-
Becamex BCE muốn huy động 420 tỷ đồng, chủ yếu trả nhà cung cấp và thầu phụ -
ĐHĐCĐ BIWASE: BIWASE sẵn sàng nắm bắt cơ hội tiếp tục đầu tư vào ngành nước -
ĐHĐCĐ BIWASE: Đại hội bắt đầu lúc 8h30 khi tỷ lệ tham dự chiếm 80,5% vốn điều lệ -
Nóng cuộc đua thí điểm sàn tài sản mã hoá -
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra cảnh báo về hoạt động hợp tác đầu tư trên mạng -
ĐHĐCĐ DNSE: Sẵn sàng cho giao dịch T+0, đặt mục tiêu tham vọng năm 2026
Sau phiên bật tăng mạnh trước đó, những tưởng thị trường sẽ tiếp đà giao dịch hào hứng khi bước vào phiên giao dịch sáng 23/11. Tuy nhiên, sự tích cực đã không tiếp tục phát huy, mà quay trở lại trạng thái giao dịch lình xình. Tâm lý thận trọng khiến dòng tiền vào thị trường khá nhỏ giọt, thanh khoản chỉ nhúc nhắc tăng.
Diễn biến này có phần “chệch nhịp” so với chứng khoán thế giới, khi hầu hết các chỉ số chứng khoán từ Mỹ, châu Âu đến châu Á đều tăng tích cực, bất chấp việc giá dầu giảm khá mạnh trở lại.
Có lẽ chính vì sự rụt rè trên mà diễn biến tiêu cực đã xảy ra ngay khi bước vào phiên giao dịch chiều này. Áp lực bán dồn dập vào thị trường, tập trung tại nhóm cổ phiếu bluechips và nhóm cổ phiếu đầu cơ, kéo VN-Index chúi đầu đi xuống. Có thời điểm, chỉ số này đã xuyên thủng mốc 680 điểm.
Tuy nhiên, lúc này, cầu bắt đáy đã được khởi động, tập trung tại các cố phiếu vốn hóa lớn. VN-Index ngay lập tức được kéo gần như thẳng đứng trở lại mốc tham chiếu, trước khi đóng cửa ở mức cao gần nhất ngày. Cùng với đó, thanh khoản cũng được cải thiện đáng kể so với phiên giao dịch trước đó.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/11, với 112 mã tăng và 141 mã giảm, VN-Index tăng 1,253 điểm (+0,18%) lên 683,16 điểm. Chỉ số VN30-Index tăng 3,83 điểm (+0,59%) lên 647,59 điểm với 12 mã tăng và 15 mã giảm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 116,6 triệu đơn vị, giá trị 2.573,3 tỷ đồng (tăng gần 15% so với phiên trước). Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp khá đáng kể với hơn 7 triệu đơn vị, giá trị trên 238,5 tỷ đồng. Đáng chú ý có thỏa thuận của 1,1 triệu cổ phiếu GTN, giá trị 21,89 tỷ đồng.
![]() |
| Diễn biến VN-Index phiên 23/11 |
Tương tự, với 79 mã tăng và 76 mã giảm, HNX-Index tăng 0,25 điểm (+0,31%) lên 81,28 điểm. Chỉ số HNX30-Index tăng 0,04 điểm (+0,02%) lên 146,6 điểm với 9 mã tăng và 14 mã giảm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 30 triệu đơn vị, giá trị 266 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp chỉ hơn 25,5 tỷ đồng, đáng chú ý có thỏa thuận của 1,114 triệu cổ phiếu SDA, giá trị 6,86 tỷ đồng và 1,072 triệu cổ phiếu WSS, giá trị 4,93 tỷ đồng.
Mặc dù đã có sự hồi phục, song nhóm bluechips đã không còn giữ được mức tăng tốt như phiên sáng.
MSN không giữ được sắc tím và lùi 1 bước về còn 68.200 đồng/CP, khớp lệnh 2,15 triệu đơn vị. BID lùi về tham chiếu 16.100 đồng/CP và khớp 3,2 triệu đơn vị. HPG, GAS, HCM, SSI… thậm chí còn quay đầu giảm điểm, trong đó HPG khớp 2,2 triệu đơn vị. Trong khi VNM, MWG vẫn giảm khá sâu, lần lượt mất 1.700 đồng và 2.400 đồng.
Tuy nhiên, vẫn còn có sự ổn định của VCB, VIC, BVH và đặc biệt là ROS. Sự hồi phục mạnh mẽ của mã có mức vốn hóa lớn thứ 7 thị trường này đã đóng góp không nhỏ trong việc vực dậy VN-Index.
Khép phiên sáng, ROS vẫn giảm tới 4,3%, thậm chí trước đó còn rơi xuống mức sàn 116.500 đồng/CP, thanh khoản chỉ vài trăm ngàn cổ. Tuy nhiên, “đến hẹn lại lên”, thêm một lần ROS được gom mạnh trong phiên chiều và bật tăng trở lại mức 126.500 đồng/CP, trước khi đóng cửa lùi nhẹ về mức 126.400 đồng/CP và khớp gần 3,95 triệu đơn vị. Như vậy, chỉ riêng giá trị giao dịch của ROS đã đạt xấp xỉ 500 tỷ đồng, tức gần 1/5 tổng giá trị giao dịch của HOSE.
Cùng với đó, “người anh lớn” FLC hay FIT cũng đều có được sắc xanh và đều có thanh khoản cao. FLC khớp 8,58 triệu đơn vị, FIT khớp 5,64 triệu đơn vị.
Mặc dù vậy, ITA mới là mã có sự bứt phá cả về thanh khoản lẫn điểm số. Lực cầu tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong đợt khớp lệnh ATC, giúp ITA tăng trở lại, dù không mạnh, đồng thời khớp lệnh tới 9,96 triệu đơn vị, dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường, trong đó có gần 2,4 triệu đơn vị được sang tên trong đợt ATC.
Nhiều mã đầu cơ khác cũng có được sự hồi phục và thanh khoản tốt như GTN, TSC, HQC, SCR, OGC…
Mã KSH có lượng dư mua ở mức giá trần 3.470 đồng/CP khá lớn là 1,164 triệu đơn vị, trong khi chỉ khớp 47.700 đơn vị. Ngược lại, PC1 có phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp về 40.500 đồng/CP (6,9%) và khớp 2,3 triệu đơn vị.
Trên sàn HNX, các mã lớn như ACB, NTP, HUT, PVI, PLC, VND cùng tăng điểm, giúp HNX-Index tăng tốt hơn hẳn so với phiên sáng.
Đáng chú ý, PVX bất ngờ tăng trần lên 2.800 đồng/CP và khớp hơn 4,6 triệu đơn vị, dẫn đầu sàn HNX, trong khi vẫn còn dư mua giá xanh 1,08 triệu đơn vị. Xếp sau là VCG với 2,4 triệu đơn vị được khớp, nhưng giảm khá mạnh 1,8%.
HKB và KLF vẫn giữ vững sắc tím và cùng khớp lệnh trên 1 triệu đơn vị, riêng KLF còn dư mua trần và ATC tới hơn 6,78 triệu đơn vị. Đây là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của KLF.
-
Saigontel lên kế hoạch lãi đi ngang, trình lại kế hoạch chào bán 148 triệu cổ phiếu -
BIDV hoàn tất phát hành riêng lẻ, thu về hơn 10.000 tỷ đồng -
Cửa hẹp cho lãi suất quay đầu -
VIB lần đầu ra mắt Max Card - thẻ tín dụng với gói hội viên, hoàn đến 18 triệu/năm -
Cơ quan chức năng kiểm tra Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải mời khách đến trả vàng trước hạn -
Agribank: 38 năm "chia ngọt sẻ bùi", cùng nhà nông vượt qua giông bão -
VietinBank tung ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ
-
Wells Fargo trao tặng Giải thưởng “Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” cho SeABank
-
Xu hướng thuê nguyên tòa nhà mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư -
Năm 2026, Chubb Life Việt Nam đầu tư theo chiều sâu, nâng chuẩn hiện diện toàn quốc -
"Thịt nguội Ý - Một di sản độc đáo” -
Rót vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” -
Làn sóng về Đông Bắc TP.HCM, căn hộ bám hạ tầng thành xu hướng

