phùng Khoang ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư