Thứ Hai, Ngày 23 tháng 06 năm 2025,
Sẵn sàng cho nền kinh tế tăng tốc nửa cuối năm
Hà Tâm - 23/06/2025 08:17
 
Phần trả lời chất vấn thẳng thắn, thấu đáo, đầy trách nhiệm trong tuần qua của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và hai Phó thủ tướng khiến các đại biểu và cử tri thêm tự tin về triển vọng tăng trưởng 8% năm nay, cũng như việc đảm bảo nền kinh tế sẽ tăng tốc nhưng vẫn giữ được ổn định vĩ mô.
Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là tiền đề quan trọng để kinh tế năm 2025 hoàn thành mục tiêu đề ra. Ảnh: Đức Thanh

Loạt giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% năm nay

Theo Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, nửa đầu năm nay, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm trước. Ước tính, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,3% (kịch bản đề ra là 7,58%), riêng tăng trưởng quý II/2025 có thể đạt khoảng 7,6%. Mức tăng trưởng này thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới.

Thừa nhận mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 là thách thức rất lớn, song Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho rằng, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là tiền đề để nền kinh tế tăng tốc 6 tháng cuối năm, đạt mục tiêu đề ra.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Chính phủ sẽ làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các dự án đầu tư lớn, đồng thời tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, phát triển công nghiệp bán dẫn, chip, công nghệ cao…

Làm rõ các động lực tăng trưởng nửa cuối năm 2025 cũng như giai đoạn 2026-2030, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, tiêu dùng nội địa là động lực rất quan trọng và cần thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hiện nay, tốc độ tăng trưởng tiêu dùng tương đương với các tháng trước đại dịch Covid-19, còn thấp so với kịch bản đề ra. Để thúc đẩy tiêu dùng, Bộ trưởng cho rằng, cần triển khai và kết hợp toàn diện giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, củng cố niềm tin của người tiêu dùng, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, kích cầu du lịch…

Bên cạnh đó, phải ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tỷ giá để người dân hạn chế tích trữ. Đồng thời, tăng thu nhập, làm tốt các chính sách an sinh xã hội, trợ cấp để người dân yên tâm chi tiêu. Điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân theo hướng giảm bớt gánh nặng cho người có thu nhập trung bình và thấp.

Một giải pháp nữa để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên là phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100% trong năm nay. Trong 5 tháng qua, Chính phủ hết sức nỗ lực, giải ngân đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ cũng đã nhận diện được các nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công chậm thời gian qua và đã có giải pháp tháo gỡ. Với các giải pháp này, việc đạt mục tiêu giải ngân đầu tư công 100% năm nay là hoàn toàn khả thi.

Ngoài đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và huy động các nguồn lực khác, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng trên cả nước cũng là một trong những trọng tâm thực hiện của Chính phủ thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, hiện nay các dự án tồn đọng vốn lớn, tính theo tổng đầu tư là trên 5 triệu tỷ đồng. Tính đến hết tháng 4/2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết, tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành, kinh doanh, tiếp tục đầu tư hoặc khởi động đầu tư cho 867 dự án thuộc các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản

Muốn tăng trưởng phải dùng đòn bẩy

Trong bối cảnh sắp kết thúc 6 tháng đầu năm, khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 8% năm nay, cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng, đảm bảo khả năng trả nợ… là một trong những vấn đề nóng nhất được đặt ra tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính và hai Phó thủ tướng.

Theo Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và 10%/năm giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu đầu tư trong cả giai đoạn 5 năm tới ước tính khoảng 40 triệu tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, nền kinh tế cần huy động khoảng 8 triệu tỷ đồng cho đầu tư.

Năm 2025, tổng vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước hiện chỉ đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng mỗi năm. Như vậy, hơn 7 triệu tỷ đồng còn lại phải được huy động từ các nguồn khác như FDI, PPP, ODA và các kênh xã hội hóa đầu tư khác.

Cầu vốn đầu tư lớn gây lo lắng về khả năng trả nợ. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Giang) đặt vấn đề: Bộ Tài chính đã và đang tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội nhiều dự án với quy mô lớn như các dự án đường sắt, đường bộ cao tốc, cảng biển, cảng hàng không, nhà máy điện hạt nhân… trong khi đó, quy mô thu ngân sách hàng năm tăng chậm.

“Vậy nguồn vốn chủ yếu sẽ lấy từ đâu? Nợ công ngân sách có đảm bảo không? Liệu chúng ta có để lại gánh nặng quá lớn cho con cháu không?”, ông Tuấn bày tỏ.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, muốn phát triển, không có con đường nào khác ngoài sử dụng “đòn bẩy”.

“Không có đòn bẩy sẽ không bao giờ có tăng trưởng cao, nhất là khi chúng ta muốn tăng trưởng hai con số. Nhưng tăng trưởng phải mang lại hiệu quả, tạo ra của cải, công ăn việc làm và tạo ra ngân sách để vừa tăng thu ngân sách, lại vừa trả nợ được”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Khẳng định nợ công của Chính phủ đang được kiểm soát ở mức thấp, rất an toàn (chỉ chiếm 33% GDP), song tư lệnh ngành tài chính nhấn mạnh, tất cả các dự án triển khai vừa qua đều được tính toán rất chi tiết, kỹ lưỡng cả về nguồn vốn lẫn hiệu quả các dự án.

“Vấn đề quan trọng nhất là dự án đó vận hành có hiệu quả hay không. Nếu có hiệu quả, chúng ta vẫn có của ăn của để, vẫn trả nợ được và vẫn có hạ tầng, đồng thời tiếp tục đóng góp cho kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, tất cả dự án rất lớn đều được đánh giá rất kỹ về hiệu quả kinh tế, cho nên đại biểu hết sức yên tâm về nợ quốc gia, nợ nhà nước”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Đặc biệt, theo Bộ trưởng, việc hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư khiến việc cân bằng giữa đầu tư và an toàn tài khóa được giải quyết trong một thể thống nhất. Theo đó, Bộ Tài chính có tầm nhìn đồng bộ hơn về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, tham mưu phân bổ nguồn lực đầu tư được thực hiện thống nhất, đồng bộ, giúp quyết sách được đưa ra nhanh gọn, chính xác, không có độ trễ.

Nhận xét về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiều đại biểu tỏ ra rất hài lòng.

“Tôi rất hài lòng về phần trả lời của Bộ trưởng. Rất nhiều vấn đề được chất vấn, Bộ trưởng đã đi thẳng vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm”, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đánh giá.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP. Hà Nội) ấn tượng khi Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp quản Bộ Tài chính chưa lâu, nhưng nắm rất chắc, rất rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

“Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng rất giỏi, nắm rất chắc các vấn đề, trả lời thấu đáo các nội dung đại biểu Quốc hội nêu, trong đó có nhiều lĩnh vực nằm ngoài phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Những câu hỏi liên quan đến ‘bộ tứ chiến lược’ cũng được Bộ trưởng trả lời một cách tự tin, thỏa đáng”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nhận xét.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn rất thẳng thắn, trách nhiệm, không hề né tránh. Mặc dù tiếp quản Bộ Tài chính mới sau khi sáp nhập hai bộ chưa lâu, song Bộ trưởng nắm rất rõ, rất sâu sát các lĩnh vực mà Bộ quản lý. Không chỉ đưa ra giải pháp, Bộ trưởng còn có cam kết rõ ràng.

Tôi tin rằng, với tư lệnh ngành có năng lực, kinh nghiệm và hiểu biết như vậy, ngành Tài chính sẽ có nhiều đổi mới, khởi sắc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

- Đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam)

Tôi đánh giá rất cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi tiếp quản Bộ Tài chính sau hợp nhất, nhưng Bộ trưởng nắm bắt và bao quát công việc rất nhanh.

Lĩnh vực tài chính rất rộng, nhưng hầu như tất cả những câu hỏi đặt ra của đại biểu Quốc hội đều được Bộ trưởng trả lời một cách thỏa đáng. Chỉ khi nắm bắt công việc, đi vào từng chi tiết mới có thể trả lời được một cách đầy đủ, chi tiết như vậy. Điều này thể hiện năng lực làm việc, chỉ đạo điều hành của Bộ trưởng trong thời gian vừa qua, cũng như khả năng linh hoạt, ứng biến trong vấn đề trả lời chất vấn. Tôi rất tin tưởng những nội dung trả lời của Bộ trưởng và tin rằng, kinh tế đất nước sẽ tăng tốc phát triển, nhưng vẫn đảm bảo được ổn định kinh tế vĩ mô.

- Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM)

 

Cơ chế đã “mở” hết cỡ, doanh nghiệp nhà nước phải góp phần vào tăng trưởng GDP 8%
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, Nhà nước đã “mở hết cỡ” về chính sách, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% như Chính phủ giao, bản...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư