Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 08 năm 2024,
Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng phản hồi phản ánh của Báo Đầu tư
Nhiệt Băng - 30/08/2024 16:44
 
Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng vừa phản hồi bài viết: “Hàng chục lô đất công tại Đà Nẵng bị lấn chiếm” đăng trên Báo Đầu tư, đồng thời cám ơn sự quan tâm của Báo đến vấn đề này.
Ảnh minh họa
Bãi tập kết cát tại khu đất ở gần cuối đường biển Nguyễn Tất Thành, phường Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vẫn án ngữ, dù UBND phường Hòa Hiệp Nam đã treo bảng: "Khu vực đất công do Nhà nước quản lý. Mọi tổ chức, cá nhân không có phận sự cấm vào". Ảnh: Nhiệt Băng

Sau khi Báo Đầu tư số 97, ngày 12/8/2024 đăng tải bài viết: “Hàng chục lô đất công tại Đà Nẵng bị lấn chiếm”, ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã ký Công văn số 4125/STNMT-VP ngày 27/8/2024 phản hồi nội dung bài báo phản ánh. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng trân trọng cám ơn sự quan tâm của Báo Đầu tư về vấn đề này. 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, đối với khu đất tập kết cát ký hiệu P, A5 thuộc Khu tái định cư phường Hòa Hiệp 2, diện tích 9.588 m2, có mục đích sử dụng đất là đất công trình công cộng. Khu đất này do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Đà Nẵng quản lý, chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Hai lô đất này Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa tiếp nhận và quản lý.

Đối với khu đất xây dựng sân bóng đá mini, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, sân bóng đá mini này do ông Trần Quang Niên xây dựng từ lô số 13 đến lô số 24, Phân khu C1 (lô đất biệt thự) thuộc Dự án Khu tái định cư Hòa Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Nam, do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Sau khi phát hiện việc xây dựng trái phép, Trung tâm Phát triển quỹ đất liên tục có văn bản yêu cầu ông Niên thực hiện tháo dỡ, di dời toàn bộ vật, công trình kiến trúc ra khỏi khu đất trên.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng có Công văn số 1816/STNMT-TTPTQĐ ngày 16/4/2024 đề nghị UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất đối với các lô đất mà hộ dân lấn chiếm, sử dụng trái phép trên phần đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Ảnh minh họa
Sân bóng đá trái phép tại Phân khu C1, Khu tái định cư Hòa Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã được tháo dỡ, nhưng vẫn còn mặt cỏ sân, hàng rào, trụ điện... Ảnh: Nhiệt Băng

Ngày 16/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng tiếp tục có Công văn số 2404/STNMT-TTPTQĐ về việc đề nghị xử lý đối với hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Theo đó, cơ quan này đề nghị UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý, tháo dỡ và bàn giao mặt bằng trống cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý trước ngày 30/6/2024.

Ngày 25/7/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất có Công văn số 663/TTPTQĐ về việc đề nghị tháo dỡ, bàn giao mặt bằng sạch các lô đất Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Theo đó, cơ quan này đề nghị UBND phường Hòa Hiệp Nam phối hợp thực hiện và hoàn trả mặt bằng đất sạch cho Trung tâm phát triển quỹ đất ngày 30/7/2024.

Ngày 26/7/2024, UBND phường Hòa Hiệp Nam có Báo cáo số 599/BC-UBND kết quả tháo dỡ các công trình xây dựng trên các lô đất thuộc Phân khu C1, Khu tái định cư Hòa Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Nam do ông Niên sử dụng trái phép để làm sân bóng đá mini.

Theo đó, qua kiểm tra, ông Niên đã chấp hành tháo dỡ các công trình và vật kiến trúc trên các lô đất làm sân bóng đá mini, hiện nay chỉ còn lại mặt cỏ sân và hàng rào phía sau. Đối với phần còn lại là mặt cỏ sân, hàng rào phía sau ông Niên có cam kết không kinh doanh cho thuê sân bóng đá và sử dụng vào mục đích khác trong lúc chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Tuy vậy, theo quan sát của phóng viên Báo Đầu tư vào ngày 30/8, nơi này vẫn còn vật kiến trúc trên đất như cột điện, cầu môn…

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng Võ Nguyên Chương khẳng định: “Việc lấn chiếm, sử dụng trái phép quỹ đất công để làm sân bóng đá thuộc hành vi vi phạm do chiếm đất theo quy định tại khoản 2, Điều 3, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Việc xem xét, xử lý hành vi vi phạm hành chính theo đúng quy định và buộc tổ chức, cá nhân vi phạm phải trả lại diện tích đất đã lấn chiếm theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 91/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân không thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì xem xét, tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 86, 87, 88, Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, thẩm quyền ban hành và tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế về Chủ tịch UBND các cấp. Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPH-STNMT-UBND ngày 24/4/2023 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND quận, huyện trong công tác quản lý đối với khu đất trống trên địa bàn thành phố, trách nhiệm thuộc về UBND phường Hòa Hiệp Nam, bên cạnh đó còn có trách nhiệm của ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc phối hợp xử lý lấn chiếm, xây dựng trái phép”.

Trước hết, Báo Đầu tư ghi nhận tinh thần cầu thị của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng, đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh về thực trạng xử lý các khu đất bị lấn, chiếm dụng tại các vị trí đã phản ánh.

Như Báo Đầu tư đã phản ánh, nhiều năm qua, nhiều khu đất công dọc đường biển Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng bị biến thành bãi tập kết cát, hàng quán, sân bóng đá... Điều này cho thấy, công tác quản lý nhà nước đối với các khu đất này có biểu hiện buông lỏng, thiếu quyết liệt ngay từ đầu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư