Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Quảng Bình: Khai mạc Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội sau 30 năm tái lập tỉnh
Ngọc Tân - 28/06/2019 20:33
 
Nằm trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Bình, chiều 28/6, tại Trung tâm Văn hóa Quảng Bình đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Bình sau 30 năm tái lập tỉnh (1930-2019).

Triển lãm bao gồm 71 gian trưng bày ghi lại những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội của các ngành, địa phương Quảng Bình trong chặng đường 30 năm phát triển. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại buổi lễ.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang cho biết, năm 1989, tỉnh Quảng Bình được tái lập sau khi tách ra từ tỉnh Bình Trị Thiên. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ thiết thực, kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đưa tỉnh nhà liên tục phát triển khá toàn diện.

Gian trưng bày của Bệnh viên Đa khoa Cu Ba- Đồng Hới.
Gian trưng bày của Bệnh viên Đa khoa Cu Ba- Đồng Hới.

Sau 30 năm tái lập và phát triển, quy mô nền kinh tế Quảng Bình có sự tăng trưởng vượt bậc (tăng 119 lần so với năm 1989). Năm 1989, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá hiện hành) đạt 307,7 tỷ đồng thì đến 2019 đã đạt mức 36.592,0 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ con số 14 tỷ năm 1990 tăng lên dự kiến khoảng 4.500 tỷ đồng năm 2019. Cơ cấu kinh tế cũng có sự chuyển dịch theo hướng bền vững. Năm 1990, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 19,2%, sau đó tăng dần qua các năm, đến năm 2019 chiếm 26,7%; dịch vụ năm 1990 chiếm 33,1%, năm 2019 chiếm 55,3%; nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 1990 chiếm 47,7%, đến năm 2019 chiếm 18,0%.

Gian trưng bày Sở Du lịch Quảng Bình.
Gian trưng bày Sở Du lịch Quảng Bình.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang chia sẻ: “ Thông qua việc trưng bày triển lãm, bức tranh sinh động của kinh tế xã hội Quảng Bình chặng đường 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh được hiện lên rõ nét. Qua đó, nhằm góp phần giáo dục truyền thống, yêu nước, yêu quê hương của quần chúng, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay …Đồng thời giới thiệu quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Bình đến các nhà đầu tưdoanh nghiệp…”.

Gian trưng bày huyện Bố Trạch.
Gian trưng bày huyện Bố Trạch.
Quảng Bình phối hợp với Google quảng bá du lịch miền Trung
Sở Du lịch Quảng Bình cho biết đơn vị đã phối hợp với Google triển khai chiến dịch quảng bá du lịch các điểm đến du lịch hàng đầu tại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư