Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Quỹ đầu tư Harbinger Capital rót thêm 50 triệu USD vào Dự án Hồ Tràm Strip
Nguyên Đức - 06/11/2015 16:16
 
Công ty Dự án Hồ Tràm 6/11/2015 cùng lúc công bố hai thông tin: Quỹ đầu tư Harbinger Capital rót thêm 50 triệu USD vào Dự án Hồ Tràm Strip và bổ nhiệm ông Michael E Kelly vào vị trí Chủ tịch cấp cao của Công ty.
TIN LIÊN QUAN

Ngày 6/11/2015, Quỹ đầu tư Mỹ Harbinger Capital công bố rót thêm 50 triệu USD vào Dự án Hồ Tràm Strip.

Đây là khoản góp vốn đợt hai trong vòng 14 tháng trở lại đây, nâng tổng số tiền giải ngân của dự án khu du lịch phức hợp lớn nhất Việt Nam có vốn đầu tư 4,2 tỷ USD lên tới 1 tỷ USD.

Khoản đầu tư này được cho là thể hiện rõ ý định đầu tư lâu dài và cam kết của nhà sáng lập kiêm Giám đốc quỹ đầu tư Mỹ Philip Falcone đối với toàn dự án, kể từ lúc khởi công năm 2007.

.
.

“Ngay từ lúc mới phát triển Dự án Hồ Tràm Strip, chúng tôi luôn muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng phức hợp tiêu chuẩn quốc tế nhằm thu hút mọi khách du lịch trong và ngoài nước đến với Hồ Tràm. Cho đến nay, hướng phát triển dự án Hồ Tràm Strip vẫn không thay đổi. Đó là xây dựng Hồ Tràm Strip trở thành điểm đến du lịch quy mô nhất Việt Nam, mang đến những trải nghiệm dịch vụ du lịch độc đáo nhất cho tất cả du khách trong và ngoài nước, đồng thời trở thành điểm du lịch quốc tề nổi tiếng, tạo cú hích mới cho ngành du lịch Việt Nam phát triển”, ông Falcone cho biết.

Thông tin từ Công ty Dự án Hồ Tràm cho biết, khoản đầu tư bổ sung này được phân bổ để phát triển một số hạng mục nổi bật, cụ thể gồm việc đẩy mạnh tiến độ xây dựng tòa tháp thứ hai của The Grand, khu biệt thự và căn hộ cao cấp, nhiều tiện ích giải trí đa dạng trong và xung quanh The Grand, cũng như đầu tư tổ chức giải golf Hồ Tràm Open - sự kiện thể thao quốc tế quy mô nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam - sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 sắp tới.

Cùng với việc công bố Quỹ đầu tư Mỹ Harbinger Capital rót thêm 50 triệu USD vào Dự án Hồ Tràm Strip, thông tin từ Công ty Dự án Hồ Tràm, công ty con tại Việt Nam của Công ty Asian Coast Development (ACDL) do Mỹ góp vốn đầu tư, cho biết, ADCL đã chính thức bổ nhiệm ông Michael E Kelly vào vị trí Chủ tịch cấp cao của Công ty.

Với chức danh mới này, ông Kelly sẽ điều hành toàn bộ hoạt động Công ty ACDL, Công ty Dự án Hồ Tràm, khu phức hợp và các dự án tương lai của tổng Dự án Hồ Tràm Strip tại Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand, sân golf quốc tế The Bluffs, dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp thứ hai, ba khu nghỉ dưỡng năm sao, cụm các khu biệt thự và căn hộ cao cấp sẽ phát triển trong tương lai dọc 2,2 km bờ biển Hồ Tràm.

Việc bổ nhiệm có hiệu lực tức thì.

“Tôi vô cùng hào hứng với vai trò lãnh đạo mới, chịu trách nhiệm phát triển Dự án Hồ Tràm Strip đồ sộ”, ông Kelly phát biểu và cho biết, ông hy vọng sẽ thúc đẩy dự án trở thành khu nghỉ dưỡng và casino bậc nhất không chỉ tại Việt Nam mà còn của Đông Nam Á.

Được biết, ông Kelly có hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao ngành casino tại nhiều cương vị khác nhau, như CEO kiêm Chủ tịch Legends Gaming, Giám đốc điều hành Majestic Star, các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty kinh doanh casino ở Bắc Mỹ.

Vị trí mà ông đảm nhiệm gần đầy nhất là Tổng giám đốc của khu nghỉ dưỡng casino Golden Nugget tại Louisiana (Nam Mỹ) mới xây dựng với vốn đầu tư 700 triệu USD.

“Đây là giai đoạn khá hào hứng đối với Dự án Hồ Tràm Strip”, ông Kelly phát biểu trên cương vị mới và cho biết, ACDL vẫn theo đúng hoạch định ban đầu trong việc xây dựng khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất châu Á, và hỗ trợ sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư