
-
Trung Quốc: Thị trường tiêu dùng không có dấu hiệu phục hồi hình chữ V
-
Tăng trưởng lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc giảm tốc
-
Sập cột tháp tua-bin gió gây thương vong ở Trung Quốc
-
Goldman Sachs: Kinh tế thế giới năm 2024 sẽ tăng trưởng vượt dự báo
-
Quan chức Mỹ - Trung nhất trí tăng cường liên lạc, hợp tác kinh tế -
Ngân hàng lớn nhất thế giới bị tấn công mạng, phải giao dịch bằng USB
![]() |
Ông Joe Biden. Ảnh: AFP |
Theo hãng thông tấn Mỹ AP, cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ rạng sáng 7/1 đều đã xác nhận kết quả rằng đảng Dân chủ và ông Joe Biden dành thắng lợi về số phiếu ủng hộ của đại cử tri sau một ngày đầy bạo loạn 6/1 tại Washington, ngày mà buổi lễ vinh danh lại trở thành cơn ác mộng về khủng hoảng chính trị chưa từng có ở nước Mỹ.
Trước đó, cuộc họp chung của Quốc hội Mỹ tại Điện Capitol vào ngày 6/1 để xem xét kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đã bị gián đoạn sau khi đám đông bạo lực ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào và gây bạo loạn tại Điện Capitol.
Một phụ nữ đã bị bắn chết bên trong Điện Capitol, cửa sổ tòa nhà bị đập vỡ và đám đông bạo loạn đã buộc các nhà lập pháp và người phụ tá phải khỏi tòa nhà dưới bảo vệ của cảnh sát Capitol.
Biểu tình và bạo loạn bắt đầu leo thang sau khi Tổng thống Trump lặp lại những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử tổng thống năm 2020 với hàng nghìn người biểu tình kéo đến Washington. Nhiều người sau đó đã kéo đến biểu tình và bao vây Điện Capitol - nơi các nhà lập pháp tranh luận về các phiếu đại cử tri.
Hơn sáu giờ sau khi bạo lực nổ ra, các nhà lập pháp mới trở lại phiên họp chung. Mười ba thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và hàng chục đại diện đảng Cộng hòa đã lên kế hoạch buộc phải tranh luận và bỏ phiếu về số phiếu đại cử tri của 6 bang khác nhau.
Cuộc tấn công vào Điện Capitol thôi thúc một số thành viên đảng Cộng hòa tranh cãi để cố gắng lật ngược chiến thắng của ông Biden, chủ yếu nhằm vào kết quả bỏ phiếu ở hai bang Arizona và Pennsylvania. Nhưng các nỗ lực đều thất bại.
Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Biden đã đánh bại ông Trump với tỷ lệ phiếu đại cử tri 306 - 232, và dự kiến nhậm chức vào ngày 20/1.

-
Mỹ vừa bơm 2,73 triệu thùng dầu vào kho dự trữ dầu mỏ chiến lược -
OPEC+ kết nạp thêm Brazil từ đầu năm 2024 -
OPEC+ tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ ngay từ đầu năm 2024 -
Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng cao hơn dự báo trong quý III/2023 -
OPEC+ có thể duy trì chính sách sản lượng hiện tại -
"Ông lớn" thời trang Shein nộp đơn xin IPO tại Mỹ -
Thụy Sĩ dự chi 1,6 tỷ USD đăng cai Olympic mùa Đông 2030
-
Nutifood ký thỏa thuận tài trợ TP.HCM 1.000 tỷ đồng xây cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
-
EVN NPT tìm kiếm gần 5.000 tỷ đồng cho 13 dự án truyền tải điện
-
Công ty cơ khí Duy Khanh khánh thành nhà máy tại Khu công nghệ cao TP.HCM
-
Vietjet khai trương đường bay thẳng Thượng Hải - TP.HCM
-
UNIQLO tăng trưởng ấn tượng sau 4 năm kinh doanh tại Việt Nam
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Thúc đẩy phát triển chuỗi đô thị du lịch biển