-
VN-Index nối nhịp tăng sau đợt nghỉ lễ bất chấp khối ngoại bán mạnh -
Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân bị phạt như thế nào? -
Lãnh đạo 9x của Chiếu xạ An Phú gom thêm cổ phiếu trước thềm huỷ niêm yết -
Ba tháng, giảm thuế VAT đã hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khoảng 11.488 tỷ đồng -
Góc nhìn TTCK tuần 22/4-26/4: Tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ dài -
Cổ đông DIG Corp chất vấn tính khả thi của kế hoạch lãi ngàn tỷ đồng
TIN LIÊN QUAN | |
Áp lực giải chấp lớn dần | |
Thị trường chứng khoán bị 'đánh xuống' có chủ đích? | |
Khi lãnh đạo doanh nghiệp cũng tham gia “đội lái” | |
Kịch bản VN-Index năm 2014 là 530 - 580 điểm |
Trước diễn biến thị trường phiên sáng, UBCK đã nhanh chóng đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư cần bình tĩnh, thận trọng, tránh tâm lý hoang mang trước các tin tức không liên quan trực tiếp đến kinh tế, tài chính và có thể bị lợi dụng khiến ảnh hưởng tới quyết định đầu tư.
Bên cạnh đó, các nhà quản lý và các chuyên gia cũng cho rằng, thị trường chứng khoán đang phản ứng quá đà với thông tin căng thẳng trên biển Đông.
Sau khi các thông tin này được đăng tải, nhiều nhà đầu tư đã nghĩ đến một kịch bản tích cực hơn cho thị trường trong phiên giao dịch chiều. Nhiều nhà đầu tư còn dự đoán, "sắc xanh mắt mèo" sẽ dần biến mất trước 2 giờ chiều. Tuy nhiên, tâm lý của nhà đầu tư vẫn vẫn rất hoảng loạn, cùng với áp lực giải chấp và áp lực "buộc phải bán" tăng cao khiến thị trường gần như đi ngang sát mức sàn trong suốt phiên giao dịch chiều.
Lực cầu bắt đáy chỉ giúp thanh khoản thị trường được cải thiện hơn và lên mức cao nhất hơn 1 tháng qua, chứ không giúp tâm lý thị trường được cải thiện.
Quan sát thị trường, những lệnh bán giá sàn chất hàng triệu đơn vị ở nhiều mã, nhất là các mã có lịch sử tăng nóng có thể thấy, nhiều khả năng đây là lực bán giải chấp của khối công ty chứng khoán. Vì vậy, thị trường không có cơ hội để đi lên trong phiên giao dịch chiều như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng.
Đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm 32,88 điểm (-5,87%) xuống điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 146,49 triệu đơn vị, trị giá 2.862,15 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận có đóng góp gần 18,2 triệu đơn vị, trị giá 434,52 tỷ đồng. Riêng HAG thỏa thuận hơn 6 triệu đơn vị, trị giá 136,44 tỷ đồng, HVG thỏa thuận 5,53 triệu đơn vị, trị giá gần 141 tỷ đồng, cùng MBB và FDC cùng thỏa thuận hơn 1 triệu đơn vị.
Nhóm VN30 có tới 24 mã giảm sàn trên tổng số 30 mã giảm điểm, chỉ số Vn30-Index đóng cửa giảm 34,2 điểm (-5,61%) xuống 575,31 điểm.
Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 4,9 điểm (-6,4%), xuống 71,66 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 106,93 triệu đơn vị, trị giá 1.012,84 tỷ đồng. Trong đó, HNX30-Index cũng đã giảm 11,6 điểm (-7,71%) xuống 138,78 điểm với 30 mã giảm điểm.
Bên cạnh các trụ cột lớn giảm sàn từ phiên sáng như GAS, MSN, HPG, PVD, SSI… phiều chiều còn có thêm sự góp mặt của VNM với mức giảm 7,2%, xuống 125.000 đồng/CP. BVH sau phiên tăng trần hôm qua cũng bị kéo chạm sàn, xuống 33.500 đồng/CP với khối lượng khớp đạt gần 900.000 đơn vị.
Lực bắt đáy mạnh vẫn chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, các cổ phiếu bluechip. Trong đó, OGC có lượng khớp lệnh vươn lên dẫn đầu sàn HOSE với gần 9,18 triệu đơn vị và vẫn còn dư mua sàn 328.780 đơn vị.
Trong khi đó, thanh khoản của ITA lại khá nhúc nhắc trong phiên chiều, chỉ có thêm chưa đầy 1 triệu đơn vị được chuyển nhượng do không ai đủ can đảm để ôm thêm khi nhìn thấy lượng hàng chất giá sàn gần 2 triệu đơn vị, cùng hàng triệu đơn vị bán ATC đang tục trực để tung vào. kết thúc phiên, ITA được khớp 8,42 triệu đơn vị và vẫn còn dư bán sàn hơn 2,5 triệu đơn vị.
Tương tự, FLC cũng không mấy tích cực. Vẫn duy trì giá sàn, FLC đứng tại mức 8.900 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh vẫn duy trì ở mức hơn 3,5 triệu đơn vị và dư bán sàn hơn 1,37 triệu đơn vị.
Dòng tiền bắt đáy cũng tăng mạnh trên sàn HNX.
Nhờ lực cầu mạnh đã giúp SHB hồi đáng kể và có thời điểm cổ phiếu này chạm được mốc tham chiếu. Đóng cửa, SHB giảm hơn 6% xuống 8.200 đồng/CP với thanh khoản dẫn đầu thị trường đạt gần 26 triệu đơn vị.
Trong khi đó, các mã PVX, SCR và KLS duy trì mức giá sàn với khối lượng dư bán sàn đều còn hơn 1 triệu đơn vị. Khối lượng của PVX đạt 17,84 triệu đơn vị, còn SCR gần 16 triệu đơn vị và KLS cũng đạt hơn 11,2 triệu đơn vị.
Với lượng dư bán sàn hàng chục triệu đơn vị trong phiên hôm nay, áp lực giải chấp vẫn còn rất lớn và thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều rủi ro trong phiên giao dịch cuối tuần.
VN-Index mất 33 điểm do thông tin xấu và lực bán giải chấp Lực bắt đáy giúp thị trường diễn ra sôi động hơn hẳn và có lúc đã rơi được hãm bớt, nhưng áp lực bán và buộc phải bán quá mạnh, khiến thị trường không thể chống đỡ nổi. VN-Index giảm 33 điểm còn HNX-INdex giảm 5,3 điểm. |
Thanh Thúy (ĐTCK)
-
Lãnh đạo 9x của Chiếu xạ An Phú gom thêm cổ phiếu trước thềm huỷ niêm yết -
Ba tháng, giảm thuế VAT đã hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khoảng 11.488 tỷ đồng -
Elcom: Lãi bán khoản đầu tư “cứu” tăng trưởng lợi nhuận quý I/2024 -
Gần 390.000 người được xóa nợ 8.770 tỷ đồng tiền thuế -
Góc nhìn TTCK tuần 22/4-26/4: Tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ dài -
PV Power tăng áp lực chi phí với nợ vay bằng USD -
Cổ đông DIG Corp chất vấn tính khả thi của kế hoạch lãi ngàn tỷ đồng
- VietinBank đạt 2 Giải thưởng Sao Khuê năm 2024
- Agribank bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ nền kinh tế
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 3)
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 2)
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 1)
- Công ty Cổ phần Takao lọt Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2024