Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Sạt lở đất ở Lạng Sơn làm 6 người chết và một người bị thương
Thái Thuần - 17/09/2014 14:15
 
Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 17/9, tại thôn Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 6 người chết và một người bị thương.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hà Nội đề phòng ngập lụt nặng do ảnh hưởng bão số 3
Bão số 3 đã suy yếu: Hải Phòng ngập nặng, Lạng Sơn cảnh báo lũ
Bão số 3 vào đất liền gây mưa to, lũ lớn
Bão số 3 vào Quảng Ninh, Hải Phòng, miền Bắc mưa rất to
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó bão số 3
   
  (Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN)  

Sáu nạn nhân gồm Dương Công Nhạc, 46 tuổi; Dương Công Báo, 34 tuổi; Dương Công Oai, 21 tuổi; Hoàng Doãn Đô, 37 tuổi đều quê ở Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Hoàng Văn Đô, 22 tuổi; Hoàng Văn Đồng, 20 tuổi, quê ở Nà Kha, Na Rì, Bắc Kạn.


Tất cả đều là những người bốc vác thuê cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Cương.

Thượng úy Nguyễn Văn Quang, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, Trạm đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sỹ phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Đăng.

Tuy nhiên, do bị vùi lấp dưới hàng chục mét khối đất đá nên đã có 6 người tử vong và một người bị thương.

Ngôi nhà bị đất đá đè sập là của gia đình ông Âu Mộc Ký dựng lên để cho thuê. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà dựng tạm của ông Ký đã bị chính quyền địa phương lập biên bản nhiều lần vì vi phạm lập lán ở những nơi không đảm bảo an toàn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn điều tra làm rõ./.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó bão số 3 Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó bão số 3

Trước việc bão số 3 (Kalmaegi) đang tiếp tục mạnh thêm và di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo đối phó cơn bão này.

Bão số 3 áp sát bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng Bão số 3 áp sát bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng

() Chiều hôm nay 15/9, bão số 3 đã cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trưa mai bão số 3 vào vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 16 Trưa mai bão số 3 vào vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 16

() Dự kiến, trưa 16/9, bão số 3 có tên gọi quốc tế là Kalmaegi sẽ vào vùng biển vịnh Bắc Bộ gió tăng lên cấp 10 – 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 – 13, giật cấp 15 – 16, biển động dữ dội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư