-
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp -
Đề nghị phạt nặng nhóm cựu lãnh đạo vụ “chạy án” tại Tòa cấp cao tại Đà Nẵng -
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm -
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố
Chiều 25/4, thông tin tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Lê Hoàng Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến vấn đề giáo dục. Trong đó, có thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra ở lớp Mẫu giáo độc lập Tí Bo, địa chỉ tại phường Linh Đông, TP.Thủ Đức.
Theo ông Nam, lớp Mẫu giáo Tí Bo được UBND phường Linh Đông cấp phép hoạt động theo Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 29/7/2020. Cơ sở có 2 lớp (1 lớp mẫu giáo 3-4 tuổi, 1 lớp mẫu giáo 4-5 tuổi), do bà Lâm Thị Bạch Nga làm chủ.
Khi sự việc xảy ra, UBND phường Linh Đông đã phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thủ Đức làm việc ngay với chủ lớp là bà Lâm Thị Bạch Nga. Trước mắt UBND phường Linh Đông đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với lớp mẫu giáo Tí Bo kể từ ngày 25/4/2024.
Sau đó, UBND phường cùng Phòng Giáo dục Đào tạo TP. Thủ Đức đã tổ chức thăm hỏi động viên gia đình của trẻ. Đồng thời đã chỉ đạo công an phường tiếp tục làm việc xác minh thông tin tham mưu xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm của bà Lâm Thị Bạch Nga.
![]() |
| Ông Lê Hoàng Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM thông tin tại buổi họp báo. |
Phòng Giáo dục Đào tạo TP.Thủ Đức đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn hỗ trợ tiếp nhận các trẻ em từ lớp mẫu giáo Tí Bo chuyển sang. Đồng thời yêu cầu bà Lâm Thị Bạch Nga thực hiện việc đảm bảo đầy đủ chế độ cho giáo viên, nhân viên tại lớp mẫu giáo.
Qua buổi làm việc với chính quyền địa phương và công an phường. Bà Lâm Thị Bạch Nga đã thừa nhận sai phạm của mình và chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm.
Ông Lê Hoàng Nam cho biết thêm, những vấn đề liên quan đến giáo dục mầm non luôn được các cấp, thậm chí được cả UBND Thành phố quan tâm. Tuy nhiên, sự việc xảy ra vừa rồi tại TP.Thủ Đức là điều rất đáng tiếc.
Để tránh các trường hợp tương tự, trong thời gian sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ Cán bộ quản lý, chủ nhóm lớp và giáo viên trong toàn ngành.
Tiếp tục quán triệt về Điều lệ Trường mầm non, những quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Phát huy hiệu quả quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với chính quyền địa phương, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức trong công tác quản lý.
“Công tác kiểm tra giám sát cần phải tăng cường và nâng cao hơn nữa để tránh xảy ra những trường hợp tương tự. Tuy nhiên, việc quản lý theo quy định thôi là chưa đủ, cần phải nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ giáo viên mầm non hơn nữa”, ông Nam nói.
Thông tin thêm về việc lắp đặt camera tại các cơ sở giáo dục, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Thủ Đức cho biết, việc lắp đặt camera hiện nay chủ yếu phục vụ cho công tác quản lý đối với Hiệu trưởng và chính quyền địa phương.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Thủ Đức thông tin tại buổi họp. |
Theo bà Hiền, dưới góc độ phụ huynh, ai cũng muốn lắp đặt camera tại lớp học để có thể dễ dàng quan sát con em mình hơn. Cũng phần nào để đỡ nhớ con… đây là nhu cầu chính đáng.
Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý ngành thì đây vẫn là vấn đề rất tâm tư. Bởi những hình ảnh của giáo viên và các học sinh khác trong lớp là riêng tư, rất khó quản lý nếu những hình ảnh này được công khai.
“Hơn hết, để hạn chế tình trạng bạo hành ở trẻ thì phải nâng cao nhận thức của giáo viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Cơ sở ngoài công lập phải tích cực phối hợp với cơ quan chức năng”, bà Hiền nói.
Đến 9 giờ ngày 24/4, UBND phường làm việc với bà Lâm Thị Bạch Nga là chủ lớp mẫu giáo Tí Bo. Qua làm việc, bà Nga thừa nhận là người trong 2 đoạn clip bạo hành 2 cháu bé và sự việc diễn ra vào khoảng 9 giờ đến 10 giờ 30 ngày 11/4 tại ngay lớp mẫu giáo Tí Bo. Hai cháu bé trong đoạn clip là N.T.C. (sinh năm 2019) và T.M.H. (sinh năm 2018, cùng ngụ TP Thủ Đức).
-
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố -
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm -
Bộ Công an kiểm tra, rà soát hoạt động của dự án “Nuôi em” -
Loạt cựu lãnh đạo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn -
Xét xử nhiều cựu thẩm phán nhận hối lộ để “chạy án” -
Thủ đoạn “lùa gà” của đa cấp BBI Mall và tiền ảo CBP
-
Biwase: Hồi sinh dự án, mang nước sạch đến với người dân -
Gamuda Land: Nhà phát triển cộng đồng mang dấu ấn toàn cầu -
Coca-Cola ra mắt chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới” -
BIDV và giải pháp tiền gửi tối ưu cho doanh nghiệp -
Từ nội địa đến ASEAN - Bước đi chiến lược của PPL -
Ra mắt thương hiệu H2X STUDIO, bước tiến mới trong lĩnh vực thiết kế hospitality


