Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Phú Yên: Nhiều hoạt động chào năm mới 2020
Minh Khuê - 23/12/2019 21:06
 
Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các địa phương và câu lạc bộ (CLB) dân ca, tuồng, bài chòi... trong tỉnh Phú Yên đã và đang tích cực chuẩn bị các chương trình văn nghệ phục vụ người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Võ Tấn Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Phú Yên cho biết: TP Tuy Hòa là địa bàn có nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo kế hoạch, Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ phối hợp với các trường THCS, THPT và tiểu học trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình Liên hoan Giai điệu mùa xuân từ ngày 11-15/1/2020 (tức ngày 17-21/12 âm lịch); phát động các CLB cây cảnh trong toàn tỉnh tham gia trưng bày; biểu diễn thư pháp từ ngày 19-22/1/2020 (25-28/12 âm lịch); tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng Đảng - mừng Xuân” trong 4 đêm (từ 25-28/12 âm lịch), mỗi đêm biểu diễn 12 tiết mục; triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh Xuân Canh Tý 2020 với 70 tranh, 100 ảnh, 10 ảnh sự kiện năm 2019 và 5 ảnh chào đón năm mới 2020; tuyên truyền trực quan kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020.

Điểm nhấn chào năm mới tại Phú Yên là đêm thơ nguyên tiêu lần thứ 40 tại tháp Nhạn
Điểm nhấn chào năm mới tại Phú Yên 2020 là đêm thơ nguyên tiêu lần thứ 40 tại tháp Nhạn

Cùng chuẩn bị các hoạt động chào năm mới sôi động, ông Lê Trung Hiền, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Phú Yên cho biết. “Để kịp thời tổ chức tốt hoạt động chiếu phim tại rạp Hưng Đạo, chúng tôi tiếp tục làm việc với các đơn vị phát hành để khai thác các bộ phim có nội dung hay, hấp dẫn đưa vào phục vụ nhân dân trong dịp Tết”.

Ngoài ra, người dân địa phương và du khách sẽ có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển biểu diễn. Đặc biệt là chương trình chào đón Tết Canh Tý tại Quảng trường 1 Tháng 4 (TP Tuy Hòa). Bên cạnh đó, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao và du lịch… phục vụ người dân địa phương và khách du lịch cũng được tỉnh và các địa phương tổ chức trong dịp Tết Canh Tý 2020. Nổi bật là Lễ hội Âm nhạc đường phố, đường hoa Xuân Canh Tý... hứa hẹn là những điểm đến hấp dẫn và thú vị cho người dân và du khách.

Bên cạnh các hoạt động tại TP Tuy Hòa, Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng đã xây dựng chương trình văn nghệ “Mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý năm 2020” phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh với 20 suất diễn từ mùng 10 Tết (3-28/2/2020).

Đặc biệt, vào tối rằm tháng Giêng, tại sân tháp Nhạn (TP Tuy Hòa) sẽ diễn ra Hội thơ Nguyên tiêu tỉnh Phú Yên lần thứ 40 và kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18. Ngọn “núi thơ” này sẽ là nơi hội tụ của những người yêu thi ca gần xa trong và ngoài tỉnh; là nơi hội ngộ của những người đẹp qua ảnh.

Phú Yên: Đa kế hoạch, một mục tiêu
30 năm sau tái lập tỉnh, từ chỗ ngân sách rất eo hẹp, Phú Yên đã cán đích nguồn thu trong năm 2019 là 6.500 tỷ đồng và hướng đến mục tiêu năm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư