Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Quảng Nam hỗ trợ các nạn nhân tử vong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia
Hoàng Anh - 26/02/2020 14:40
 
Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Vu Gia số tiền 5 triệu đồng.

Sáng 26/2, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể tất cả 6 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia (đoạn chảy qua xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Vào chiều 25/2, 10 người đi thuyền trên sông Vu Gia từ xã Đại Nghĩa trở về nhà ở xã Đại Cường thì xảy ra tai nạn lật thuyền, 4 người may mắn được cứu vớt, đưa đi cấp cứu, 6 người bị mất tích đều đã tử vong.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm các nạn nhân trong đêm 25/2.
Các lực lượng tham gia tìm kiếm các nạn nhân trong đêm 25/2.

Các nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Đình Ba (SN 1963), Nguyễn Đình Hoản (SN 1995, con trai ông Ba), Lê Thị Kim Huệ (SN 1993, con dâu ông Ba), Nguyễn Thị Ái (SN 1986), Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (SN 2014), Nguyễn Hoàng Ánh Viên (SN 2015, là con gái chị Ái). Tất cả cùng ngụ thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường. 

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Sau khi hay tin về vụ tai nạn thương tâm này, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đích thân đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm và chỉ đạo hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Trước mắt, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Vu Gia số tiền 5 triệu đồng.

Trong chiều 25/2, sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vào hiện trường để phối hợp với lãnh đạo Ban An toàn giao thông Quảng Nam chỉ đạo khắc phục hậu quả. Đến khuya 25/2, ông Khuất Việt Hùng đã đến hiện trường vụ lật thuyền khiến 6 người thiệt mạng tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Vụ lật thuyền trên sông Vu Gia đã khiến 6 người tử vong.
Vụ lật thuyền trên sông Vu Gia đã khiến 6 người tử vong.
Hơn 4.000 tỷ đồng cho Dự án Phát triển tổng hợp -Tiểu dự án Quảng Nam
Dự án Phát triển tổng hợp-Tiểu dự án Quảng Nam nhằm tăng cường tiếp cận cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thích ứng bền vững; nâng cao năng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư