Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Samsung Galaxy Note 7: Không đột phá, giá cao
Hải Đăng (ICTNews) - 03/08/2016 07:47
 
Những người theo dõi công nghệ tại Việt Nam đều đánh giá chiếc Samsung Galaxy Note 7 không đột phá nhưng vẫn sẽ bán tốt.
Samsung Galaxy Note 7 được cho là có thiết kế không đột phá - Ảnh: H.Đ
Samsung Galaxy Note 7 được cho là có thiết kế không đột phá - Ảnh: H.Đ

Samsung vừa cho ra mắt Galaxy Note 7 vào 10 giờ tối qua (giờ Việt Nam). Hầu hết những người theo dõi công nghệ tại Việt Nam đều cho rằng chiếc máy không có sự đột phá, tuy nhiên vẫn sẽ bán được nhờ thương hiệu Samsung.

Trong sự kiện được tổ chức tại New York, chiếc điện thoại dòng Note mới nhất của Samsung hầu như không có gì khác với những hình ảnh rò rỉ trước đó. Máy được vuốt cong ở cả hai mặt trước sau, có màn hình 5,7 inch, chống nước IP68, bút S Pen có thể viết được dưới nước, và tính năng mới là bảo mật bằng võng mạc – thay vì bảo mật vân tay như các smartphone thông thường.

Anh Phạm Hồng Phước, một người theo dõi lĩnh vực công nghệ lâu năm, đánh giá ngoài tính năng bảo mật quét mống mắt ra hầu như Samsung Galaxy Note 7 không có gì mới lạ gây ấn tượng mạnh. Tất cả chỉ là nâng cấp và hoàn thiện. Nhiều tính năng ở Note 7 đã có trên S7. Tuy nhiên, anh Phước cho rằng “Note 7 vượt khỏi sự mong đợi của tôi trước đó về thiết kế và công nghệ”. Note 7 đáp ứng được hai yêu cầu thiết thân nhất của nhiều người dùng là hỗ trợ thẻ nhớ ngoài và chống được nước, bụi.

Ngoài ra, chuyên gia công nghệ lão làng đánh giá cao thiết kế cong hai mặt đối xứng với độ cong của cạnh đạt chuẩn 3D, cong nhiều hơn 2,5D nhưng không cong "mạnh" như S7 edge. Điều này giúp thân máy thon gọn hơn, cầm trên tay thoải mái hơn (không bị cấn như ở nhiều phablet khác). Ngoài ra, với độ cong vừa đủ xài như vậy không gây phiền toái cho những tác vụ chuyên nghiệp.

Có mặt tại sự kiện diễn ra tại Mỹ, ông Mai Triều Nguyên – chủ hệ thống bán lẻ hàng công nghệ Mai Nguyên – cho biết với hai mặt kính và khung kim loại, Note 7 cầm nặng tay, nam tính hơn so với S7. Ngoài ra, các icon trên máy đã được vẽ lại, đẹp hơn những smartphone trước đây của Samsung.

Toàn bộ các màu của Note 5 - Ảnh: Mai Triều Nguyên
Toàn bộ các màu của Note 5 - Ảnh: Mai Triều Nguyên

Anh Bùi Đặng Huy Đức, phóng viên trang Số Hóa (Báo Vnexpress) cho rằng Note 7 vẫn giữ đặc trưng thiết kế của Samsung từ thời S6 với hai mặt kính và khung kim loại, nhưng được cải tiến với thiết kế cong đối xứng với các chi kiết kính và kim loại liền mạch cho cảm giác cầm nắm tốt hơn hẳn không còn bị cấn như trước. Samsung cũng đã sửa các lỗi nhỏ như việc cắm ngược bút hay đưa USB type C vào trên model này.

Anh Đức hài lòng về thiết kế, tính năng mở khoá bằng võng mạc Iris, bút S Pen có thể sử dụng dưới nước và bộ nhớ được nâng lên 64 GB, nhưng cho biết các tính năng khác của sản phẩm không có khác biệt so với S7 Edge từ chống nước đến camera.

Cho rằng “Note 7 vẫn như bình thường, không nhiều đột phá ngoài tính năng quét võng mạc và viết được dưới nước”, anh Bùi An (diễn đàn hdvietnam.com) nói tính năng quét võng mạc rất ít người dùng, còn viết dưới nước hầu như không ai dùng. “Có thể nói những tính năng chính mới ra lần này không có nhiều tính thực dụng lắm, ngoài việc chứng minh khả năng công nghệ đỉnh cao của Samsung”, anh An khẳng định.

Không bất ngờ vì Note 7 đã lộ cấu hình, hình ảnh, và thậm chí giá bán tại Việt Nam, anh Hà Mai Tùng, diễn đàn techrum.vn, cho rằng việc không nâng cấp RAM lên 6GB là một điều đáng thất vọng, mặc dù Note 7 nổi bật với bảo mật võng mạc, nâng cấp thời lượng pin so với Note 5, và bút S Pen tốt hơn.

Việc thiết kế không đột phá, giống với S7 hay S7 edge có thể gây thất vọng với nhiều người, nhưng chính thiết kế vốn thành công này của Samsung lại có thể mang tiếp thành công cho Note 7 – anh Duy Lê, trang tin công nghệ của FPT Shop, đánh giá. Anh cũng cho rằng việc giữ cấu hình như S7 khiến Note 7 mất điểm, hãng nên nâng cấp vi xử lý của máy lên Exynos 8893 hoặc Qualcomm Snapdragon 821 mới.

Mặc dù đánh giá Note 7 không có những đột phá, nhưng hầu hết ý kiến cho rằng nếu được bán giá 19-20 triệu đồng tại Việt Nam như các thông tin rò rỉ, thì giá không cao khi so sánh trực tiếp với S7 Edge hay iPhone 7 sắp ra mắt. Giá bán như vậy hợp lý khi chiếc máy được coi là một “siêu phẩm”, thuộc thương hiệu của hãng smartphone lớn nhất hiện nay.

Samsung đầu tư 6,8 tỷ USD để sản xuất màn hình OLED cho... iPhone?
Trước đây từng có khá nhiều nguồn tin cho biết Samsung đang nhận sản xuất màn hình OLED cho chiếc iPhone mà Apple sẽ ra mắt vào năm sau. Giờ đây, theo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư