
-
Temasek cân nhắc một cuộc đại tu lớn để cải thiện lợi nhuận
-
Lạm phát Anh tăng vọt lên 3,8% trong tháng 7
-
Xuất khẩu của Nhật Bản giảm sâu nhất trong hơn 4 năm
-
SoftBank bất ngờ đặt cược đầu tư 2 tỷ USD vào Intel
-
Mỹ bổ sung 407 mã sản phẩm vào danh sách áp thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ ngày 18/8/2025 -
Mastercard và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN hợp tác thúc đẩy cơ hội kinh doanh và phát triển kinh tế
![]() |
Hành khách tại sân bay quốc tế Changi, Singapore. Ảnh: TTXVN/AFP |
Khi mà Chính phủ Singapore mạnh tay áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19, triển vọng cho nền kinh tế này, đặc biệt là thị trường lao động trong quý II/2020 có thể xấu đi. Vẫn còn nhiều bất ổn đối với nền kinh tế Singapore, một quan chức Bộ Nhân lực nêu quan điểm tại buổi họp báo trực tuyến diễn ra hôm nay 26/5.
Còn đại diện Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho rằng, bất kỳ sự phục hồi kinh tế nào đều phụ thuộc vào thành công từ các biện pháp chống dịch Covid-19 và sự phục hồi kinh tế chỉ có thể định hình vào nửa cuối năm nay.
Bộ Thương mại và Công nghiệp dự báo nền kinh tế Singapore sẽ suy giảm trong khoảng từ 4-7% năm 2020, cao hơn mức giảm 1-4% được dự báo trước đó. Đây là mức độ suy thoái kinh tế trầm trọng nhất của Singapore kể từ khi độc lập vào năm 1965.
Lý giải nguyên nhân suy giảm kinh tế, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Gabriel Lim cho rằng các lĩnh vực làm ăn với bên ngoài của Singapore như sản xuất chế tạo, xuất nhập khẩu, vận chuyển và lưu trữ đều bị ảnh hưởng xấu do nhu cầu của nhiều thị trường lớn của Singapore bị suy giảm do đại dịch, cũng như sự gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài hơn dự báo.
Cơ quan hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Singapore (ESG) hôm nay 26/5 hạ triển vọng kim ngạch các mặt hàng xuất khẩu (trừ dầu mỏ) giảm từ 1-4% trong năm 2020, thay vì biến động trong ngưỡng -0,5 đến +1,5% được dự báo trong tháng 2.
Các quan chức Singapore đánh giá, những biện pháp chống dịch Covid-19 áp dụng trong nước tác động xấu tới hoạt động kinh tế và tiêu dùng trong nước.
Công ty nghiên cứu kinh tế Oxford Economics (Anh) ước tính tiêu dùng cá nhân của Singapore trong quý I/2020 giảm 1,6% sau khi tăng 2,6% trong quý IV/2019. Trong khi đó, đầu tư cố định trong quý I tăng 1,6% còn chi tiêu của Chính phủ tăng gần gấp đôi lên 8,5% khiến chi tiêu ngân sách tăng kỷ lục trong lịch sử phát triển của Singapore.
Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, nền kinh tế này đã đảo chiều và suy giảm 0,7% trong quý I/2020, sau khi tăng trưởng 1% trong quý IV/2019. Tuy nhiên, Bộ này cho rằng mức suy giảm kinh tế quý I vừa qua vẫn “tích cực” so với mức giảm 2,2% được dự báo trước đó và kết quả này là nhờ “sức chống chọi tốt” của nền kinh tế.

-
Mỹ bổ sung 407 mã sản phẩm vào danh sách áp thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ ngày 18/8/2025 -
Thị trường IPO công nghệ Mỹ đang bùng nổ trở lại -
Mastercard và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN hợp tác thúc đẩy cơ hội kinh doanh và phát triển kinh tế -
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì sau hội đàm kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi? -
Kinh tế Anh tăng trưởng tốt hơn dự báo trong quý II/2025 -
IEA nâng dự báo nguồn cung dầu mỏ năm 2025 -
Mức thuế quan "sống được"
-
C.P. Việt Nam ghi dấu ấn tại khu vực ASEAN với 2 giải thưởng danh giá
-
AstraZeneca Việt Nam: Kiến tạo môi trường làm việc truyền cảm hứng vì tương lai y tế bền vững
-
Phú Long khẳng định giá trị thương hiệu với giải thưởng HR Asia 2025
-
DEEP C lần thứ hai liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
FWD Việt Nam - Nơi nuôi dưỡng tiềm năng từ sự thấu hiểu và đa dạng
-
Đầu tư năng lượng - Chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế bền vững