
-
Thông qua Quyết tâm thư của Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính
-
Ngành Tài chính phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2026-2030
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
-
Đại hội Thi đua ngành yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI: Động lực thúc đẩy phát triển bền vững -
TOÀN CẢNH: Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính
Công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng. Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Trung ương Đảng đã thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc từ Trung ương đến địa phương và phát động phong trào thi đua để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến, kiến quốc.
Từ đó, phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính. (Ảnh: Chí Cường) |
Phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính diễn ra chiều 8/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Đại hội Thi đua yêu nước lần này là một sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với ngành Tài chính, được tổ chức đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức lớn từ những biến động nhanh, khó lường của tình hình khu vực, quốc tế và cả trong nước. Nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt ngoài dự báo; sự điều chỉnh chính sách thuế quan của các nước lớn; chiến tranh thương mại làm suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt; thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19 để lại.
Đặc biệt trong giai đoạn vừa qua, cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Bộ Tài chính là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng, đặc biệt là tham mưu cho Đảng, Chính phủ hoạch định, điều hành nền kinh tế nước ta vượt qua nhiều khó khăn; quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa…
Tăng trưởng GDP giai đoạn 2021 - 2025 bình quân khoảng 6,3%, riêng 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%; quy mô GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 USD, gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao; lạm phát bình quân hằng năm ở mức 3-4%; tỷ lệ bội chi ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 3,8% GDP; nợ công đến cuối năm 2025 khoảng 37-38% GDP; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 khoảng 33,2% GDP, đạt mục tiêu đề ra. Quy mô thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,4 triệu tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra là 8,3 triệu tỷ đồng.
![]() |
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (giữa) đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính. (Ảnh: Chí Cường) |
Những thành tích đạt được trong 5 năm qua của ngành Tài chính có sự đóng góp rất tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể và cá nhân, đã có nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho Nhà nước và xã hội.
Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của ngành Tài chính trong 5 năm 2021 - 2025.
Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính để thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; các nội dung, chỉ tiêu thi đua phải bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và hướng đến mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
![]() |
Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Chí Cường) |
Người đứng đầu ngành Tài chính lưu ý 5 giải pháp trọng tâm:
Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.
Hai là, chủ động, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác của mình, tránh hình thức, rập khuôn, máy móc. Gắn các hoạt động thi đua trong ngành với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, kết hợp các phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua chuyên đề, thi đua nước rút để giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ cấp bách của ngành.
Ba là, trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả tốt. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng.
Bốn là, thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các cơ quan, đơn vị cần đánh giá, lựa chọn các điển hình tốt để nêu gương, học tập, tạo điều kiện để các điển hình phát huy được tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội.
Năm là, chú trọng tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, năng lực thực tiễn và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới, quan trọng, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

-
Thông qua Quyết tâm thư của Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính
-
Ngành Tài chính phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2026-2030
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
-
Đại hội Thi đua ngành yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI: Động lực thúc đẩy phát triển bền vững
-
Phát huy vai trò điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua ngành Tài chính -
TOÀN CẢNH: Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính -
Tổng Bí thư: Ngành Tài chính phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới -
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tài chính -
Diễn văn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính -
TP.HCM trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ASEAN -
Ngành Tài chính vươn mình trong kỷ nguyên mới
-
TPCOMS - Đối tác bền vững trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt
-
Cơ hội vàng cho thị trường bất động sản Tây Bắc, Điện Biên Phủ
-
Vacons bứt phá tiềm lực phát triển bền vững với những dự án cao cấp
-
Cathay Life Việt Nam chi nhánh Hải Phòng trao tặng học bổng "Thịnh Trí Thành Tài cùng Cathay"
-
Mỹ Tho Central Complex: Pháp lý minh bạch, khơi nguồn tiềm năng
-
Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước