Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Robot quân sự Nga sẽ tham gia diễu binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5/2018
Việt Nga - 29/04/2018 20:42
 
Trong lễ diễu binh chào mừng Ngày Chiến thắng (9/5) tại Quảng trường Đỏ (Mátxcơva, Nga) năm nay sẽ có sự tham gia của cả robot quân sự tối tân - xe tăng robot Uran-9.
Xe tăng robot Uran-9 có thể tiêu diệt bất kỳ kỹ thuật quân sự nào ở phạm vi 8 km
Xe tăng robot Uran-9 có thể tiêu diệt bất kỳ kỹ thuật quân sự nào ở phạm vi 8 km

Uran-9 trang bị một khẩu đại bác 2A72 khẩu độ 30 mm, một súng máy khẩu độ 7,62 mm và một bộ tên lửa siêu âm. Khi trang bị đầy đủ, Uran-9 nặng 10 tấn. Phương tiện chiến đấu mặt đất này có một hệ thống cảnh báo laser, phát hiện mục tiêu, nhận dạng công nghệ cao và thiết bị theo dõi tiên tiến.

Xe tăng robot Uran-9 có thể tiêu diệt bất kỳ kỹ thuật quân sự nào ở phạm vi 8 km. Phương tiện chiến đấu mặt đất không người lái này được điều khiển bởi thiết bị ở cách đó 3 km.

Máy bay ném bom Тu-160М2 của Nga - “cơn ác mộng tồi tệ của NATO”
Các phương tiện truyền thông phương Tây đã gọi Тu-160М2 – máy bay ném bom mới mang tên lửa có cánh của Nga là “cơn ác mộng tồi tệ của NATO”.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư