
-
Cảnh báo giả mạo ngân hàng, doanh nghiệp lừa đảo người mua vàng
-
Bắt cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan
-
Bình Dương: Bắt "nóng" kẻ mang sổ đỏ giả đi bán ngay tại phòng công chứng
-
Bắt hành khách xách gần 2 kg ma túy nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
-
TP.HCM: Nhiều dự án chậm giải ngân tiền bồi thường do vướng đất mua bán bằng giấy tay -
Hà Nội: Tạm giữ gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm không rõ xuất xứ
Cần đánh giá cụ thể lợi ích kinh tế
Theo UBND tỉnh Phú Yên, tính đến ngày 4/12/2024, trên địa bàn tỉnh có 280 cơ sở chăn nuôi heo, trong đó, có 23 trang trại được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Toàn tỉnh có 12 trang trại chăn nuôi đang hoạt động, 11 trang trại đang trong quá trình xây dựng, 51 cơ sở thuộc đối tượng cam kết bảo vệ môi trường được UBND cấp huyện cấp giấy xác nhận, còn lại là các cơ sở nhỏ lẻ trong khu dân cư, quy mô hộ gia đình, nằm rải rác trên địa bàn các huyện, thành phố.
Tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, bà Phan Thị Hà Phước, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh bày tỏ lo lắng về vấn đề ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi, nhất là ở các huyện miền núi.
Bà Phước cho hay, theo phản ánh của người dân, thì trang trại chăn nuôi tập trung tại huyện Sơn Hòa của Công ty TNHH Trang trại bò sữa Công nghệ cao Phú Yên và Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai có mùi hôi thường phát sinh vào ban đêm và “rất nặng mùi”, gây bức xúc cho người dân.
Đại biểu này cho rằng, cần đánh giá đúng tình hình thực tế về vấn đề ô nhiễm môi trường để có biện pháp yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định hiện hành về điều kiện chăn nuôi trang trại; có chế tài xử lý nghiêm trong trường hợp chủ đầu tư trì hoãn kéo dài; rà soát và xử lý dứt điểm các cơ sở chăn nuôi không chấp hành đúng quy định pháp luật.
Ông Huỳnh Lữ Tân, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đánh giá lại toàn diện việc triển khai các dự án chăn nuôi trong giai đoạn vừa qua đã mang lại hiệu quả gì và đã chuyển bao nhiêu diện tích đất sang chăn nuôi.
Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư từ các tỉnh khác đến Phú Yên để làm trang trại chăn nuôi heo. Ông Tân đề nghị, cần đánh giá việc đầu tư này có mang lại lợi ích cho địa phương về thuế, về lao động không. “Họ chở thức ăn gia súc từ nơi sản xuất công nghiệp tới để cho heo ăn, đến thời điểm xuất chuồng thì chở heo đi. Vậy thì mình thu được cái gì, trước mắt chỉ có phân với mùi, các thứ khác phải tính lại”, ông Tân nêu thực tế.
Sẽ không để tái diễn
Theo ông Nguyễn Thái Hòa, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, trong số 12 cơ sở chăn nuôi tập trung đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, về cơ bản, các cơ sở đã thực hiện tốt về vấn đề môi trường, tuy nhiên, vẫn còn 2 trang trại phát sinh vấn đề ô nhiễm môi trường.
Đối với Trang trại Chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Phú Yên, tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, khoảng cách giữa trang trại và khu dân cư là “đảm bảo”, nhưng theo quy định mới (áp dụng từ ngày 1/1/2025), thì không đảm bảo. UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, tháo gỡ vấn đề vướng mắc về khoảng cách này bằng cách yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp di dời khu vực phát tán mùi đảm bảo khoảng cách với khu dân cư.
Đối với Trang trại Phúc Huy Gia Lai, ông Hòa cho biết, tuy khoảng cách từ cơ sở đến các hộ dân là hơn 1 km, đảm bảo quy định (450 m), nhưng trên thực tế, trang trại này nằm trên đỉnh đồi, nên khoảng cách nêu trên về lý thuyết là không đảm bảo và có phát sinh mùi hôi.
Về giải pháp, theo ông Hòa, tháng 11/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã ban hành hướng dẫn kỹ thuật về quy trình xử lý mùi trong chăn nuôi, trên cơ sở này, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng ngành nông nghiệp sẽ nghiên cứu để áp dụng tại các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, bao gồm cơ sở Phúc Huy Gia Lai.
Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khẳng định, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát các trang trại chăn nuôi, trong đó, có các trang trại theo phản ánh của cử tri tại huyện Sơn Hòa. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường mời đoàn chuyên gia môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi của Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam khảo sát thực tế và làm việc tại 2 trang trại (Trang trại chăn nuôi heo Phúc Gia Huy Gia Lai và Trang trại Chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao Phú Yên), khảo sát tại các khu vực có phát sinh mùi.
Qua khảo sát, Đoàn công tác đã ghi nhận các giải pháp giảm mùi của 2 trang trại và chỉ ra các vị trí phát sinh mùi để 2 công ty có giải pháp khắc phục.

-
TP.HCM: Nhiều dự án chậm giải ngân tiền bồi thường do vướng đất mua bán bằng giấy tay -
Hà Nội: Tạm giữ gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm không rõ xuất xứ -
Năm cựu Bí thư Tỉnh ủy và nhiều cựu lãnh đạo bị xét xử vụ Tập đoàn Phúc Sơn -
Bắt cóc...online để tống tiền, chiêu lừa đảo mới cực kỳ tinh vi của tội phạm -
"Điểm nóng" buôn bán hàng giả, hàng nhái Saigon Square vắng vẻ -
Ninh Thuận sẽ thu hồi 3,79 ha đất tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể -
Kiểm soát chặt xuất nhập khẩu tiền chất, chặn sản xuất, buôn bán ma túy
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 12/6
-
2 Chính phủ cho phép Bộ Xây dựng cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Sun PhuQuoc Airways
-
3 Chính thức trình Quốc hội lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
4 Nghị quyết lịch sử về “chốt” 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh có thể có hiệu lực từ ngày 12/6
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An
-
Giải pháp nhà ở vừa túi tiền nở rộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời hợp tác đầu tư