Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Sân bay Tân Sơn Nhất đón hành khách thứ 20 triệu
Hoàng Liêm - 23/12/2013 16:48
 
Giáp ngày Noel, sáng 23/12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức buổi tiếp đón vị hành khách thứ 20 triệu thông qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Hành khách thứ 20 triệu này là ông Đặng Vĩnh Hà, đi từ Hà Nội đến TP.HCM trên chuyến bay mang số hiệu VN231 của Hãng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). >>> Vietnam Airlines đã lắp máy làm thủ tục tự động >>> Vốn điều lệ Vietnam Airlines đạt gần 8.950 tỷ đồng
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến, đến hết năm 2013, tổng lượng hành khách thông qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đạt khoảng 20,145 triệu hành khách, tăng 7% so với kế hoạch năm (trong đó có hơn 9 triệu hành khách quốc tế), tăng 14% so với năm 2012. Còn sản lượng hàng hóa, bưu kiện thông qua đạt khoảng 375.000 tấn, tăng 3% so với kế hoạch và tăng 10% so với năm 2012...

Lãnh đạo Cảng hàng không Tân Sơn Nhất chúc mừng vị hành khách thứ 20 triệu thông qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất trong năm 2013
Lãnh đạo Cảng hàng không Tân Sơn Nhất chúc mừng vị hành khách thứ 20 triệu thông qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất trong năm 2013

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất có mật độ hoạt động bay cao nhất Việt Nam với tốc độ tăng trưởng bình quân trong những năm gần đây đạt khoảng 15%/năm.

Với con số hành khách nói trên, lượng hành khách thông qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất chiếm 45% tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước trong năm 2013.

Hiện có 44 hãng hàng không đang khai thác định kỳ các đường bay quốc tế và quốc nội đi và đến Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Riêng Vietnam Airlines đã vận chuyển khoảng 9,4 triệu hành khách đi và đến, chiếm khoảng 46% tổng sản lượng hành khách thông qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất trong năm 2013.

Trước sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường hàng không trong khu vực cũng như nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ trong những năm tới, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đang triển khai dự án cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách quốc tế và quốc nội, nâng công suất khai thác đồng bộ của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất lên 25 triệu khách/năm và 600.000 tấn hàng hóa vào năm 2017, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an ninh, an toàn cho hoạt động bay.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư